Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

 
Nhà máy nước sạch Yên Quang được đầu tư xây dựng và hoàn thành từ năm 2015, công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với giá trị hơn 10 tỉ đồng. Ảnh: Diệu Anh
 
Nhà máy này nằm ngay cạnh trụ sở UBND xã Yên Quang. Để đi vào bên trong nhà máy, phải men theo con đường bê tông nhỏ mọc đầy cỏ dại. Ảnh: Diệu Anh
Theo người dân ở đây cho biết, nhà máy này được hoàn thành từ năng 2015 nhưng chưa một lần nào được vận hành, sử dụng. Nhà máy này bỏ hoang suốt từ năm 2015 đến nay và cũng không có người trông coi. Ảnh: Diệu Anh
Theo người dân ở đây cho biết, nhà máy này được hoàn thành từ năm 2015 nhưng chưa một lần nào được vận hành, sử dụng. Nhà máy này bỏ hoang suốt từ năm 2015 đến nay và cũng không có người trông coi. Ảnh: Diệu Anh
 
Bên trong nhà máy được xây dựng 2 khu nhà điều hành, 1 nhà vệ sinh, 1 tháp nước, 1 trạm biến áp, 1 bể chứa nước, 1 bể xử lý nước nhưng hiện đều đang bị bỏ hoang và đã xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh
 
Trong khuôn viên nhà máy, các máy móc, thiết bị, đường ống dù được đầu tư hiện đại nhưng do lâu ngày không vận hành nên đã bắt đầu bị rỉ sét. Ảnh: Diệu Anh
 
Tại bể chứa nước và bể xử lý nước thải, do nước mưa lắng đọng lâu ngày nên chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Diệu Anh
 
Nhà máy được đầu tư tiền tỉ nhưng không vận hành và không có người trông coi khiến các thiết bị điện của khu nhà điều hành đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Diệu Anh
 
Toàn bộ hệ thống bể lọc, bể chứa và ống dẫn nước nằm chỏng chơ... Ảnh: Diệu Anh
 
Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Xuân Ảnh, Chủ tịch UBND xã Yên Quang cũng thừa nhận: Việc nhà máy nước không hoạt động trong nhiều năm qua là đúng thực tế. Theo ông Ảnh, khi nhà máy nước này hoàn thành, chỉ có 170/1.700 hộ dân trong xã đăng ký sử dụng nguồn nước mua từ nhà máy này. Với nhu cầu quá thấp như vậy, nhà máy không thể duy trì hoạt động. Ảnh: Diệu Anh
 
Theo ông Ảnh, hiện nay trên địa bàn xã Yên Quang có 3 hồ trữ nước lớn, người dân vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khơi không muốn bỏ tiền ra để mua nước sạch nên nhà máy nước chưa thể đi vào vận hành được. Ảnh: Diệu Anh
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Tiền tỉ trôi theo hàng trăm công trình nước sạch chết yểu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mỗi công trình được đầu tư từ vài trăm triệu đến tiền tỉ, nhưng 117 công trình nước sạch nông thôn tập trung  được Nhà nước đầu tư xây dựng phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dừng hoạt động vì hư hỏng, gây lãng phí rất lớn, trong khi người dân đang rất khổ sở vì thiếu nước sạch sinh hoạt.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với những trụ sở công hiện đang bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi sáp nhập hoặc chuyển trụ sở mới, nhiều trụ sở làm việc cũ của các cơ quan Nhà nước, bệnh viện công tại Ninh Bình rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.

Lý do tuần làm việc 4 ngày chưa thể áp dụng ngay

Thanh Hà |

Tuần làm việc 4 ngày đang gây được tiếng vang nhưng vẫn gặp trở ngại trong áp dụng rộng rãi.

Cho sầu riêng “tắm” nước tăng lực, chuyên gia nói chưa có cơ sở khoa học

PHONG LINH |

Nhiều nhà vườn miền Tây truyền tai nhau việc nhúng sầu riêng vào nước tăng lực sẽ giúp trái chín nhanh, chín đều và ngọt béo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc làm trên vẫn chưa có cơ sở khoa học.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Tiền tỉ trôi theo hàng trăm công trình nước sạch chết yểu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mỗi công trình được đầu tư từ vài trăm triệu đến tiền tỉ, nhưng 117 công trình nước sạch nông thôn tập trung  được Nhà nước đầu tư xây dựng phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dừng hoạt động vì hư hỏng, gây lãng phí rất lớn, trong khi người dân đang rất khổ sở vì thiếu nước sạch sinh hoạt.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sử dụng tài sản công có hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với những trụ sở công hiện đang bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Hàng loạt trụ sở công bỏ hoang, gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi sáp nhập hoặc chuyển trụ sở mới, nhiều trụ sở làm việc cũ của các cơ quan Nhà nước, bệnh viện công tại Ninh Bình rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí.