Điểm mới khác biệt về các trường hợp thu hồi đất ở Luật Đất đai 2024

Bảo Bình - Nguyễn Hà |

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, trong đó, vấn đề Nhà nước thu hồi đất được người dân đặc biệt quan tâm. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vấn đề này.

Thời gian qua, vấn đề bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất đai gây nhiều tranh cãi, khiếu nại, khiếu kiện. Tại Luật Đất đai 2024, đã quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khác với Luật 2013.

Theo điều 62, Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp như: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất.

Còn với Luật Đất đai 2024, đã sửa đổi nội dung này trong điều 79. Theo đó, mở rộng các trường hợp Nhà nước thu hồi đất và cũng chia theo 3 nhóm chủ thể có thẩm quyền thu hồi gồm: Tất cả dự án do Quốc hội chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư; Tất cả dự án do Thủ tướng chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư; 30 nhóm dự án khác thuộc thẩm quyền chấp thuận của các cơ quan còn lại theo pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư PPP (HĐND tỉnh, UBND tỉnh...).

Luật 2024 đã quy định chi tiết, rõ ràng về các trường hợp dự án Nhà nước thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, một số trường hợp như thu hồi đất để xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình thủy lợi; Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước;... đã được quy định chi tiết trong luật, giúp quá trình thực thi được hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, luật mới cũng mở rộng thêm thẩm quyền thu hồi đất của một số chủ thể như Thủ tướng Chính phủ (tất cả các dự án Thủ tướng chấp thuận, quyết định đầu tư theo các Luật) đều thuộc trường hợp thu hồi đất.

Tại khoản 2, điều 80 của Luật mới, cũng quy định khuôn khổ pháp lý cho việc thu hồi đất theo giai đoạn trên cơ sở phân kỳ đầu tư dự án (Luật 2013 điểm này không rõ ràng).

Bảo Bình - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bảo Bình |

Theo điều 91, Luật Đất đai 2024, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, lập thời và đúng quy định của pháp luật,...

Những điểm mới của đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 so với Luật 2013

Nguyễn Hà |

Luật Đất đai 2024 ghi nhận nhiều điểm mới trong các vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp so với Luật Đất đai 2013. Luật sư Phạm Thanh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Luật Đất đai 2024: Quy định mới về trình tự cưỡng chế thu hồi đất

Bảo Bình |

Theo điều 89, Luật Đất đai 2024, việc thực hiện quyết định cưỡng chế, thu hồi đất cần theo trình tự, thủ tục rõ ràng. Trong đó, cần thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất; vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế;...

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bảo Bình |

Theo điều 91, Luật Đất đai 2024, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, lập thời và đúng quy định của pháp luật,...

Những điểm mới của đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 so với Luật 2013

Nguyễn Hà |

Luật Đất đai 2024 ghi nhận nhiều điểm mới trong các vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp so với Luật Đất đai 2013. Luật sư Phạm Thanh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Luật Đất đai 2024: Quy định mới về trình tự cưỡng chế thu hồi đất

Bảo Bình |

Theo điều 89, Luật Đất đai 2024, việc thực hiện quyết định cưỡng chế, thu hồi đất cần theo trình tự, thủ tục rõ ràng. Trong đó, cần thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất; vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế;...