Ngày 13.6, ông Lưu Văn Linh - Cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp Nhà máy nước Bắc Thạch Hà - cho hay, Nhà máy nước Bắc Thạch Hà đi vào hoạt động từ năm 2015, công suất cấp nước 3.000m3/ngày đêm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 6.300 hộ dân của các xã Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Thanh.
Khoảng 3 năm nay, tình trạng bèo Tây phủ kín sông Già, khiến nước tù đọng, màu đen nên nhiều người dân cho rằng, nước sông này ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch nên họ không dám dùng nước sạch của Nhà máy nước Bắc Thạch Hà.
Trước tình trạng ô nhiễm của sông Già, năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án thay thế nguồn cấp nước thô cho Nhà máy nước cụm Bắc Thạch Hà từ hồ Trại Tiểu ở xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Dự án có tổng mức đầu tư gần 16 tỉ đồng, được triển khai đầu năm 2021 và đã hoàn thành vào tháng 4.2023.
Thế nhưng, khi vào cuối tháng 4, Nhà máy nước Bắc Thạch Hà vận hành hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ Trại Tiểu về nhà máy để thay thế nước sông Già thì gặp sự cố vỡ đường ống nên chưa sản xuất được nước sạch từ nguồn nước thô thay thế này.
“Hiện nay đã khắc phụ xong sự cố đường ống, nhà máy đã lấy nước thô ở hồ Trại Tiểu để sản xuất nước sạch cấp cho dân mà hoàn toàn không dùng nước thô từ sông Già nữa. Hiện nay, người dân đã yên tâm dùng ăn uống nước máy mà không phải mua nước đóng bình về dùng như trước đây” - ông Linh nói.
Ông Trần Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Thạch Liên cũng khẳng định, Nhà máy nước Bắc Thạch Hà đã sử dụng nguồn nước thô từ hồ Trại Tiểu để sản xuất nước sạch thay thế nguồn nước thô từ sông Già.
Theo ông Hương, từ khi Nhà máy nước Bắc Thạch Hà lấy nguồn nước thô từ hồ Trại Tiểu để sản xuất nước sạch đến nay đã gần 1 tháng không thấy người dân có ý kiến gì về chất lượng nước nữa. Bởi nguồn nước thô từ hồ Trại Tiểu đã sạch, sau khi qua xử lý nữa thì rất an tâm.