Chuyển VKSND tối cao vụ giám định viên pháp y ở Thái Bình bị tố nhận hối lộ

TRUNG DU |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển nội dung đơn tố cáo ông Đinh Văn Khoa - Giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình nhận hối lộ đến Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chuyển đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 14.5, thông tin đến PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Thái Bình vừa gửi đến ông Dũng giấy thông báo kết quả xử lý đơn tố cáo trước đó ông này gửi đến Công an tỉnh Thái Bình, tố cáo một số cán bộ điều tra viên, giám định viên, kiểm sát viên.

Theo nội dung văn bản trả lời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) được lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình giao xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, nội dung tố cáo ông Đinh Văn Khoa - Giám định viên, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình có hành vi nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định thương tích của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 7.6.2021 tại thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Bên cạnh đó, đơn của ông Dũng còn phản ánh Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải điều tra, giải quyết vụ án trên không khách quan; loại bỏ lời khai của “cô Hương” (là hàng xóm với gia đình ông Dũng và gia đình ông Vượng) khi chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải; không giao bản kết luận điều tra cho bị can theo quy định của pháp luật,... đồng thời đề nghị kiểm tra việc cán bộ điều tra Công an huyện Tiền Hải có dấu hiệu vi phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm Pháp y Thái Bình trực thuộc Sở Y tế Thái Bình. Ảnh: Nam Hồng
Trung tâm Pháp y Thái Bình trực thuộc Sở Y tế Thái Bình. Ảnh: Nam Hồng

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Dũng cũng tố cáo việc bà L.M.Ph - nguyên là kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải (hiện bà Ph. đã được điều động nhận công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình) yêu cầu anh Nguyễn Thành Trung (con trai ông Dũng) là bị can trong vụ án đưa số tiền 30 triệu đồng “để lo bên viện và bên tòa”. Ngày 17.2.2023, anh Trung đòi bà Ph trả lại số tiền này, đến ngày 18.2.2023 bà Ph. đã trả lại đủ 30 triệu đồng cho anh Trung.

Ông Dũng cho rằng kiểm sát viên L.M.Ph thiếu trách nhiệm trong việc kiểm sát hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiền Hải, không giao cáo trạng cho bị can theo quy định của pháp luật.

"Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nội dung bố tôi tố cáo cán bộ điều tra Công an huyện Tiền Hải họ chuyển về cho Công an huyện Tiền Hải xem xét, giải quyết. Nội dung khiếu nại, tố cáo bà kiểm sát viên L.M.Ph họ chuyển về Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải giải quyết. Riêng nội dung bố tôi tố cáo Đinh Văn Khoa - Giám định viên, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả giám định tỉ lệ thương tích thì họ chuyển đến Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền", anh Nguyễn Thành Trung (con trai ông Nguyễn Văn Dũng), cho biết.

Không chấp nhận đơn tố cáo kiểm sát viên

Vẫn theo anh Trung, ngày 8.5 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải có quyết định số 01/QĐ-VKSTH gửi bố anh là ông Nguyễn Văn Dũng về kết quả giải quyết nội dung tố cáo đối với bà L.M.Ph.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải cho biết không chấp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Dũng, tố cáo kiểm sát viên L.M.Ph- nguyên Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải nhận định rằng: Mặc dù chưa triệt để tuân thủ quy chế, quy định của ngành về việc tiếp xúc, trao đổi thông tin với bị can Nguyễn Thành Trung trong quá trình được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 7.6.2021 tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải nhưng kiểm sát viên L.M.Ph. không có hành vi cấu kết với giám định viên, điều tra viên, cán bộ điều tra để làm sai lệch kết quả giám định thương tích của các bị hại; không có hành vi nhận hối lộ hay tác động làm sai lệch hồ sơ vụ án vì động cơ, mục đích cá nhân, vụ lợi và các tác nghiệp khác của kiểm sát viên cũng đều đã được thực hiện theo đúng quy định.

"Đối với các vi phạm về kỷ luật nghiệp vụ của kiểm sát viên L.M.Ph trong quá trình được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 7.6.2021 tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải như giữ số tiền 30.000.000 đồng do bị can Nguyễn Thành Trung đưa với mục đích cảm ơn và việc tiếp xúc, trao đổi thông tin có liên quan đến giải quyết vụ án sẽ được cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định", Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải cho hay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị tố cáo nhận hối lộ

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) - bị tố cáo nhận 70 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định tỉ lệ thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Tiền Hải, năm 2021.

Thái Bình: Điều tra nghi án nguyên lãnh đạo Trung tâm Pháp y tham ô tài sản

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y - bị cơ quan công an điều tra sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán tiền công tác phí theo kiến nghị của Sở Y tế Thái Bình.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Myanmar tại trận tranh hạng 3 SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

Kể cả khi U22 Việt Nam không giành huy chương đồng SEA Games 32, điều được quan tâm nhất là cách họ đứng dậy.

Gặp "nữ thần" vừa giành HCV môn Kun Khmer ở SEA Games 32

Trần Lâm |

Phú Thọ - Triệu Thị Phương Thủy - nữ vận động viên giành Huy chương vàng (HCV) môn Kun Khmer tại SEA Games 32 trở về quê hương xã Thượng Long, huyện Yên Lập với sự hân hoan, chào đón của bà con xóm làng.

Rào cản thuốc morphin giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Nguyễn Ly |

Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần. Thuốc morphin là thuốc giảm đau đặc hiệu giúp bệnh nhân ung thư giảm đau, nhưng vì quy định và những suy nghĩ tồn tại nhiều năm qua đã khiến không ít bệnh nhân đến lúc ra đi vẫn chịu sự đau đớn.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị tố cáo nhận hối lộ

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) - bị tố cáo nhận 70 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định tỉ lệ thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Tiền Hải, năm 2021.

Thái Bình: Điều tra nghi án nguyên lãnh đạo Trung tâm Pháp y tham ô tài sản

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y - bị cơ quan công an điều tra sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán tiền công tác phí theo kiến nghị của Sở Y tế Thái Bình.