Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Theo Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan (gọi tắt là Công ty Bảo Lan), trụ sở tại tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ). Đồng thời, yêu cầu công ty phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Trước đó, ngày 8.6.2023, Báo Lao Động đã đăng tải thông tin “Công ty có 164 lao động, chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho 6 người”.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin về những dấu hiệu sai phạm của Công ty Bảo Lan, Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với lãnh đạo công ty và những lao động có đơn thư phản ánh về việc doanh nghiệp này vi phạm các quyền lợi của người lao động.

Theo phản ánh của những lao động từng làm việc tại đây, họ không được công ty ký kết hợp đồng lao động, trong đó có những lao động chưa đủ 18 tuổi; không được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Cũng theo phản ánh, trong quá trình làm việc tại Công ty Bảo Lan, người lao động thường xuyên phải làm tăng ca, nhiều khi phải làm việc đến 23, 24 giờ đêm nhưng không được tính đủ số giờ tăng ca so với thời gian làm việc thực tế.

Cùng với đó, do môi trường, điều kiện làm việc không đảm bảo nên nhiều lao động đã phải xin nghỉ việc. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, người lao động không được công ty thanh toán đầy đủ tiền lương và tiền làm thêm giờ theo quy định.

Làm việc với Thanh tra Sở LĐTBXH, ông Nguyễn Văn Luân - Giám đốc Công ty Bảo Lan - thừa nhận một số hành vi sai phạm của công ty, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp khắc phục những vi phạm này.

Thông qua buổi làm việc và kết quả xác minh thông tin, ngày 17.7.2023, Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với Công ty Bảo Lan với tổng số tiền xử phạt là 7 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này phải hoàn trả lại toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt của Công đoàn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt.

Công ty bắt người lao động đóng toàn bộ tiền BHXH là sai quy định

Hà Anh |

Anh Nguyễn Dân (Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động bắt người lao động đóng luôn phần bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động là đúng hay sai?

Doanh nghiệp tồn tại “trên giấy”, người lao động bị nợ BHXH thiệt thòi

Thùy Trang |

Không còn lao động nào nhưng vì Công ty Empire Hospitality - doanh nghiệp vận hành một số khách sạn tại Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng, chưa giải thể, không làm thủ tục phá sản nên vẫn được xem là “đang hoạt động”. Thế nhưng, cũng doanh nghiệp này đang nợ hơn 6,5 tỉ đồng Bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến hàng trăm lao động vẫn chưa được nhận BHXH một lần.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt của Công đoàn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt.

Công ty bắt người lao động đóng toàn bộ tiền BHXH là sai quy định

Hà Anh |

Anh Nguyễn Dân (Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động bắt người lao động đóng luôn phần bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động là đúng hay sai?

Doanh nghiệp tồn tại “trên giấy”, người lao động bị nợ BHXH thiệt thòi

Thùy Trang |

Không còn lao động nào nhưng vì Công ty Empire Hospitality - doanh nghiệp vận hành một số khách sạn tại Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng, chưa giải thể, không làm thủ tục phá sản nên vẫn được xem là “đang hoạt động”. Thế nhưng, cũng doanh nghiệp này đang nợ hơn 6,5 tỉ đồng Bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến hàng trăm lao động vẫn chưa được nhận BHXH một lần.