Sau hơn 2 tháng vào năm học mới, Đắk Lắk đã có 6 vụ bạo lực học đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ sau hơn 2 tháng bước vào năm học mới 2023 - 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 6 vụ bạo lực học đường với 19 đối tượng có liên quan.

Ngày 17.11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay, địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ bạo lực học đường với 19 đối tượng có liên quan. Đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường và xử lý, giải quyết ngay những vụ việc bạo lực học đường xảy ra theo đúng các quy định.

Nguyên nhân xảy ra các vụ bạo lực học đường là do các học sinh vẫn nằm trong độ tuổi hoàn thiện về thể thể chất, tâm sinh lý. Trong giai đoạn này các em dễ bị sự tác động, kích thích từ các nhân tố độc hại hoặc các đối tượng xấu, môi trường xung quanh và nhất là ở mạng xã hội. Từ đó, các em học theo, hình thành lên tâm lý thích bắt nạt bạn bè, dẫn đến nhiều vụ bạo lực học đường tại nhà trường.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, nếu các nhà trường chưa làm tốt việc kết hợp dạy văn hóa kết hợp với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường văn hoá trong trường học... thì học sinh chưa nhận thức, chưa ý thức việc làm dẫn đến không kiểm soát ý thức, hành động của mình.

Vụ bạo lực học đường gần nhất như Báo Lao Động đã thông tin, em T.N.H (15 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Xuân) có mâu thuẫn với L.H.T (15 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn An) nên cả 2 hẹn nhau đến cuối đường An Dương Vương (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để đánh nhau.

Khoảng 11h30 ngày 15.11, sau giờ tan học, H rủ thêm một số bạn và T cũng rủ bạn đến địa điểm đã hẹn.

Tại đây, do thấy nhóm của H đông nên T đứng đầu dốc nhìn xuống. Một lúc sau, em B.V.M (16 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy chở theo N.H.L.H (18 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) chạy đến khu vực trên.

Thời điểm này, L.H xách theo một con dao rựa rồi đi đến nhóm của H và chém vào người khiến H gục xuống tại chỗ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đề nghị lập kênh tiếp nhận thông tin bạo lực học đường

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng bạo lực học đường gia tăng, ngày 16.11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

Thầy cô làm người bạn tâm lý cho học sinh để tránh bạo lực học đường

Tường Vân |

Môi trường học đường đáng lẽ phải an toàn, nhưng thực tế hiện nay, học sinh đang chịu áp lực, nhiều mối đe dọa, từ bạo lực học đường, bắt nạt trường học, an toàn bữa ăn, sức khỏe tâm thần, đến an toàn giao thông...

Nguyên nhân căn bản của bạo lực học đường là cha mẹ không dạy con

Lê Thanh Phong |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp, bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường.

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.

Tuyển wushu Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên ở giải vô địch thế giới

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Đặng Trần Phương Nhi mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đội tuyển wushu Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023.

Bắt giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm cháu bé 6 tuổi tử vong trên Quốc lộ

Tân Văn |

Bắc Kạn - Công an huyện Chợ Mới vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 tài xế vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất show Chị đẹp gây tranh cãi

Anh Trang |

Sự tham gia của Huyền Baby trong show "Chị đẹp" được khán giả quan tâm.

Nổ lớn từ gian bếp nấu ăn, 3 người thương vong ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Vụ nổ xảy ra từ bếp nấu ăn của một hộ gia đình ở xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Cà Mau đề nghị lập kênh tiếp nhận thông tin bạo lực học đường

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng bạo lực học đường gia tăng, ngày 16.11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

Thầy cô làm người bạn tâm lý cho học sinh để tránh bạo lực học đường

Tường Vân |

Môi trường học đường đáng lẽ phải an toàn, nhưng thực tế hiện nay, học sinh đang chịu áp lực, nhiều mối đe dọa, từ bạo lực học đường, bắt nạt trường học, an toàn bữa ăn, sức khỏe tâm thần, đến an toàn giao thông...

Nguyên nhân căn bản của bạo lực học đường là cha mẹ không dạy con

Lê Thanh Phong |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp, bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường.