Hiện trạng di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để phục vụ công trình công cộng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, UBND Q.Bình Tân đang xin ý kiến thành phố để nhiều người dân xung quanh nghĩa trang không còn bị ảnh hưởng tiêu cực do quy hoạch bị kéo dài, chậm tiến độ. Toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được đưa vào phục vụ công cộng.

Nghĩa trang lớn nhất còn lại trong trung tâm TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 và 2 trong năm 2023, giai đoạn 3 sẽ xin ý kiến thành phố để hơn 300.000 người dân xung quanh nghĩa trang không còn bị ảnh hưởng tiêu cực do quy hoạch bị kéo dài, chậm tiến độ. Toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được đưa vào phục vụ công cộng.
Liên quan dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trước đó trong buổi gặp mặt báo chí, vào ngày 5.1, chủ tịch UBND Q.Bình Tân - ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết nghĩa trang lớn nhất còn lại trong trung tâm TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 và 2 trong năm 2023, giai đoạn 3 sẽ xin ý kiến thành phố để hơn 300.000 người dân xung quanh nghĩa trang không còn bị ảnh hưởng tiêu cực do quy hoạch bị kéo dài, chậm tiến độ. Toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được đưa vào làm công viên cây xanh, quảng trường, 2 cụm phục vụ giáo dục với 6 trường học các cấp.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, nằm ở phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân, trên trục các con đường chính là Tân Kỳ - Tân Quý và Bình Long và nằm giữa khu dân cư.
Theo đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất TPHCM, nằm ở phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân, trên trục các con đường chính là Tân Kỳ - Tân Quý và Bình Long và nằm giữa khu dân cư.
Từ năm 2014, quận Bình Tân thực hiện việc di dời giai đoạn 1 nhưng đến nay vẫn còn khoảng 1.800 mộ chưa bốc được. Trong số này có 900 ngôi mộ trẻ sơ sinh, còn lại không có thân nhân kê khai. Tương tự, giai đoạn 2 bắt đầu bốc mộ từ năm 2019 nhưng mới được 50%, còn 5.000 mộ. Riêng giai đoạn 3 đã xin chủ trương và thành phố phê duyệt. Trong năm 2022, quận Bình Tân bốc mộ, di dời 1.059 mộ/5.000 mộ, đạt 21% so với mục tiêu đề ra trong năm.
Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có kinh phí đầu tư lớn, lên đến gần 2.500 tỷ đồng, quy mô di dời thuộc diện rộng, khoảng 44ha nên TPHCM phải chia dự án này thành 3 giai đoạn kéo dài từ 2011 -2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại còn khoảng 6.800 ngôi mộ thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa chưa bốc được.
Theo UBND quận Bình Tân cái khó khăn của dự án không phải là tiền hay cách làm mà là không tìm được thân nhân các ngôi mộ.
Theo UBND quận Bình Tân cái khó khăn của dự án không phải là tiền hay cách làm mà là không tìm được thân nhân các ngôi mộ.
 
 
Một nghĩa trang nằm trên trục đường Tân Kỳ -Tân Quý, thuộc giai đoạn 1, 2 dự án, được giải tỏa hoàn toàn.
Phía bên ngoài nghĩa trang Bình Hưng Hoà cũng được quây hàng rào sắt để người dân hạn chế ra vào và tránh tình trạng đổ trộm rác vào bên trong.
Phía bên ngoài nghĩa trang Bình Hưng Hoà cũng được quây hàng rào sắt để người dân hạn chế ra vào và tránh tình trạng đổ trộm rác vào bên trong.
 
 
Nhiều năm qua, nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nhà của các con nghiện tụ tập hút chích. Ở nghĩa trang, nếu đi đứng không cẩn thận rất dễ đạp phải kim tiêm. Theo người dân sống gần đây cho biết, khu vực này thường xuyên xảy ra trộm cướp nên sập tối là người dân ít khi ra đường.
 
Mặc dù hạ tầng điện nước không đảm bảo, môi trường sống lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thế nhưng những hộ dân sống tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa lại không có ý định đến nơi khác sinh sống.
 
"Tôi đã sống ở đây hơn 30 năm, khi nghĩa trang còn hoạt động, tôi trông coi và chăm sóc cho nhiều ngôi mộ. Thân nhân người quá cố sẽ trả tiền công nên cuộc sống cũng không quá khó khăn. Tình hình giờ đã khác, nhiều năm nay không có việc, nên thành ra cũng không có tiền để chuyển đi nơi khác" - Ông C. sống một mình tại nghĩa trang cho biết.
 
 
Những ngày cuối năm, nhiều ngôi mộ được thân nhân thường xuyên tới chăm sóc.

Cách trung tâm TPHCM khoảng 12 km, nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40 ha, xây trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Đây là nghĩa trang lớn nhất thành phố. Đầu năm 2011, nghĩa trang bị đóng cửa để chuẩn bị bồi thường, di dời giải tỏa.

Dự án giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa kinh phí đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, với mục tiêu cải tạo môi trường sống cho hơn 300.000 người dân xung quanh. Việc di dời nghĩa trang cũng tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại khu vực.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ thi công dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng?

QUANG ĐẠI |

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai thi công, hoàn thành dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng (lò hỏa táng kết hợp an táng) tại huyện Hưng Nguyên.

Vụ đổi đất xây nghĩa trang: Huyện Cư M'Gar lên phương án giải quyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ người dân khiếu nại việc đổi đất để chuyển nghĩa trang ra khỏi khu vực dân cư nhưng sau đó chính quyền địa phương lại bất ngờ thu hồi đất, đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ việc vẫn bế tắc, chưa được xử lý khiến công dân bức xúc, liên tục đâm đơn khiếu nại.

Đà Nẵng: Động viên các chiến sĩ khắc phục sạt lở ở nghĩa trang Hòa Sơn

Tường Minh |

Lãnh đạo thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và nhiều tổ chức, đơn vị động viên các chiến sĩ đang khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bao giờ thi công dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng?

QUANG ĐẠI |

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai thi công, hoàn thành dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng (lò hỏa táng kết hợp an táng) tại huyện Hưng Nguyên.

Vụ đổi đất xây nghĩa trang: Huyện Cư M'Gar lên phương án giải quyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ người dân khiếu nại việc đổi đất để chuyển nghĩa trang ra khỏi khu vực dân cư nhưng sau đó chính quyền địa phương lại bất ngờ thu hồi đất, đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ việc vẫn bế tắc, chưa được xử lý khiến công dân bức xúc, liên tục đâm đơn khiếu nại.

Đà Nẵng: Động viên các chiến sĩ khắc phục sạt lở ở nghĩa trang Hòa Sơn

Tường Minh |

Lãnh đạo thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và nhiều tổ chức, đơn vị động viên các chiến sĩ đang khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.