TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Bến xe Miền Đông mới (quận 9 nay là Thành phố Thủ Đức) hiện có 22 tuyến xe hoạt động với cự ly từ 1.100 km, từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Theo kế hoạch khi đưa bến xe vào khai thác từ đầu tháng 10.2020, ba tháng đầu các tuyến xe này được đón khách ở bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), sau đó phải qua địa điểm mới hoạt động. Tuy nhiên đã qua thời gian nhưng các xe vẫn đón khách tại bến cũ.

Toàn cảnh Bến xe Miền Đông mới tại Thành phố Thủ Đức.  Ảnh: Anh Tú
Toàn cảnh Bến xe Miền Đông mới tại Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Anh Tú

Mới đây, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco - chủ đầu tư) đã kiến nghị Sở GTVT TPHCM gia hạn cho 22 tuyến xe trên được đón khách ở bến xe Miền Đông cũ thêm 6 tháng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đỗ Ngọc Hải – Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, để tạo điều kiện cho hành khách, Sở GTVT đã đồng ý gia hạn cho các tuyến xe được đón trả khách ở bến xe Miền Đông cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021. Sau thời gian trên, 22 tuyến xe từ Quảng Trị trở ra Bắc bắt buộc phải chuyển hẳn ra bến xe Miền Đông mới hoạt động.

Hành khách mua vé xe Tết ở bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh).  Ảnh: Minh Quân
Hành khách mua vé xe Tết ở bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh). Ảnh: Minh Quân

Ghi nhận chiều ngày 20.1, bến xe Miền Đông mới vắng hoe khách, trong bến chỉ có nhân viên bến xe. Trong khi đó ở bãi đậu xe chờ tài, hơn 2/3 bãi trống, không có xe đậu lại.

Tương tự, các tuyến xe buýt kết nối với bến xe Miền Đông mới như tuyến 55, 76, 93 cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, không có khách đi.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách, chỉ có bảo vệ.  Ảnh: Minh Quân
Bến xe Miền Đông mới vắng khách, chỉ có bảo vệ. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, trong giai đoạn đầu hoạt động, xe khách vẫn đón khách ở bến xe Miền Đông cũ và chỉ làm thủ tục xuất bến ở bến xe mới. Do đó, hành khách vẫn chọn mua vé và đi tại bến cũ.

Về lâu dài, ông Hải cho rằng khi người dân quen dần với việc đi đến bến xe mới thì lượng xe và khách tại đây sẽ ổn định. Sở GTVT cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp vận tải, hành khách đi lại ở bến xe mới thuận tiện hơn.

Đồng thời, Thanh tra Sở GTVT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe hợp đồng tranh giành khách với các tuyến xe cố định ở bến xe mới. Trước đó, từ ngày 9.1, xe khách trên 25 chỗ cũng bị cấm chạy vào làn hỗn hợp trên quốc lộ 1, đoạn từ Xa lộ Hà Nội (Thành phố Thủ Đức) đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) các khung giờ cao điểm. Việc này nhằm giảm kẹt xe và hạn chế xe bắt khách dọc đường.

Cũng theo ông Hải, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Khi hoàn thành giúp giảm giao cắt trước bến xe, các phương tiện ra vào bến được thuận lợi hơn.

Bến xe Miền Đông khởi công tháng 4.2017 trên diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Bến xe lớn nhất nước này có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng và đi vào hoạt động từ tháng 10.2020.

Giai đoạn 2, sẽ hoàn thành các công trình xây dựng quanh bến xe như hầm chui, cầu vượt, cải tạo mở rộng quốc lộ 1, hệ thống đường Hoàng Hữu Nam. Khi đó sẽ di dời tiếp các tuyến xe khách cố định từ Huế trở vào miền Trung, Đồng Nai, Lâm Đồng, khu vực miền Tây và các tuyến liên vận quốc tế về đây hoạt động.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Đông TPHCM: "Cháy" vé xe giường nằm, ế vé xe ghế ngồi

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Ngày 12.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã mở bán vé xe Tết ủy thác (vé của doanh nghiệp gửi bến bán), nhưng lượng khách đến mua rất ít. Ngược lại, tại các quầy vé do các hãng xe chất lượng cao tự bán vé lại nhiều người chờ mua, mặc dù nhiều hãng đã "cháy" vé xe Tết từ nhiều ngày trước đó.

Bến xe Miền Đông mới đìu hiu sau 10 ngày đi vào hoạt động

Chân Phúc |

Sau 10 ngày đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) vẫn đìu hiu vì rất vắng khách.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bến xe Miền Đông TPHCM: "Cháy" vé xe giường nằm, ế vé xe ghế ngồi

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Ngày 12.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã mở bán vé xe Tết ủy thác (vé của doanh nghiệp gửi bến bán), nhưng lượng khách đến mua rất ít. Ngược lại, tại các quầy vé do các hãng xe chất lượng cao tự bán vé lại nhiều người chờ mua, mặc dù nhiều hãng đã "cháy" vé xe Tết từ nhiều ngày trước đó.

Bến xe Miền Đông mới đìu hiu sau 10 ngày đi vào hoạt động

Chân Phúc |

Sau 10 ngày đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) vẫn đìu hiu vì rất vắng khách.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.