Xóm chổi duy nhất tại TPHCM tất bật vào mùa Tết

Ngọc Lê |

Đầu tháng 12 âm lịch là lúc xóm chổi thủ công tại Quận 6, TPHCM bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mỗi ngày tại đây sản xuất ra 200 - 300 cây để kịp cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh.

Xóm làm chổi đót duy nhất còn sót lại ở TPHCM nằm sâu trong con hẻm 180 trên đường Phạm Phú Thứ, Quận 6 đang tất bật vào vụ Tết.
Hiện xóm chổi đót ở Quận 6 (TPHCM) còn gần chục hộ theo nghề này, chủ yếu là người dân nhập cư từ các tỉnh miền Trung vào đây rồi lập nghiệp.
Gia đình truyền thống làm chổi từ năm 1968 đến nay, bà Sáu Nở cho biết: "Công việc bắt đầu từ 7h sáng đến chiều tối hằng ngày, mọi người thay nhau làm các công đoạn như: xé bông đót, làm tua, cột lọ, bó chổi, bện chổi, chặt tề... Vào dịp cuối năm, thương lái từ các nơi đều về đây lấy chổi để mang đi bán Tết".
Giá chổi dao động 20.000 - 40.000 đồng/cây, chủ yếu vận chuyển đi tiêu thụ ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây.
Mỗi ngày xóm chổi cung ứng ra thị trường từ 200-300 cây, vào những ngày cuối năm tăng lên từ 400-500 cây/ngày.
Mỗi ngày xóm chổi cung ứng ra thị trường từ 200-300 cây, vào những ngày cuối năm tăng lên từ 400-500 cây/ngày.
Người dân tại đây cũng cho biết, dịp cuối năm số lượng đặt hàng mới bắt đầu tăng, còn những tháng trong năm khá ế ẩm. Một phần do dịch, một phần nhu cầu thị trường không nhiều.
Nguồn nguyên liệu làm chổi chủ yếu lấy từ miền Trung, Tây Nguyên. Năm nay do ảnh hưởng của mưa bão nên nguồn nguyên liệu khan hiếm. Chính vì vậy giá cả hơi cao so với những năm trước
Xóm chổi hiện được duy trì bởi những người già và trung tuổi, hầu hết thế hệ trẻ đều không ai theo nghề. Nhiều người thợ lâu năm lo lắng vài năm nữa xóm làm chổi cuối cùng tại TPHCM sẽ bị mai một vì không có người trẻ giữ lửa nghề.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tiến tới đô thị thông minh

MINH QUÂN |

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, an toàn; lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ để trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng. Việc cải thiện môi trường đầu tư đã được TP.Hồ chí Minh xác định là chủ đề của năm 2021 bên cạnh nội dung “xây dựng chính quyền đô thị”.

TPHCM: Cận cảnh tất bật chuẩn bị các công trình phục vụ Tết Tân Sửu

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Tân Sửu 2021, những ngày này, các công trình phục vụ người dân vui xuân, đón Tết tại TPHCM đang được khẩn trương thi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tiến tới đô thị thông minh

MINH QUÂN |

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, an toàn; lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ để trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng. Việc cải thiện môi trường đầu tư đã được TP.Hồ chí Minh xác định là chủ đề của năm 2021 bên cạnh nội dung “xây dựng chính quyền đô thị”.

TPHCM: Cận cảnh tất bật chuẩn bị các công trình phục vụ Tết Tân Sửu

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Tân Sửu 2021, những ngày này, các công trình phục vụ người dân vui xuân, đón Tết tại TPHCM đang được khẩn trương thi công.