Thường vụ Quốc hội tán thành Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê

NHÓM PV |

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Đề xuất Tổng Liên đoàn là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều 26.10, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Về quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (khoản 4 Điều 80), ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, nội dung này còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo 2 phương án.

Phương án 1, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam theo hướng quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Việc này vừa bổ sung nguồn lực đầu tư dự án nhà ở xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, vừa giới hạn phạm vi thực hiện (không bao gồm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp) để nâng cao tính khả thi.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng
Toàn cảnh phiên thảo luận tại Hội trường Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Phương án 2, chưa quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở (sửa đổi) vì đây là vấn đề mới, quá trình thí điểm thời gian qua còn nhiều vướng mắc, chưa đủ độ “chín” để quy định trong luật.

Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng Đề án báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định cho thực hiện thí điểm chính sách Tổng LĐLĐ Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trong một thời hạn nhất định, nếu phát huy hiệu quả mới quy định trong luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1.

2 loại ý kiến về xây nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy có 2 luồng ý kiến.

Luồng ý kiến thứ nhất tán thành xây dựng nhà lưu trú công nhân trong diện tích đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp như quy định của dự thảo luật do Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 5.

Quy định này giúp giải quyết được nhiều vướng mắc, tạo thuận lợi cho công nhân khu công nghiệp như thủ tục đầu tư xây dựng rút gọn do đồng bộ với khu công nghiệp; thuận tiện cho công nhân trong sinh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, giảm ùn tắc giao thông...

Đồng thời vẫn có thể bảo đảm về môi trường sinh hoạt, an ninh, an toàn với giải pháp có tường rào, lối đi riêng tách biệt với khu sản xuất công nghiệp.

Luồng ý kiến thứ hai đề nghị không quy định việc xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; cần giao địa phương bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp.

Bởi việc này không bảo đảm thống nhất với Điều 19 của Luật Đầu tư; khó bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự trong khu công nghiệp, nhất là những khu công nghiệp lớn, có đông người lao động làm việc. Ngoài ra còn có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, người lao động nếu bố trí chỗ ở trong khu vực sản xuất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ nhất. Để bảo đảm chặt chẽ, Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào dự thảo luật quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Trong đó, giao Chính phủ quy định điều kiện về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Xác định rõ đối tượng thuê nhà lưu trú công nhân chỉ bao gồm các nhân công nhân đang làm việc tại chính khu công nghiệp đó để phù hợp với tính chất lưu trú của công trình, tập trung chính sách cho đối tượng thụ hưởng là người có thu nhập thấp.

Về xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy có 2 luồng ý kiến về vấn đề này.

Luồng ý kiến thứ nhất, không tán thành xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp vì chính sách này có một số hạn chế.

Do đó, đề nghị nên tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ngoài khu công nghiệp như pháp luật nhà ở hiện hành và quy định của dự thảo luật.

Loại ý kiến thứ hai tán thành việc xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp với lý do được nêu tại Báo cáo số 529/BC-CP ngày 10.10.2023 của Chính phủ.

Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ nhất.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ hàng triệu người lao động an cư

NHÓM PV |

Trước việc giá nhà tăng cao xa tầm với của công nhân, người lao động, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho người lao động thuê là hình thức rất hợp lý. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về nội dung này.

Quốc hội thảo luận sửa Luật Nhà ở, xem xét quy định về chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay (26.10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (còn gọi là chung cư mini).

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Loạt chung cư mini ở Thạch Thất, Hà Nội trùm bạt, tháo dỡ phần vi phạm

CAO NGUYÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hàng loạt công trình, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được trùm lưới, bạt để tháo dỡ, cắt phần vi phạm khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm...

Nợ nần, 3 đối tượng kết bạn trên mạng xã hội rồi bàn nhau đi cướp ngân hàng

Thế Kỷ |

Cơ quan chức năng đã bắt được 3 kẻ cướp tài sản tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Xuân Bứa, huyện Hóc Môn (TPHCM), xảy ra vào ngày 24.10.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Hàng loạt dự án nghìn tỉ đồng ở Cà Mau ì ạch giải ngân

NHẬT HỒ |

Chưa hết năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư bệnh viện công, phục vụ an sinh xã hội tại Cà Mau đã đề nghị trả lại hàng trăm tỉ đồng vì không thể giải ngân hết.

Đầu tư phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ hàng triệu người lao động an cư

NHÓM PV |

Trước việc giá nhà tăng cao xa tầm với của công nhân, người lao động, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho người lao động thuê là hình thức rất hợp lý. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về nội dung này.

Quốc hội thảo luận sửa Luật Nhà ở, xem xét quy định về chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay (26.10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (còn gọi là chung cư mini).

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.