Cựu cán bộ thuế nhận hối lộ tiền tỉ để tiếp tay buôn lậu vụ Thuduc House

Anh Tú |

Trong vụ án xảy ra  tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), để vận chuyển thành công hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm đã chi tiền tỉ "lót tay" cho các cán bộ thuế TP Hồ Chí Minh nhằm bỏ qua những sai phạm.

Ngày 8.6, Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo cáo trạng, Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, chủ mưu, cầm đầu vụ án, hiện đang bỏ trốn) và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty “ma” được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT. Tổng cộng các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Tại toà, bị cáo Lưu Thị Ngát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết bản thân rất ăn năn về hành vi sai phạm của mình và xin tòa xem xét, tạo điều kiện cho mình trong việc khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo xin HĐXX xem xét lại số tiền hưởng lợi bất chính 28,5 tỉ đồng trong cáo trạng vì thực tế sau vụ việc bị cáo chỉ được nhận gần 600 triệu đồng.

Cụ thể, Ngát nói số tiền này đã chi cho 3 cán bộ Thuế Quận 1, Quận 3 và Quận 5 khoảng hơn 7 tỉ đồng; đóng khoảng 2,4 tỉ tiền thuế; chi cho Trần Hoàng Tiên 2,4 tỉ; chi cho Đặng Ngọc Phú (không rõ lai lịch), sau đó còn giữ lại cho cá nhân gần 600 triệu đồng.

Khi được hỏi lý do chi tiền cho các cán bộ thuế, bị cáo Ngát khai để cho các công ty "ma" được hoạt động, kê khai khống hàng hóa đầu vào, được khấu trừ thuế.

Về phía các bị cáo là cán bộ chi cục thuế tại TP Hồ Chí minh bị cáo buộc nhận hối lộ, khai tại toà, các bị cáo thừa nhận thời điểm đó có nhận tiền từ bị cáo Ngát và sau khi nhận tiền thì báo trước cho Ngát nếu có kiểm tra thuế các Công ty “ma” hoặc báo Ngát chuyển địa bàn khác.

Theo cáo trạng xác định Ngát có hành vi trao đổi, thống nhất và đưa tiền cho các cựu cán bộ Chi cục Thuế để các công ty “ma” tránh bị kiểm tra, thanh tra thuế là có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, Lưu Thị Ngát đã chủ động khai báo hành vi đưa tiền trước khi bị phát giác, giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của những người nhận hối lộ. Căn cứ khoản 7 Điều 364 BLHS và điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi đưa hối lộ của Lưu Thị Ngát.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Một giám đốc khai hưởng lợi hơn 644 triệu đồng từ vụ Thuduc House

ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 8.6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác bắt đầu phần xét hỏi.

Sai phạm của các cán bộ Cục Thuế TPHCM trong vụ Thuduc House

Anh Tú |

Theo cáo trạng, nhóm cán bộ Cục thuế TP Hồ Chí Minh bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 365 tỉ đồng.

Hình ảnh xét xử 67 bị cáo vụ chiếm đoạt tiền hoàn tại Thuduc House

Anh Tú |

Sáng ngày 6.6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan khác.

Nhiều lần xử lý, chợ cóc vẫn tiếp tục chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại khu vực phố Cầu Mới, nhiều tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.6: Bắc Bộ nắng oi ả, Nam Bộ có mưa to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.6, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng; Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều, tối mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thời điểm vàng để Man City chấm dứt cơn ác mộng Champions League

Chi Trần |

Trận chung kết với Inter Milan là cơ hội tuyệt vời để kết thúc những thất bại đau đớn tại Champions League của Man City trong hơn một thập kỷ qua.

Tin 20h: Áp lực bủa vây, lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h: Tina Dương bị tuyên 11 năm tù; Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn; Nguyên nhân lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp; Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô rục rịch ngóng chờ; Thí sinh thi vào lớp 10 không nên bỏ qua những điều này;..

Nam sinh bị đánh hội đồng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc cách vào lớp 10

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến đề xuất của gia đình nam sinh bị đánh hội đồng về việc tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể vào lớp 10, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình.

Một giám đốc khai hưởng lợi hơn 644 triệu đồng từ vụ Thuduc House

ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 8.6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác bắt đầu phần xét hỏi.

Sai phạm của các cán bộ Cục Thuế TPHCM trong vụ Thuduc House

Anh Tú |

Theo cáo trạng, nhóm cán bộ Cục thuế TP Hồ Chí Minh bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 365 tỉ đồng.

Hình ảnh xét xử 67 bị cáo vụ chiếm đoạt tiền hoàn tại Thuduc House

Anh Tú |

Sáng ngày 6.6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan khác.