Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lo thiếu cát đắp nền

Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, giai đoạn một dài hơn 76km, quy mô 4 làn cao tốc cùng đường song hành, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng. Dự án chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án, gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp.

Trong đó, dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng, được khởi công giữa tháng 6 năm nay với 4 gói thầu xây lắp.

Nhưng sau hơn 5 tháng, theo Sở GTVT TPHCM, tiến độ thi công trên công trường còn chậm, khối lượng thi công chưa nhiều. Hiện các nhà thầu mới tập kết nhân sự, thiết bị, vật tư để thi công một số công trình phụ trợ, đường công vụ, cọc khoan nhồi,… Năm nay, dự án được giao 7.600 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân gần 1.500 tỉ đồng (đạt 19,7%).

Tiến độ Vành đai 3 qua TPHCM khá chậm. Ảnh: Hữu Chánh
Tiến độ Vành đai 3 qua TPHCM khá chậm. Ảnh: Hữu Chánh

Dự kiến 6 gói thầu xây lắp chính còn lại của dự án Vành đai 3 qua TPHCM sẽ được khởi công cuối năm nay.

Theo Sở GTVT TPHCM, nguồn cát đắp nền đường hiện đang thiếu khoảng 20% khối lượng so với nhu cầu của toàn dự án. Tuy nhiên, hiện nay một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang và các dự án của tỉnh.

Khi các dự án cao tốc đồng loạt triển khai, đặc biệt giai đoạn cuối năm 2023 khi hoàn thành công tác đấu thầu 6 gói thầu xây lắp còn lại thì nguồn cung về cát đắp sẽ có nguy cơ thiếu hụt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án qua địa bàn TPHCM.

Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo cấp có thẩm quyền, chủ trì, làm việc với UBND các tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp để điều phối, thực hiện cam kết khối lượng cụ thể tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn các tỉnh phục vụ dự án Vành đai 3 TPHCM.

Đồng thời, kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành tiêu chuẩn sử dụng cát biển phục vụ các dự án đường bộ cao tốc, giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu cát đắp như hiện nay.

Công tác bồi thường đất ở chậm 3 tháng

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 qua TPHCM khoảng 410ha (trên địa bàn TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) với 1.678 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến nay, các địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho 1.191 hộ (đạt 70,98%) và đã bàn giao 387ha (đạt 94,34%) để thi công dự án.

Tuy nhiên, phần lớn đất bàn giao là đất nông nghiệp nên công tác giải phóng mặt bằng không gặp nhiều trở ngại. Hiện các địa phương đang trong giai đoạn chi trả tiền giải phóng mặt bằng đất ở nhưng tiến độ rất chậm.

Dự án có 408 hộ đủ điều kiện tái định cư bằng nền đất và 176 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư đã được UBND TPHCM tạo điều kiện được bố trí căn hộ chung cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại TP Thủ Đức, các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư nền đất tại Khu tái định cư phường Long Bình – Long Thạnh Mỹ (khu tái định cư Long Bửu 2). Tuy nhiên, UBND TP Thủ Đức chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đối với trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí căn hộ tại chung cư C8 (đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A). Tuy nhiên, chung cư này chưa hoàn thành công tác sửa chữa.

Khu tái định cư Long Bửu 2 cho các hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3.  Ảnh: Anh Tú
Khu tái định cư Long Bửu 2 cho các hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3. Ảnh: Anh Tú

Tương tự, đối với 2 khu tái định cư tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, hiện 2 địa phương này vẫn chưa triển khai thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho người dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Tại huyện Bình Chánh, địa phương này cũng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khi thực hiện bàn giao nền tái định cư tại Khu dân cư An Hạ. Còn Khu dân cư Vĩnh Lộc B đến nay Sở Xây dựng chưa sửa chữa, bàn giao cho huyện Bình Chánh bố trí tái định cư cho người dân.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng Vành đai 3 phải hoàn thành trước 31.12.2023. Sở GTVT TPHCM cho biết công tác này đã chậm hơn 3 tháng. Hơn 500 trường hợp còn lại (chiếm 29,8%) phải bồi thường, tái định cư trong hơn 1 tháng nữa là một thách thức rất lớn.

Để đảm bảo tiến độ, Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các địa phương khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho các hộ được bố trí tái định cư và khẩn trương hoàn thành sửa chữa các chung cư tái định cư.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

TPHCM đẩy nhanh thu hồi, đấu giá đất hai bên đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM đẩy nhanh rà soát quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất dọc hai bên tuyến Vành đai 3 để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Hiện trạng khu tái định cư 12.000m2 của dự án Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

Khu đất có diện tích 12.000m2 ở phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là một trong bốn khu tái định cư của dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, với nhiều tiện ích đã đi vào hoạt động như trường học, chợ dân sinh...

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

TPHCM đẩy nhanh thu hồi, đấu giá đất hai bên đường Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM đẩy nhanh rà soát quy hoạch, thu hồi, đấu giá đất dọc hai bên tuyến Vành đai 3 để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Hiện trạng khu tái định cư 12.000m2 của dự án Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

Khu đất có diện tích 12.000m2 ở phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là một trong bốn khu tái định cư của dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, với nhiều tiện ích đã đi vào hoạt động như trường học, chợ dân sinh...