4 cách để ngủ ngon hơn khi nắng nóng mà không cần điều hòa

Thanh Hà |

Các chuyên gia cho biết, môi trường mát mẻ sẽ giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nhiều nghiên cứu nhận thấy, nóng bức có thể khiến mọi người mất hàng giờ giấc ngủ.

Một nghiên cứu gần đây ước tính, mọi người đang mất trung bình 44 giờ ngủ mỗi năm. Vào những đêm nhiệt độ trên 30 độ C, trung bình mọi người ngủ ít hơn khoảng 14 phút.

điều hòa nhiệt độ dường như là giải pháp đơn giản cho vấn đề này, nhưng không phải ai cũng tiếp cận được với điều hoà.

Washington Post đã chỉ ra 4 cách để ngủ ngon hơn trong những đêm nóng bức:

Giữ phòng ngủ mát mẻ nhất có thể

Các chuyên gia cho biết, quá trình đi vào giấc ngủ và nhiệt độ bên trong cơ thể có mối liên hệ với nhau. Khi đến giờ đi ngủ, cơ thể bắt đầu hạ nhiệt thông qua tản nhiệt qua đầu, cánh tay, bàn tay, chân và bàn chân.

Giáo sư Mathias Basner tại trường y Perelman, Đại học Pennsylvania, Mỹ chia sẻ, việc giảm nhiệt độ cơ thể là cần thiết để não bộ chuyển sang trạng thái ngủ.

"Nếu phòng ngủ nóng đến mức không có sự khác biệt lớn giữa da và nhiệt độ phòng, thì việc giảm nhiệt độ nhanh sẽ khó hơn" - ông nói.

Để giữ phòng ngủ mát mẻ, mọi người có thể đóng rèm và màn che trong ngày. Tăng lượng không khí và thông gió. Tuỳ thuộc vào mức giảm nhiệt vào ban đêm, có thể việc mở cửa sổ sẽ giúp ích.

Nếu không muốn hoặc không thể mở cửa sổ, bạn nên mở cửa chính của phòng ngủ để nhận được thêm sự mát mẻ từ các phòng khác của ngôi nhà.

Quạt có thể cải thiện luồng không khí và giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn trong trường hợp nhiệt độ trong nhà không quá nóng.

Đừng tắm nước lạnh

Các chuyên gia cho biết, tắm có thể giúp giảm nhiệt, nhưng hãy đảm bảo rằng nước không quá lạnh. Rafael Pelayo - giáo sư lâm sàng và chuyên gia về thuốc ngủ tại trường Y thuộc Đại học Stanford - cho biết, để tóc và da ẩm có thể giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn.

Ông Pelayo cũng lưu ý, cần tập trung vào những khu vực bị mất nhiệt nhiều nhất, nên đắp khăn mát lên trán, tay và chân.

Thay đổi cách sắp xếp giấc ngủ

Nếu đang ngủ chung giường với người bị nóng hoặc đổ mồ hôi khi ngủ, hãy thử ngủ cách xa họ, ông Pelayo nói. Ông cũng chỉ ra, hãy cân nhắc việc ngủ trên sàn nhà - nơi thường mát hơn.

Kathryn Reid - giáo sư thần kinh học tại trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, người chuyên nghiên cứu về thuốc ngủ - cho biết, bạn có thể chuyển đến ngủ ở một nơi mát mẻ hơn trong nhà của bạn, như tầng hầm (nếu có).

Tập thói quen ngủ tốt

Vào những đêm nóng nực, khó có thể đạt được nhiệt độ lý tưởng để ngủ. Do vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung làm những việc khác để dễ đi vào giấc ngủ, như tạo môi trường tối và yên tĩnh, không xem các thiết bị điện tử và thư giãn bằng các hoạt động thoải mái.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo tương lai cứ 15 giây, Ấn Độ sẽ cần một điều hoà nhiệt độ mới

Thanh Hà |

Dự báo tại Ấn Độ đến năm 2037, nhu cầu làm mát có thể sẽ cao gấp 8 lần so với hiện tại. Điều này có nghĩa là cứ 15 giây lại có nhu cầu về một máy điều hòa nhiệt độ mới.

Điểm yếu của thế hệ điều hoà nhiệt độ hiện nay

Thanh Hà |

Điều hoà nhiệt độ đang lãng phí lượng lớn năng lượng để lấy nước từ không khí.

Nắng nóng khiến con người mất 44 giờ ngủ mỗi năm

Thanh Hà |

Nghiên cứu ước tính, mọi người đã mất trung bình 44 giờ ngủ mỗi năm vì nắng nóng.

Lắp ráp thiết bị tại sân Mỹ Đình chuẩn bị cho đêm nhạc của Blackpink

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức và các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp ráp sân khấu, hoàn thiện khâu chuẩn bị cho hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.

Theo chân du khách trải nghiệm du lịch Đà Nẵng về đêm

Văn Trực |

Đến Đà Nẵng, du khách có thể đi dạo chợ đêm, ngắm cầu Rồng phun lửa, đi du thuyền trên sông Hàn và nhiều hoạt động giải trí về đêm khác.

Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Bão số 1 vừa tan, có thể xuất hiện bão số 2 trên Biển Đông trong tuần tới

MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng dự báo, cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2 trên Biển Đông.

Dự báo tương lai cứ 15 giây, Ấn Độ sẽ cần một điều hoà nhiệt độ mới

Thanh Hà |

Dự báo tại Ấn Độ đến năm 2037, nhu cầu làm mát có thể sẽ cao gấp 8 lần so với hiện tại. Điều này có nghĩa là cứ 15 giây lại có nhu cầu về một máy điều hòa nhiệt độ mới.

Điểm yếu của thế hệ điều hoà nhiệt độ hiện nay

Thanh Hà |

Điều hoà nhiệt độ đang lãng phí lượng lớn năng lượng để lấy nước từ không khí.

Nắng nóng khiến con người mất 44 giờ ngủ mỗi năm

Thanh Hà |

Nghiên cứu ước tính, mọi người đã mất trung bình 44 giờ ngủ mỗi năm vì nắng nóng.