Bạo lực học đường không thể giảm được từ một mệnh lệnh hành chính

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng, ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản chỉ đạo các trường phải... giảm thiểu đến mức thấp nhất vấn nạn này.

Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk thống kê, từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay, chỉ hơn 2 tháng đã xảy ra 6 vụ bạo lực học đường, với 19 đối tượng liên quan.

Hành vi bạo lực của các trò hết sức nghiêm trọng. Hung bạo khi đánh nhau, miệt thị, xúc phạm nhau giữa đám đông, cả ngoài đường lẫn trong trường học... Quan ngại hơn là thái độ dửng dưng của bạn bè chứng kiến. Không can ngăn, lại còn quay clip, tung lên mạng xã hội.

Kèm với chỉ đạo các trường phải tìm giải pháp giảm thiểu, Sở GDĐT Đắk Lắk cũng có đưa ra một số biện pháp để phòng, tránh, ngăn chặn bạo lực học đường. Trong đó có tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, phối hợp với Công an để tuyên truyền...

Bạo lực học đường đang là vấn nạn nhức nhối, xảy ra khắp nơi cả nước, không riêng ở Đắk Lắk. Nhưng 2 tháng có đến 6 vụ, chỉ phát hiện khi clip tung lên mạng xã hội là quá nhiều.

Trong khi Sở yêu cầu các trường tìm giải pháp giảm thiểu bạo lực, thì chính ngành này - các "tấm gương" trực tiếp là thầy cô lại có những ứng xử đầy... "bạo lực" với nhau, với học trò của mình.

Mới 31.10.2023, UBND huyện Ea H'leo, Đắk Lắk đã phải công khai xin lỗi 2 cô giáo, vì trước đó, ngành GDĐT, Hội đồng thi đua khen thưởng đã kết luận oan, "vu" cho họ liên quan đến "tín dụng đen" và "sử dụng mạng xã hội không chuẩn mực"... Để bảo vệ uy tín, danh dự, các cô giáo đã phải làm đơn cầu cứu, tố cáo thì mới có kết quả này. "Bạo lực" tinh thần đã xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tình cảm của các cô.

Huyện cũng đã hủy quyết định và thu hồi kết quả thi đua hơn 1.700 trường hợp cá nhân, tập thể... do sai sót của Hội đồng thi đua khen thưởng. Thêm nhiều cán bộ, giáo viên bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý từ hệ lụy này.

Ngày 25.11, cũng tại huyện Ea H’leo, lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (xã Ea Hiao) xác nhận kết quả xác minh vụ việc cô giáo bị phụ huynh tố cáo dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm học sinh, khiến cháu bị suy kiệt là đúng sự thật.

Cô P.Q.A đã thừa nhận có dùng lời lẽ miệt thị học sinh khi làm chủ nhiệm lớp 8A6, năm học 2022-2023.

Cô giáo Q.A "quan tâm" học sinh này bất thường. Chăm chăm bắt lỗi đồng phục, trực nhật, thái độ chú ý bài... Có vi phạm, cô mắng nhiều, bắt đứng học. Hành xử "bạo lực" của cô Q.A kéo dài vài tháng, khiến trò này sụt hơn 10kg, stress nặng, phải vào viện điều trị...

Giảm thiểu bạo lực học đường vẫn biết là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng trước hết phải bắt đầu từ gia đình và ngay ngôi trường học hàng ngày của các em.

Thầy cô giảng điều hay nhưng hành xử không chuẩn mực, làm trái, thì chỉ có hậu quả. Giáo viên mà ứng xử với nhau, với học trò đầy "bạo lực" như các vụ việc vừa nêu ở Đắk Lắk, thì khó mong có trò ngoan và môi trường nhân văn, thân thiện.

Tấm gương sáng nhất là từng lời ăn tiếng nói, từ thái độ cử chỉ, là hành vi ứng xử với nhau, với học trò, với môi trường xung quanh, từng giờ, hàng ngày chứ không chỉ từ sách vở hay quy định, văn bản chỉ đạo từ cấp trên.

Yêu cầu các trường giảm thiểu các vụ bạo lực học đường là việc làm đúng, cần thiết, nhưng Đắk Lắk và cả ngành GDĐT cần xem lại chính những "tấm gương" của mình.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường giảm thiểu số vụ bạo lực học đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 24.11, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước tình hình những vụ bạo lực học đường liên tục xảy ra trong thời gian qua, đơn vị đang yêu cầu các trường có giải pháp xử lý, giảm thiểu đến mức thấp nhất vấn nạn này.

Bạo lực học đường, căn nguyên vẫn từ giáo dục gia đình

Hoàng Văn Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

Sau hơn 2 tháng vào năm học mới, Đắk Lắk đã có 6 vụ bạo lực học đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ sau hơn 2 tháng bước vào năm học mới 2023 - 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 6 vụ bạo lực học đường với 19 đối tượng có liên quan.

Thầy cô làm người bạn tâm lý cho học sinh để tránh bạo lực học đường

Tường Vân |

Môi trường học đường đáng lẽ phải an toàn, nhưng thực tế hiện nay, học sinh đang chịu áp lực, nhiều mối đe dọa, từ bạo lực học đường, bắt nạt trường học, an toàn bữa ăn, sức khỏe tâm thần, đến an toàn giao thông...

Bộ trưởng GDĐT nói cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp, bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường.

Hiện trạng nơi dự kiến mở rộng lối rẽ, giải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Hà Nội - Dự kiến trong quý IV năm 2023, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở.

Chỉ đạo rà soát chuyển xếp lương kế toán trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Ngày 27.11, Phòng Nội vụ - UBND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập yêu cầu rà soát, lập danh sách, hồ sơ viên chức có nhu cầu chuyển xếp lương ngạch kế toán viên trung cấp trên địa bàn huyện.

Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sở GDĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường giảm thiểu số vụ bạo lực học đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 24.11, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước tình hình những vụ bạo lực học đường liên tục xảy ra trong thời gian qua, đơn vị đang yêu cầu các trường có giải pháp xử lý, giảm thiểu đến mức thấp nhất vấn nạn này.

Bạo lực học đường, căn nguyên vẫn từ giáo dục gia đình

Hoàng Văn Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

Sau hơn 2 tháng vào năm học mới, Đắk Lắk đã có 6 vụ bạo lực học đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ sau hơn 2 tháng bước vào năm học mới 2023 - 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 6 vụ bạo lực học đường với 19 đối tượng có liên quan.

Thầy cô làm người bạn tâm lý cho học sinh để tránh bạo lực học đường

Tường Vân |

Môi trường học đường đáng lẽ phải an toàn, nhưng thực tế hiện nay, học sinh đang chịu áp lực, nhiều mối đe dọa, từ bạo lực học đường, bắt nạt trường học, an toàn bữa ăn, sức khỏe tâm thần, đến an toàn giao thông...

Bộ trưởng GDĐT nói cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra 1 vụ bạo lực học đường

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp, bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường.