Không doanh nghiệp nào muốn bôi trơn nhưng không bôi thì không trơn

Lê Thanh Phong |

Doanh nghiệp chịu nhiều hoạnh hoẹ, gây khó, nhũng nhiễu, phải bôi trơn mới mong yên thân - đó là một thực tế xã hội ai cũng biết nhưng không ai tránh được và cũng không dẹp được.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp kiên quyết không “lót tay” cho cán bộ, công chức, không chấp nhận chi những khoản chi phí “bôi trơn” để được hưởng những lợi ích, những “ưu tiên” ngoài quy định của pháp luật.

Đây là một lời kêu gọi làm cho doanh nghiệp địa phương mát lòng mát dạ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu doanh nghiệp có làm được điều này không?

Doanh nghiệp chỉ mong làm đúng theo các quy định của pháp luật, tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có lợi nhuận và đóng thuế cho nhà nước.

Không doanh nghiệp nào muốn làm động tác dưới gầm bàn, hầu hạ cán bộ, công chức. Làm việc đó vừa tốn kém vừa mất thời giờ và thậm chí là chịu sự nhục nhã.

Nhưng trên thực tế, không làm không được. Cũng có những người đi lót tay để xin xỏ chuyện riêng, tìm kiếm quyền "ưu tiên", nhưng đa số là bị ép buộc.

Hồ sơ doanh nghiệp gửi đến, không ai ký duyệt, cứ ngâm ngày này qua tháng khác, phòng này đá sang ban kia, trên chờ dưới trình ký, dưới chờ dưới nữa trình ký, cuối cùng nạn nhân là doanh nghiệp.

Muốn cho hồ sơ dự án được "chạy" thì doanh nghiệp phải "bôi trơn". Tùy theo dự án lớn nhỏ để "bôi" cho đúng liều lượng thì động cơ mới "trơn" được.

Đối với doanh nghiệp đã hoạt động rồi, cũng chưa chắc yên thân. Các đoàn thanh tra khác nhau đến làm việc, vừa mất thời giờ, vừa tốn kém chi phí. Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong đó quy định không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm. Nhưng trên thực tế, khi đã cố tình thì sẽ có nhiều lý do để làm khó doanh nghiệp

Tất cả các loại chi phí lót tay, bôi trơn không liên quan đến sản xuất, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Nó được gọi là chi phí không chính thức, nó vô chừng, không tính toán được, không dự liệu được, doanh nghiệp khổ sở và bất an vì các khoản chi phí này.

Trở lại lời kêu gọi trên của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, câu hỏi mà doanh nghiệp đặt ra là nếu doanh nghiệp không lót tay, không bôi trơn thì mọi hoạt động có thông suốt hay không?

Doanh nghiệp không bôi trơn, nếu bị cán bộ, công chức hành hạ, gây khó dễ, thì doanh nghiệp kêu ai, ai sẽ đứng ra bảo vệ cho doanh nghiệp?

Cho nên, cùng với việc đề nghị doanh nghiệp không bôi trơn thì việc quan trọng hơn là cải cách hệ thống hành chính minh bạch, lành mạnh, xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức công vụ và chất lượng chuyên môn cao.

Cán bộ, công chức không đòi tiền thì sẽ không có doanh nghiệp nào tự dưng lại đi đưa tiền.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chuyển VKSND tối cao vụ giám định viên pháp y ở Thái Bình bị tố nhận hối lộ

TRUNG DU |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển nội dung đơn tố cáo ông Đinh Văn Khoa - Giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình nhận hối lộ đến Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham nhũng vặt như vòi bạch tuộc, khiến dân bức xúc, làm chùn bước nhà đầu tư

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, tham nhũng vặt như "vòi bạch tuộc" khiến dân bức xúc, làm chùn bước nhà đầu tư. Do vậy, ông đề nghị cần phải ngăn chặn, không để cán bộ lợi dụng đòi hỏi phí bôi trơn, lót tay; người dân bị phiền hà, phải biếu xén quà cáp.

Phí đỗ xe thất thu vì tiền lọt vào tay bảo kê và tham nhũng vặt

Lê Thanh Phong |

Chuyện thu phí đỗ xe ở TPHCM không chỉ dừng lại ở chỗ lỗ hay lãi, mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Thí sinh 4.0 IELTS trở lên ở Nghệ An có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Năm học 2023-2024, Nghệ An tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường THPT hàng đầu những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Chuyển VKSND tối cao vụ giám định viên pháp y ở Thái Bình bị tố nhận hối lộ

TRUNG DU |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển nội dung đơn tố cáo ông Đinh Văn Khoa - Giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình nhận hối lộ đến Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham nhũng vặt như vòi bạch tuộc, khiến dân bức xúc, làm chùn bước nhà đầu tư

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, tham nhũng vặt như "vòi bạch tuộc" khiến dân bức xúc, làm chùn bước nhà đầu tư. Do vậy, ông đề nghị cần phải ngăn chặn, không để cán bộ lợi dụng đòi hỏi phí bôi trơn, lót tay; người dân bị phiền hà, phải biếu xén quà cáp.

Phí đỗ xe thất thu vì tiền lọt vào tay bảo kê và tham nhũng vặt

Lê Thanh Phong |

Chuyện thu phí đỗ xe ở TPHCM không chỉ dừng lại ở chỗ lỗ hay lãi, mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật.