Vi phạm quy hoạch xây dựng tại nhiều địa phương

Cẩm Hà |

Các kết quả thanh tra thời gian qua chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý quy hoạch, xây dựng tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Nam Định, Kiên Giang, Nghệ An, Hà Nội. Việc buông lỏng quản lý quy hoạch xây dựng dẫn đến thực trạng tại một địa bàn, chỉ trong một thời gian ngắn có hàng nghìn trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng và đất đai.

Tràn lan vi phạm quy hoạch, xây dựng

Một vụ việc điển hình là Thanh tra TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa ban hành Kết luận thanh tra số 01 năm 2024 về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị nhiều biện pháp xử lý.

Kết luận chỉ ra các quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3ha tại phường Bửu Long; quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch chung TP Biên Hòa.

Đáng chú ý, một số đồ án chưa thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới ngoài thực địa; không có hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới và hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch xây dựng theo quy định; thực hiện cắm mốc giới quy hoạch kết hợp cắm mốc giới dự án là chưa phù hợp quy định. Các đồ án được phê duyệt từ năm 2020 - 2021 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa triển khai thực hiện.

Trong kỳ thanh tra, trên địa bàn TP Biên Hòa có 1.764 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng và đất đai. Kiểm tra thực tế tại 10 phường, đoàn thanh tra nhận thấy, việc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm vẫn chưa được quan tâm thực hiện, còn tới 216/462 trường hợp chưa được khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn cấp huyện, trong thời gian từ ngày 1.1.2015 - 31.12.2022, Thanh tra tỉnh Nam Định chỉ ra UBND huyện Trực Ninh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, trình thẩm định và phê duyệt tổng số 43 đồ án quy hoạch xây dựng.

Nhưng trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã, UBND các xã Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Khang chưa tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Trực Tuấn thiếu sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã tỉ lệ thích hợp theo quy định của Bộ Xây dựng.

Khi các đồ án được phê duyệt, UBND huyện Trực Ninh và UBND 5 xã, thị trấn (Ninh Cường, Cát Thành, Trực Nội, Trực Khang, Trực Tuấn) cũng thực hiện việc đăng tải các đồ án quy hoạch chưa đảm bảo theo quy định.

Thậm chí, khi các quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Trực Ninh và UBND các xã, thị trấn Trực Khang, Trực Nội, Trực Tuấn, Ninh Cường, Cát Thành, Cổ Lễ cũng chưa triển khai công tác lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch, chưa thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa.

Quy hoạch xây dựng bị băm nát, khiến trục đường Lê Văn Lương (Hà Nội) bị bủa vây bởi các chung cư, tòa nhà cao tầng. Ảnh: Hải Nguyễn
Quy hoạch xây dựng bị băm nát, khiến trục đường Lê Văn Lương (Hà Nội) bị bủa vây bởi các chung cư, tòa nhà cao tầng. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước ngày 1.5 phải có báo cáo kết quả thanh tra

Với kết luận thanh tra trên đây, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời yêu cầu UBND 7 phường kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một số trường hợp vi phạm nhưng chưa xử lý khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng giao Chủ tịch UBND 30 phường, xã rà soát, phát hiện các trường hợp vi phạm quy hoạch để tham mưu xử lý theo thẩm quyền; khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đã xử lý.

Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thông tin từ Bộ Xây dựng ngày 9.4 cho hay, trong công văn mới đây, bộ này lưu ý các địa phương công tác quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

Đối với công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng mà chủ đầu tư (chủ nhà) sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ phải kiểm tra việc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định, tuân thủ PCCC...

Trong công văn vừa gửi các địa phương, Bộ Xây dựng cũng đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định. Các kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 1.5.2024.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm trong quy hoạch xây dựng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận thanh tra về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đối với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2015-2022), Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục ngay loạt sai phạm...

Hà Nội quy hoạch xây dựng loạt cầu vượt sông, trong đó có cây cầu rộng 40m

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt sông trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045

Phan Tuấn |

Huyện Cư M’gar là địa phương đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045.

Vé máy bay tăng cao: Tác động bởi “sóng ngầm”

Hiếu Anh |

máy bay những ngày gần đây không chỉ siêu đắt mà còn khan hiếm. Ngoài nguyên nhân như nhu cầu đi máy bay dịp nghỉ lễ của người dân tăng cao, vé máy bay đang phải gánh nhiều loại phí, thì nhiều “sóng ngầm” ập đến khiến cho vé máy bay bị "đẩy đi xa bờ".

Bắt tạm giam Chủ tịch phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhận hối lộ 1 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Hà Nội - Ngày 12.4, trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam ông Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) - nhận hối lộ 1 tỉ đồng.

Rầm rộ hoạt động môi giới cô dâu Việt cho người nước ngoài trên đất Cảng

Nhóm PV Media |

Hoạt động môi giới cô dâu Việt cho rể Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đang được nổi lên rầm rộ. Vì lợi nhuận, bất chấp vi phạm pháp luật, các đối tượng ngang nhiên hoạt động qua mặt cơ quan chức năng.

Gỡ "nút thắt" tín dụng hỗ trợ ngành lâm, thủy sản

Nhóm PV |

Dù mới chỉ được triển khai từ giữa tháng 7.2023 nhưng khi chưa hết thời hạn Chương trình cho vay 15.000 tỉ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thuỷ sản đã hoàn thành giải ngân 100% mục tiêu của chương trình. Để dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào ngành lâm, thuỷ sản, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chủ trì Hội thảo "Tín dụng hỗ trợ lâm, thuỷ sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD", nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý cùng bàn luận, tìm giải pháp trong việc đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, gỡ các “nút thắt” về tín dụng, đặc biệt với các lĩnh như chế biến, xuất khẩu.

Một em gái của cựu Chủ tịch FLC giúp sức "tích cực nhất" cho anh trai

Việt Dũng |

Từ nâng khống vốn 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ tại Công ty FAROS, đến thao túng các mã cổ phiếu, Trịnh Thị Minh Huế đều hiện diện xuyên suốt giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo.

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm trong quy hoạch xây dựng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận thanh tra về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đối với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2015-2022), Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục ngay loạt sai phạm...

Hà Nội quy hoạch xây dựng loạt cầu vượt sông, trong đó có cây cầu rộng 40m

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt sông trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045

Phan Tuấn |

Huyện Cư M’gar là địa phương đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045.