Bến xe Miền Đông mới hiện đại như ga sân bay đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha là bến xe có quy mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Ngày 10.10, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Samco (chủ đầu tư) phối hợp với Sở GTVT TPHCM tổ chức lễ khai trương Bến xe Miền Đông mới.

Theo chủ đầu tư, bến xe Miền Đông mới nằm trên địa bàn quận 9 (TPHCM) và Thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) có diện tích hơn 16 ha, rộng gấp 3 lần so với bến xe Miền Đông hiện hữu. Toàn bộ dự án có kinh phí hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 740 tỉ đồng.

Giai đoạn này đã hoàn thành nhà ga trung tâm với 4 tầng trên mặt đất và hai tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng 49.680m2 gồm: nhà ga hành khách của bến xe, văn phòng làm việc và các dịch vụ hỗ trợ, khu ăn uống, bãi đón trả khách và đậu xe liên tỉnh.

Khu vực quầy vé bên trong bến xe Miền Đông mới.  Ảnh: Minh Quân
Khu vực quầy vé bên trong bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Minh Quân
Nhà ga được thiết kế các bóng đèn led với ánh sáng rất linh hoạt, sang trọng.  Ảnh: Minh Quân
Nhà ga được thiết kế các bóng đèn led với ánh sáng rất linh hoạt, sang trọng. Ảnh: Minh Quân
Khu vực bán vé có các ghế ngồi rất hiện đại, sang trọng và thoải mái.
Khu vực bán vé có các ghế ngồi rất hiện đại, sang trọng và thoải mái.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy – Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông hiện hữu, trong giai đoạn 1 sẽ tổ chức 22 tuyến xe khách (thuộc 71 tuyến nằm trong danh mục được Bộ Giao thông vận tải công bố hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới) đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc có cự ly tuyến 1.100km trở lên hoạt động tại bến xe mới.

Trong giai đoạn 1 có 22 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc có cự ly tuyến 1.100km trở lên hoạt động tại bến xe mới.  Ảnh: Minh Quân
Trong giai đoạn 1 có 22 tuyến xe khách hoạt động tại bến xe mới. Ảnh: Minh Quân

Để người dân quen dần với việc đi lại, trong thời gian 3 tháng đầu, các đơn vị vận tải tạm thời được tiếp tục lưu đậu và đón trả khách tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) trước khi đến bến xe mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Bến xe Miền Đông cũ cũng tổ chức bán vé cho các tuyến đường có đầu bến tại bến xe Miền Đông mới.

Suốt thời gian này, các đơn vị vận tải có phương án trung chuyển khách từ bến cũ sang bến mới phù hợp, trên cơ sở kết hợp với các loại xe khác: xe trung chuyển, xe buýt, xe cá nhân, xe công nghệ...

Để tạo thuận lợi cho khách đi lại tại bến xe Miền Đông mới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức 3 tuyến xe buýt 55, 76 và 67 kết nối với bến xe mới.

Ngoài ra, nhà ga bến xe Miền Đông mới nằm gần nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Cuối năm 2021 khi tuyến metro số 1 hoàn thành và đi vào hoạt động, hành khách chỉ cần đi bộ khoảng 50m là bước vào bên trong nhà ga bến xe.

Toàn cảnh bến xe Miền Đông mới, phía trước là đường ray ga metro số 1.  Ảnh: Anh Tú
Toàn cảnh bến xe Miền Đông mới, phía trước là đường ray ga metro số 1. Ảnh: Anh Tú

Quầy thông tin nằm giữa nhà ga, đối diện cổng chính để hỗ trợ, giúp đỡ hành khách đến bến xe.  Ảnh: Minh Quân
Quầy thông tin nằm giữa nhà ga, đối diện cổng chính để hỗ trợ, giúp đỡ hành khách đến bến xe. Ảnh: Minh Quân

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết bến xe Miền Đông mới được thiết kế hiện đại như nhà ga của cảng hàng không và đây là bến xe hiện đại, quy mô nhất cả nước. Do đó, bến xe Miền Đông mới sẽ được quản lý một cách tốt nhất để thay đổi diện mạo của ngành vận tải hành khách đường bộ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Có gì bên trong Bến xe Miền Đông mới trước giờ đi vào hoạt động ?

Anh Tú |

Sáng mai (10.10), Bến xe Miền Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân TPHCM. Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ có 24 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành, từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động từ ngày 10.10

MINH QUÂN |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có quy mô lớn nhất nước sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 10.10.

TPHCM: Bến xe Miền Đông mới có công suất tối đa 4.512 xe/ngày

MINH QUÂN |

Công suất hoạt động tối đa mỗi ngày của bến xe miền Đông mới (quận 9, TPHCM) là 4.512 xe.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Có gì bên trong Bến xe Miền Đông mới trước giờ đi vào hoạt động ?

Anh Tú |

Sáng mai (10.10), Bến xe Miền Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân TPHCM. Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ có 24 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành, từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động từ ngày 10.10

MINH QUÂN |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có quy mô lớn nhất nước sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 10.10.

TPHCM: Bến xe Miền Đông mới có công suất tối đa 4.512 xe/ngày

MINH QUÂN |

Công suất hoạt động tối đa mỗi ngày của bến xe miền Đông mới (quận 9, TPHCM) là 4.512 xe.