Theo điều tra ban đầu, liên quan vụ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỉ đồng và "bôi trơn" khoảng 800 tỉ đồng.
Với 800 tỉ đồng đó, đến hiện tại đã có 58 người liên quan đến Công ty Việt Á bị khởi tố, bắt giam. Trong đó, có 4 cán bộ thuộc Bộ Y tế và Bộ KH&CN, 7 người của Công ty Việt Á, 2 cán bộ của Học viện Quân y, 33 lãnh đạo và nhân viên CDC của 11 tỉnh/thành và Sở Y tế, 7 cán bộ tại các bệnh viện và 5 người tại một số công ty liên quan.
Và chắc chắn rằng, những con số kia sẽ chưa dừng lại.
“Bôi trơn” - một thuật ngữ không còn xa lạ liên quan đến các thủ tục hành chính hiện nay tại Việt Nam. Thậm chí, nó còn là vấn đề nhức nhối và là phương thức “kiếm tiền” của không ít cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất.
Theo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2021) vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, chi phí không chính thức (còn gọi là “phí bôi trơn”) vẫn tồn tại khá phổ biến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, tỉ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định "chi trả hoa hồng" là cần thiết để có cơ hội thắng thầu là 36,8%.
Có một điều chắc chắn rằng, thực trạng “phí bôi trơn” và nạn tham nhũng chính sách đang là gánh nặng đè lên doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch tại các cơ quan công quyền.
Thực trạng trên không những làm ảnh hưởng đến chính sách, thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công, mà như Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) còn nhận định, quan trọng hơn là "lãng phí niềm tin của nhân dân".
Trong gần 3 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề khi nước ta đã có hơn 43.000 người tử vong, gần 4.500 trẻ em chịu cảnh mồ côi. Bên cạnh những người đã và đang gồng mình chống dịch, thậm chí đánh đổi cả tính mạng vì sức khỏe của nhân dân thì lại có một bộ phận cán bộ tha hóa biến chất đến cùng cực, vô cảm trước mất mát của đồng bào.
Chính vì vậy, song song với giảm thiểu các thủ tục hành chính, minh bạch trong giải quyết thủ tục, tạo cơ chế thông thoáng, cần xử lý kiên quyết những công chức “tham nhũng chính sách”, kiên quyết xử lý, loại khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi tham nhũng, sách nhiễu.
Những cán bộ thoái hóa biến chất trong “đường dây bôi trơn” 800 tỉ trên có thể khiến chúng ta “lãng phí” niềm tin vì vòng xoáy đồng tiền đã biến họ thành những con người khác; nhưng người dân luôn tin với quyết tâm của Đảng và cả hệ thống chính trị, những người vi phạm khác sẽ tiếp tục được đưa ra ánh sáng và phải trả giá.
Đó là niềm tin rất có cơ sở.