Quy hoạch

Giao chỉ tiêu cải tạo 1-2 chung cư cũ năm 2025

THU GIANG - HỒNG HUYỀN |

Trước tình trạng nhiều tòa nhà liên tục xuống cấp, người dân phải di dời, UBND TP Hà Nội đang gấp rút triển khai kế hoạch cải tạo chung cư cũ. Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu cuối năm 2024, thành phố phải chọn được nhà đầu tư và khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ vào năm 2025.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị di dời làng đá Non Nước ra khỏi khu dân cư

Văn Trực |

Ngày 25.4, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, cử tri thành phố đã đề nghị có cung cấp thông tin kế hoạch di dời làng đá Non Nước ra khỏi khu dân cư vì gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống người dân phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn).

Sắp bốc thăm tại khu tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đầu tư 300 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.4, đại diện UBND huyện Long Thành cho biết, tiến độ triển khai 2 khu tái định cư phục vụ người dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được gấp rút triển khai, trong đó, khu tái định cư Long Đức được đầu tư 300 tỉ đồng dự kiến người dân sẽ được bốc thăm đầu tháng 5.2024.

Khảo sát 3 khu tái định cư, nhà ở xã hội dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 24.4, UBND tỉnh Đồng Nai đã khảo sát thực địa các khu tái định cư, nhà ở xã hội tại khu tái định cư Bình Minh (huyện Trảng Bom) và 2 dự án nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở các các hộ dân thuộc diện phải di dời phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Di dời nhà máy vào khu công nghiệp: Doanh nghiệp mong được hoán đổi cơ sở

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 24.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp ở các địa phương phía Nam của tỉnh chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp ở phía Bắc Bình Dương.

Dành quỹ đất đẹp ở Bãi Cháy để xây dựng Nhà hát Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội nghị nghe và cho ý kiến về quy hoạch các phân khu của TP.Hạ Long hôm nay (23.4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất dành quỹ đất thỏa đáng ở vị trí phù hợp tại phường Bãi Cháy để xây dựng Nhà hát tỉnh Quảng Ninh.

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội vẫn chưa hết khó vì cơ chế

Bảo Chương |

Trong năm 2022- 2023, TPHCM đã khởi công 8 dự án nhà ở xã hội nhưng sau đó không triển khai được vì vướng pháp lý.

Khánh thành cầu 312 tỉ đồng vào dịp thành lập thành phố Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Cây Cầu Đò mới bắc qua sông Thị Tính tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có số vốn đầu tư 312 tỉ đồng đã xây dựng xong. Bến Cát sẽ tổ chức khánh thành thông xe cây cầu này vào dịp công bố quyết định lên thành phố Bến Cát.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn gần 630ha vừa được phê duyệt

Thu Giang |

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỉ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh, thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Kiến nghị thu hồi 2 dự án ở Hòa Bình do các chủ đầu tư nợ thuế

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Cơ quan thuế đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan thực hiện xem xét thu hồi dự án đối với 2 doanh nghiệp do nợ thuế.

Hà Tĩnh rà soát 1.549 dự án

TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh hiện đang có hàng loạt dự án chậm tiến độ. Tỉnh này đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các dự án chậm tiến độ để kiên quyết xử lý dứt điểm.

Bình Dương di dời nhà máy ở khu công nghiệp rộng 16,5ha khỏi khu vực đô thị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương sẽ thí điểm di dời nhà máy ở khu công nghiệp rộng 16,5ha tại phường An Bình, thành phố Dĩ An. Đây là khu công nghiệp nhỏ nhất ở tỉnh Bình Dương, sau khi di dời nhà máy, diện tích đất sẽ được chuyển đổi công năng để phù hợp với quá trình phát triển của tỉnh.

Hạ Long sẽ có thêm đô thị, công viên, sân golf trên các mỏ than lộ thiên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo quy hoạch, sau khi các mỏ than lộ thiên xung quanh TP.Hạ Long hoàn nguyên và ổn định về mặt địa chất sẽ được nghiên cứu để mở rộng không gian đô thị Hạ Long và xây dựng các khu du lịch sinh thái, công viên xanh…

Quy định trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh

Vương Trần |

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu hướng dẫn các trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

Không phá đồi, hạn chế tối đa nhà cao tầng che chắn bờ biển vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long đang triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết hàng chục các phân khu theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10.2.2023. Theo định hướng không gian, kiến trúc, cảnh quan ở hầu hết quy hoạch phân khu trên toàn bộ thành phố là bảo vệ rừng, đồi tự nhiên và kiểm soát chặt chẽ các công trình cao tầng làm ảnh hưởng tới không gian, tầm nhìn vịnh Hạ Long.

Vi phạm quy hoạch xây dựng tại nhiều địa phương

Cẩm Hà |

Các kết quả thanh tra thời gian qua chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý quy hoạch, xây dựng tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Nam Định, Kiên Giang, Nghệ An, Hà Nội. Việc buông lỏng quản lý quy hoạch xây dựng dẫn đến thực trạng tại một địa bàn, chỉ trong một thời gian ngắn có hàng nghìn trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng và đất đai.

Nỗi lòng doanh nghiệp phải di dời khỏi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chia sẻ với Báo Lao Động, doanh nghiệp cho biết thống nhất với chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong việc di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP Biên Hòa), nhưng thời hạn di dời trước tháng 12.2024 là quá cận, trong khi tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ di dời khiến doanh nghiệp lo lắng.

14 công ty di dời khỏi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam trước tháng 12.2024

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ở giai đoạn 1, có 14 công ty nằm trong phần diện tích Khu 1 (khoảng 75,1 ha), nằm về phía nam Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội) phải di dời trước tháng 12.2024. Các doanh nghiệp còn lại thuộc giai đoạn 2 di dời trước tháng 12.2025.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa dần thông thoáng sau khi di dời gần 2.000 ngôi mộ

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Sau khoảng một tháng triển khai, đến nay, UBND quận Bình Tân đã hoàn thành việc di dời gần 2.000 ngôi mộ thuộc dự án giai đoạn 1 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A).

TPHCM yêu cầu tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng

Huyền Trân |

Ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.