Đầu tư phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ hàng triệu người lao động an cư

NHÓM PV |

Trước việc giá nhà tăng cao xa tầm với của công nhân, người lao động, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho người lao động thuê là hình thức rất hợp lý. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về nội dung này.

Tại kỳ họp trước khi thảo luận về dự án Luật Nhà ở sửa đổi, nhiều đại biểu ủng hộ đề xuất giao Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tham gia đầu tư, phát triển NƠXH cho công nhân, lao động (CNLĐ). Dưới góc độ là ĐBQH cũng là một cán bộ trong hệ thống công đoàn, bà có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

- Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm để Tổng LĐLĐ Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH, điều này được quy định tại khoản 3 Điều 77 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này.

Tôi cho rằng, việc giao Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho người lao động thuê từ nguồn kinh phí công đoàn sẽ có nhiều thuận lợi bởi tổ chức công đoàn là đơn vị trực tiếp, thường xuyên nắm bắt nhu cầu và điều kiện sống của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản để đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, trong đó có NƠXH sẽ tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được thuê nhà ở với giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của CNLĐ.

Đây là chủ trương rất đúng đắn bởi hiện nay, nhiều CNLĐ phải thuê trọ ngoài nhà dân, chật chội, thiếu thốn, điều kiện sống và sinh hoạt không đảm bảo.

Do vậy, tôi mong muốn việc giao Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho người lao động thuê được cụ thể hoá và đồng bộ trong Luật Nhà ở, Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản.

Công nhân, người lao động mong muốn có NƠXH cho thuê lâu dài. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Công nhân, người lao động mong muốn có NƠXH cho thuê lâu dài. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Theo bà, việc Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư, xây dựng NƠXH cho CNLĐ sẽ mang lại những lợi ích thiết thực gì cho đoàn viên công đoàn?

- Nhìn tổng thể, không thể phủ nhận sự đóng góp của các chuỗi nhà trọ từ trước đến nay vì đã cung cấp một lượng lớn nhà ở cho người lao động thuê trọ tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, để có một nơi ở khang trang, đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu nhưng vẫn đáp ứng khả năng tài chính của công nhân thì tổ chức Công đoàn tham gia việc này là rất phù hợp.

Bởi vai trò của công đoàn bao gồm cả chăm lo về vật chất và tinh thần, trong đó, vấn đề nhà ở có ổn định thì tinh thần của CNLĐ mới ổn định để yên tâm làm việc. Chính điều này sẽ góp phần giữ chân người lao động là đoàn viên công đoàn, nâng cao tính ổn định, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đây cũng là một chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nói chung và Tổng LĐLĐ Việt Nam nói riêng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ.

Thưa bà, hiện nay đề án xây dựng 1 triệu căn NƠXH khó đạt được mục tiêu vào năm 2025. Để kết quả phát triển NƠXH cho người lao động không "cách xa" mục tiêu, cần có những giải pháp cụ thể, rõ ràng như thế nào?

- Mục tiêu xây dựng 1 triệu căn NƠXH khó về đích vào năm 2025 vì những thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án và cấp phép xây dựng còn phức tạp. Điều này kéo dài thời gian chủ đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý lên tới hằng năm, làm chậm lại mục tiêu phát triển. Do vậy, luật đang được chỉnh sửa để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Việc xây 1 triệu căn NƠXH còn gặp vướng mắc do chưa định giá được giá trị căn hộ để người lao động tiếp cận. Vị trí của những căn hộ xây dựng cũng không thuận lợi với chỗ ở hiện tại và nơi làm việc của người lao động.

Do vậy để hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu NƠXH cần phải có quy hoạch cụ thể, có kế hoạch, quyết tâm triển khai trên cơ sở khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng tại các địa phương.

Đồng thời đảm bảo tách bạch trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh theo đuổi lợi nhuận với trách nhiệm xã hội phải thực hiện trong dự án NƠXH để hoạt động kinh doanh được vận hành theo cơ chế thị trường.

Khi Nhà nước chủ động được trong việc tạo lập NƠXH sẽ là cơ sở để tăng nguồn cung nhà ở cho thuê; giải quyết tốt bài toán về chỗ ở cho người có thu nhập thấp bởi thực tế đến nay, không phải ai thu nhập thấp cũng đủ các điều kiện mua NƠXH.

Tôi cũng cho rằng, hiện nay việc xây dựng NƠXH cho người lao động thuê là hình thức hợp lý nhất vì thị trường lao động có thể có những dịch chuyển, biến động tùy theo từng thời điểm. Do vậy, hình thức hỗ trợ cho người lao động thuê nhà ở với giá hợp lý là điều rất cần thiết.

Xin cảm ơn ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân!

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Người lao động khát khao có nhà ở xã hội giá rẻ

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Bình Dương là một trong những địa phương thu hút đông công nhân lao động. Tỉnh có khoảng 2,7 triệu dân, trong đó có 1,2 triệu công nhân lao động làm việc trong các nhà máy, đa phần còn ở nhà trọ, đời sống bấp bênh. Theo khảo sát, có khoảng 380.000 công nhân lao động ở Bình Dương đang có nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.

Công nhân muốn thuê nhà ở xã hội với giá hợp lý

Quế Chi |

Giá nhà ở ngày càng tăng cao khiến giấc mơ mua nhà của nhiều công nhân lao động tha hương ngày càng quá tầm với. Họ buộc phải gắn bó với những căn phòng trọ, căn hộ xuống cấp trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều người mong được thuê những căn hộ nhà ở xã hội với giá hợp lý.

Huy động mọi lực lượng để hàng triệu người lao động có chỗ ở lâu dài

NHÓM PV |

Theo các ĐBQH, việc giao Tổng LĐLĐVN tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thuê từ nguồn kinh phí công đoàn sẽ có nhiều thuận lợi bởi tổ chức Công đoàn là tổ chức trực tiếp, thường xuyên nắm bắt nhu cầu và điều kiện sống của người lao động. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường trong ngày hôm nay, 26.10.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Gian nan kiểm soát mặt trái của thương mại điện tử trong năm 2024

TRÍ MINH |

Dù được đánh giá có tiềm năng lớn, thương mại điện tử đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; an toàn, an ninh thông tin cá nhân... Một loạt các vụ đột kích kho hàng vừa qua của lực lượng chức năng đã cho thấy còn nhiều gian nan để quản lý loại hình này.

Những cột mốc đáng nhớ về hành trình làm nên tuyến cao tốc đầu tiên tại Cao Bằng

Tân Văn |

Giai đoạn 1 dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vừa được khởi công ngày đầu năm mới. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên sau hàng chục năm Cao Bằng “khát một con đường”.

Công nhân hy vọng công việc ổn định để có thu nhập tốt trong năm 2024

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đều bày tỏ cùng với có sức khỏe tốt, họ mong muốn công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển tốt hơn trong năm mới 2024.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Người lao động khát khao có nhà ở xã hội giá rẻ

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Bình Dương là một trong những địa phương thu hút đông công nhân lao động. Tỉnh có khoảng 2,7 triệu dân, trong đó có 1,2 triệu công nhân lao động làm việc trong các nhà máy, đa phần còn ở nhà trọ, đời sống bấp bênh. Theo khảo sát, có khoảng 380.000 công nhân lao động ở Bình Dương đang có nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.

Công nhân muốn thuê nhà ở xã hội với giá hợp lý

Quế Chi |

Giá nhà ở ngày càng tăng cao khiến giấc mơ mua nhà của nhiều công nhân lao động tha hương ngày càng quá tầm với. Họ buộc phải gắn bó với những căn phòng trọ, căn hộ xuống cấp trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều người mong được thuê những căn hộ nhà ở xã hội với giá hợp lý.

Huy động mọi lực lượng để hàng triệu người lao động có chỗ ở lâu dài

NHÓM PV |

Theo các ĐBQH, việc giao Tổng LĐLĐVN tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thuê từ nguồn kinh phí công đoàn sẽ có nhiều thuận lợi bởi tổ chức Công đoàn là tổ chức trực tiếp, thường xuyên nắm bắt nhu cầu và điều kiện sống của người lao động. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường trong ngày hôm nay, 26.10.