Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Nhiều ngày qua, đề xuất cho phép các đại biểu mặc áo dài ngũ thân truyền thống tại các phiên họp, viếng Lăng Bác, chào cờ của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) được dư luận quan tâm.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm Trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống Đình làng Việt - cho biết, ông nhận được nhiều đề nghị hỗ trợ tư vấn may áo dài ngũ thân truyền thống từ các đại biểu Quốc hội.

"Đại biểu đến từ Bạc Liêu, Vĩnh Long, Nghệ An, Thái Bình đặt may áo dài ngũ thân để đi họp Quốc hội. Trước kỳ họp, các đại biểu nữ đặt và mặc thấy đẹp nên rủ các đại biểu khác mặc cùng" - ông Nguyễn Đức Bình tiết lộ.

Theo ông Bình, nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ rằng, họ muốn mặc trang phục thoải mái, giản dị, không thích diêm dúa. Khi ngồi trong phòng máy lạnh, áo ngũ thân cũng có thể giữ ấm.

Các đại biểu nữ mặc áo dài ngũ thân dự kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu nữ mặc áo dài ngũ thân dự kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Nói về xu hướng lựa chọn áo dài ngũ thân của các đại biểu Quốc hội và phụ nữ nói chung, họa sĩ Nguyễn Đức Bình đánh giá: "Trước kia, áo ngũ thân là trang phục mặc thường ngày nên được may dáng suông, rộng rãi, không lộ đường cong cơ thể. Với áo dài ngũ thân, dáng người béo hay gầy đều có thể mặc được.

Còn áo dài hiện đại phải bó sát cơ thể, phô diễn đường cong. Thậm chí, muốn mặc áo dài hiện đại đẹp thì phải độn ngực. Việc mặc đồ bó sát có thể gây mệt mỏi, nhất là với những người thường xuyên phải mặc áo dài.

Có thể nói, tính ứng dụng, đi vào đời sống của áo ngũ thân cao hơn. Việc nhiều người chuyển sang mặc áo dài ngũ thân là điều hết sức tự nhiên".

Trước đó, khi thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh khẳng định, việc cho phép mặc áo dài ngũ thân nam tại các hội nghị, các sự kiện giúp cho các cơ quan có trách nhiệm và người dân có cái nhìn thực tế, có thời gian để nhìn rõ hơn về giá trị truyền thống. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh hướng đến đề xuất xây dựng riêng một bộ lễ phục truyền thống cho người Việt tại các hội nghị văn hóa lớn, các sự kiện ngoại giao nhà nước.

"Việc mặc áo ngũ thân không làm thay đổi quy định nào về việc mặc các trang phục khác, không phải thay thế bộ comple mà chỉ giúp đại biểu, người tham dự có thêm lựa chọn được mặc trang phục truyền thống trong các hoạt động văn hóa, sự kiện ngoại giao" - ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV, đại biểu Dương Trung Quốc và Phan Thanh Bình cũng mặc áo ngũ thân trong phiên bế mạc.

Trong phiên thảo luận, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh từng đưa đề xuất việc nam giới mặc áo dài. Bà Khánh đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong thời gian tới báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để xây dựng dần Luật nghi lễ, nghi thức, quốc phục, quốc hoa. Tuy nhiên, đến nay, đề án về trang phục truyền thống vẫn chưa được thông qua do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều đại biểu Quốc hội chọn trang phục áo dài ngũ thân. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều đại biểu Quốc hội chọn trang phục áo dài ngũ thân. Ảnh: Quốc hội
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

"Mặc áo dài sẽ thể hiện được tinh thần người Việt ở nghị trường Quốc hội"

Trần Huyền Chi (thực hiện) |

Xoay quanh đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), khán giả và giới phê bình vẫn tiếp tục tranh cãi với nhiều chiều ý kiến.

Tranh cãi chuyện đại biểu đề xuất mặc áo dài đi họp Quốc hội

Mi Lan |

Đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) hiện gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đại biểu Quốc hội gây ấn tượng khi luôn xuất hiện với áo dài ngũ thân

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định tạo ấn tượng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, khi luôn xuất hiện trong hình ảnh mặc áo dài ngũ thân, khăn đóng. Cũng ngay tại phiên thảo luận sáng 31.5, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét cho phép đại biểu được mặc áo dài ngũ thân tại các phiên họp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B, thẩm quyền công bố dịch thay đổi

Thùy Linh |

Chiều 3.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Điều này đồng nghĩa thẩm quyền công bố dịch thay đổi.

Sẽ thanh tra các vi phạm mua bán nhà ở xã hội, sai sẽ thu hồi

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn; cương quyết phát hiện những trường hợp không đúng đối tượng phải thu hồi hồ sơ.

Doanh nghiệp ngành xây dựng lao đao

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản khó khăn, giải ngân đầu tư công chậm đang là những nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh của hàng loạt công ty xây dựng rơi vào cảnh thua lỗ, thiếu dòng tiền.

Bất ngờ khi chung cư đang tăng giá, nhiều người dân Hà Nội vẫn muốn bán gấp

Thu Giang |

Phân khúc chung cư đang liên tục tăng giá nhưng nhiều người dân gần đây tại TP Hà Nội vẫn phải rao bán căn hộ gấp do gặp vấn đề về tài chính, thu nhập bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19.

"Mặc áo dài sẽ thể hiện được tinh thần người Việt ở nghị trường Quốc hội"

Trần Huyền Chi (thực hiện) |

Xoay quanh đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), khán giả và giới phê bình vẫn tiếp tục tranh cãi với nhiều chiều ý kiến.

Tranh cãi chuyện đại biểu đề xuất mặc áo dài đi họp Quốc hội

Mi Lan |

Đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) hiện gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đại biểu Quốc hội gây ấn tượng khi luôn xuất hiện với áo dài ngũ thân

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định tạo ấn tượng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, khi luôn xuất hiện trong hình ảnh mặc áo dài ngũ thân, khăn đóng. Cũng ngay tại phiên thảo luận sáng 31.5, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét cho phép đại biểu được mặc áo dài ngũ thân tại các phiên họp.