Hình ảnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sau khi được bổ sung 500 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung thêm 500 tỉ đồng để hoàn thành giai đoạn 2 trong năm 2023, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công, trên toàn tuyến. Hình hài 1 con đường cao tốc chuẩn 4 làn xe đã bắt đầu lộ rõ.

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 29.5.2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bổ sung thêm 500 tỉ đồng cho dự án này để hoàn thành giai đoạn 2 với 4 làn xe ngay trong năm 2023. Sau khi được điều chỉnh, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh.
Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 29.5.2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bổ sung thêm 500 tỉ đồng cho dự án này để hoàn thành giai đoạn 2 với 4 làn xe ngay trong năm 2023. Sau khi được điều chỉnh, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh.
Ghi nhận của PV trong ngày 14.6 trên đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các nhà thầu đang tiến hành bóc lớp đất ở dải phân cách giữa, trải đá Base và lu lèn mở rộng phần nền đường.
Ghi nhận của PV trong ngày 14.6, trên đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các nhà thầu đang tiến hành bóc lớp đất ở dải phân cách giữa, trải đá base và lu lèn mở rộng phần nền đường theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe.
Anh Nguyễn Văn Diện - Chỉ huy
Đại diện một nhà thầu cho biết, việc tiến hành thi công giai đoạn 2 khá thuận lợi do phần mặt bằng là khu vực dải phân cách giữa đã được giải phóng và làm nền hoàn chỉnh từ giai đoạn 1.
Theo thiết kế của dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giai đoạn 1 sẽ chỉ làm 2 làn đường nhưng giải phóng mặt bằng đủ 4 làn để triển khai giai đoạn 2 sau năm 2025. Đến nay khi được thực hiện luôn giai đoạn 2, các nhà thầu chỉ việc bóc lớp đất giữa, tốc độ thi công được đẩy nhanh.
Theo thiết kế của dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giai đoạn 1 sẽ chỉ làm 2 làn đường nhưng giải phóng mặt bằng đủ 4 làn để triển khai giai đoạn 2 sau năm 2025. Đến nay, khi được thực hiện luôn giai đoạn 2, các nhà thầu chỉ việc bóc lớp đất ở dải phân cách giữa, tốc độ thi công được đẩy nhanh.
Các khu vực đi qua khu vực đồi, núi đá đa phần đã được thi công xong, đây cũng được đánh giá là những hạng mục khó khăn, tốn thời gian bởi địa chất phức tạp, đá cứng.
Đoạn đường đi qua khu vực đồi, núi đá đa phần đã được thi công xong, đây cũng được đánh giá là những hạng mục khó khăn, tốn thời gian bởi địa chất phức tạp, đá cứng.
Bề mặt vách đá sau đó sẽ tiếp tục được gia cố bằng các biện pháp kỹ thuật để tránh sạt lở.
Bề mặt vách đá sau đó sẽ tiếp tục được gia cố bằng các biện pháp kỹ thuật để tránh sạt lở.
Nhiều đoạn phải xẻ đồi hình thành những ta lũy dương cao cũng đã hoàn thành, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu phải tổ chức làm an toàn, gia cố xong trước mùa mưa bão.
Nhiều đoạn phải xẻ đồi tạo ra những ta luy dương cao cũng đã hoàn thành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải tổ chức làm an toàn, gia cố xong trước mùa mưa bão.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (chủ đầu tư dự án), trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành hệ thống cống thoát nước, làm xong 44 hầm chui dân sinh, 1 cầu vượt sông đã hợp long trong tháng 3.2023. Hiện tại đang hoàn thiện 8 cầu nhỏ vượt nút giao và vượt đường Quốc lộ, đường tỉnh.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (chủ đầu tư dự án), trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành hệ thống cống thoát nước, làm xong 44 hầm chui dân sinh, 1 cầu vượt sông đã hợp long trong tháng 3.2023. Hiện tại đang hoàn thiện 8 cầu nhỏ vượt nút giao và vượt đường Quốc lộ, đường tỉnh.
Hơn 30 km trong tổng số 40,2 km được rải móng cấp phối đá dăm lớp 1. Giá trị xây lắp hoàn thành lũy kế đạt hơn 63% giá trị hợp đồng.
Hơn 30 km trong tổng số 40,2 km được rải móng cấp phối đá dăm lớp 1. Giá trị xây lắp hoàn thành lũy kế đạt hơn 63% giá trị hợp đồng.
Điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 2 tại xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) đã hoàn thành việc đá dăm.
Điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 2 tại xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) đã hoàn thành việc trải đá dăm.
Nhiều đoạn của tuyến cao tốc Tuyên Quang chạy song song với Quốc lộ 2. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 2, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đi Hà Nội.
Nhiều đoạn của tuyến cao tốc này chạy song song với Quốc lộ 2. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 2, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đi Hà Nội.

Như Lao Động đã thông tin, trong chưa đầy 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 3 lần tới kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (lần gần nhất là 28.5.2023). Đây là 1 dự án trọng điểm Quốc gia, vì vậy Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thực hiện “ba ca, bốn kíp” xây dựng bảo đảm đưa đường cao tốc vào khai thác đúng tiến độ.

Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km. Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63 km, qua tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57 km.

Với việc bổ sung thêm 500 tỉ, tổng mức đầu tư của tuyến cao tốc này được nâng lên thành 3.753 tỉ đồng, chuẩn 4 làn xe, vận tốc 120km/h. Hoàn thành vào cuối năm 2023.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Lập hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nhiều khó khăn khi điều chỉnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lên 4 làn xe

Nguyễn Tùng |

Điều chỉnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ 2 làn xe, vận tốc tối 80km/h lên 4 làn xe, vận tốc 100km/h sẽ tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với quy mô ban đầu và nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 7.800 tỉ đồng.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Hà Hương: Tôi không so sánh mình và Kiều Anh "Phía trước là bầu trời"

Nhóm PV |

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết cô không so sánh bản thân mình với diễn viên Kiều Anh hay Thúy Nga khi cả 3 cùng đóng chung phim "Phía trước là bầu trời". Bởi theo nữ diễn viên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Thanh toán bằng mã QR Code tăng trưởng ngoạn mục trên 100%

Gia Miêu |

Chiều 16.6, phát biểu tại Hội thảo Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - cho biết, đến nay các cơ quan y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông... đã tiến hành thanh toán không tiền mặt. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại TPHCM đã đạt 30%.

Điện ảnh và du lịch cùng liên kết để quảng bá và vươn xa

Việt Văn |

Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh” diễn ra chiều 16.6 tại KS Vinpearl Beachfront Nha Trang, Khánh Hoà.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Lập hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nhiều khó khăn khi điều chỉnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lên 4 làn xe

Nguyễn Tùng |

Điều chỉnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ 2 làn xe, vận tốc tối 80km/h lên 4 làn xe, vận tốc 100km/h sẽ tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với quy mô ban đầu và nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 7.800 tỉ đồng.