Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây nhà ở cho công nhân là giải pháp cần và cấp thiết

Hoàng Văn Minh |

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Đề xuất quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, như khoản 4 Điều 80, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã có những bước tiến quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp thứ 6, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo là “đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1”. Phương án này tiếp thu ý kiến của Chính phủ và Tổng LĐLĐVN theo hướng quy định Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với ý kiến xây dựng nhà lưu trú công nhân trong diện tích đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp như quy định của dự thảo luật do Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 5.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án quy định Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê là một tin không thể vui hơn đối với hàng triệu công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp trên cả nước và cả tổ chức Công đoàn. Bởi việc này vừa bổ sung nguồn lực đầu tư dự án nhà ở xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, vừa giới hạn phạm vi thực hiện (không bao gồm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp) để nâng cao tính khả thi.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, hiện cả nước có khoảng 4,1 triệu công nhân đang làm việc tại 291 khu, cụm công nghiệp. Với công nhân lao động thì việc làm, thu nhập, trường lớp cho con đi học và nhà ở là những chủ đề nóng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tâm tư cũng như năng suất làm việc nhiều nhất.

Thực tế thì việc làm và thu nhập đôi khi nằm ngoài tầm với vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trường lớp cho con công nhân đi học, và bây giờ là nhà ở, là những vấn đề mà tổ chức Công đoàn đã, đang và có thể phối hợp, tham gia thực hiện để thể hiện rõ hơn nữa vai trò, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động của mình, đặc biệt là vấn đề quyền an sinh nhà ở.

Việc này không chỉ là cần thiết mà còn cấp thiết, là bản lề, tiền đề hoàn thành các mục tiêu lớn trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở cho công nhân rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của Nhà nước còn hạn chế và doanh nghiệp chưa mặn mà với nhà ở xã hội nói chung.

Ai cũng biết muốn “lạc nghiệp” thì phải “an cư”. Nhưng với tình trạng công nhân không có nhà ở ổn định, phải thuê trọ giá cao và con cái không có trường lớp để đi học, nhiều trường hợp phải cắn răng gửi con về quê cho ông bà như hiện nay thì ngay cả việc giữ được sự hài hòa, ổn định từ trong doanh nghiệp ra ngoài xã hội thôi cũng đã nghe khó đủ bề.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội cho thuê

NHÓM PV |

Giải trình, làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội đều ủng hộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thực hiện vai trò, chức năng để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là quyền lợi an sinh về nhà ở.

Công đoàn đầu tư nhà ở xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

NHÓM PV |

Góp ý về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội phân tích sự cần thiết khi quy định giao cho tổ chức Công đoàn là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân.

Thường vụ Quốc hội tán thành Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê

NHÓM PV |

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Đề xuất giao nhà đầu tư tiếp tục thi công Dự án Vành đai 2,5 chậm 13 năm

Tùng Giang |

UBND quận Hoàng Mai vừa đề xuất TP Hà Nội gia hạn thực hiện hợp đồng cho nhà đầu tư dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A). Thực tế hiện nay, dự án này đã chậm tiến độ 13 năm gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Chặn thao túng để xóa tình trạng bong bóng bất động sản

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm thao túng bất động sản để tránh thị trường bị làm giá. Đồng thời đề nghị bổ sung quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng để chống tham nhũng, trốn thuế.

Đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội cho thuê

NHÓM PV |

Giải trình, làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội đều ủng hộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thực hiện vai trò, chức năng để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là quyền lợi an sinh về nhà ở.

Công đoàn đầu tư nhà ở xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

NHÓM PV |

Góp ý về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội phân tích sự cần thiết khi quy định giao cho tổ chức Công đoàn là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân.

Thường vụ Quốc hội tán thành Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê

NHÓM PV |

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.