Dân uống nguồn nước ô nhiễm bên công trình nước sạch tiền tỉ là vì tội lãng phí chưa bị xử

Thanh Hải |

Hàng vạn dân ở các vùng quê Quảng Ngãi phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dùng nước giếng ô nhiễm, thiếu, khát vào mùa khô, hoặc uống nước suối ngay bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tư tiền tỉ... Để xảy ra hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt đầu tư tiền tỉ, bỏ hoang như vậy là tội lãng phí, cần phải truy cứu...

Nhà ông Hồ Văn Truyền, ở thôn Tre, xã Trà Tây, huyện Trà Bồng phải xuống suối gùi nước về uống, sinh hoạt. Hình ảnh này đã diễn ra hàng trăm năm trước, là sinh hoạt bình thường từ bao đời nay của người dân miền núi. Nhưng giờ thì khó chấp nhận, bởi Nhà nước đã đầu tư nhiều tỉ đồng để xây công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, ngay sát vách nhà ông Truyền.

Nhưng công trình vừa vận hành thì nay bể khô, ống nhựa vỡ, các van gỉ sắt... bỏ hoang.

Không chỉ thôn Tre, mà huyện Trà Bồng hiện có 57/170 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã dừng hoạt động. Số còn lại hầu hết kém hiệu quả và cũng sẽ sớm dừng.

Nhiều nơi ở huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ, Mộ Đức... khắp vùng nông thôn Quảng Ngãi có đến 477 công trình cấp nước sạch rơi vào cảnh phơi nắng phơi mưa, các thiết bị tại hệ thống trạm bơm bị rỉ sét, đường ống hư hỏng, bể chứa nước và nhà quản lý nứt nẻ cỏ dại mọc um tùm... Toàn tỉnh chỉ có 36 trong tổng số 513 công trình là hoạt động ổn định.

Thiếu nước sinh hoạt mùa khô, dân phải dùng nguồn nước ô nhiễm là những khó khăn chật vật hiển nhiên. Nhưng để hàng trăm công trình đầu tư tiền tỉ từ ngân sách, không phát huy tác dụng, bỏ hoang là một sự lãng phí lớn, không thể chấp nhận.

Trong khi, nhiệm vụ cấp nước sạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới được Chính phủ rất quan tâm, ban hành nhiều quyết định, hướng dẫn cụ thể.

Hiện rất ít các dự án kém chất lượng, bỏ hoang này bị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự, vì rất ít nơi "bắt" được cá nhân, cán bộ có hành vi tham nhũng, hối lộ, cố ý làm sai...

Những công trình kém chất lượng, bỏ hoang còn lại thì được lãnh đạo các địa phương - đại diện chủ đầu tư đổ lỗi cho năng lực yếu kém, thiếu cơ chế đầu tư, khai thác, quản lý và vận hành chuyên nghiệp... nên chẳng ai bị truy cứu cả.

Thực trạng này tồn tại ở hầu hết các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên chứ không riêng gì Quảng Ngãi. Những công trình đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí, gián tiếp gây thất thoát ngân sách là cực kỳ lớn. Lãng phí đang xảy ra nghiêm trọng không thua gì tham nhũng.

Vì vậy, phải quy trách nhiệm cá nhân. Làm rõ trách nhiệm những người trực tiếp triển khai dự án, những cán bộ có biểu hiện, thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm với dân, đối với dự án công sản. Thậm chí nếu rà soát, điều tra, thì bên trong của những biểu hiện này có thể chứa đựng hành vi tham nhũng một cách tinh vi.

Bộ Luật Hình sự đã bổ sung tội lãng phí, nên rất cần đưa vào thực tế. Xử lý hình sự một số trường hợp gây lãng phí công sản, gây thoát ngân sách đầu tư công, từ việc truy xét trách nhiệm cá nhân.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dân phải dùng nước suối bên những công trình nước sạch tiền tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sống bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tiền tỉ để xây dựng, nhưng nhiều người dân Quảng Ngãi phải lấy nước sông suối để sử dụng, vì công trình không phát huy công năng.

Bị dân chê, nhà máy nước sạch đã thay thế nguồn nước thô mới

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau nhiều năm người dân e ngại vì Nhà máy nước Bắc Thạch Hà (ở xã Thạch Liên) lấy nước sông Già ô nhiễm để sản xuất nước sạch, hiện nhà máy này đã lấy nguồn nước thô khác thay thế.

Vì sao nhiều xã nông thôn mới có nhà máy nước sạch nhưng dân vẫn "khát"?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều đã được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, hợp vệ sinh, tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa một ngày được sử dụng nước sạch từ những nhà máy này.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Tố cáo môi giới hối lộ khi xét xử, phải tạm dừng phiên toà để điều tra

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.6, Tòa án nhân tỉnh cho biết, vừa phải tạm dừng một phiên toà và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra tội “môi giới hối lộ”, tình tiết này phát sinh trong quá trình xét xử vụ án.

Dân phải dùng nước suối bên những công trình nước sạch tiền tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sống bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tiền tỉ để xây dựng, nhưng nhiều người dân Quảng Ngãi phải lấy nước sông suối để sử dụng, vì công trình không phát huy công năng.

Bị dân chê, nhà máy nước sạch đã thay thế nguồn nước thô mới

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau nhiều năm người dân e ngại vì Nhà máy nước Bắc Thạch Hà (ở xã Thạch Liên) lấy nước sông Già ô nhiễm để sản xuất nước sạch, hiện nhà máy này đã lấy nguồn nước thô khác thay thế.

Vì sao nhiều xã nông thôn mới có nhà máy nước sạch nhưng dân vẫn "khát"?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều đã được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, hợp vệ sinh, tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa một ngày được sử dụng nước sạch từ những nhà máy này.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.