Hiện trạng khu vực bị cưỡng chế để thi công dự án gần 400 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền quận Tây Hồ đang tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để thi công tuyến đường gần 1km, tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 25.4, lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Dự án có chiều dài gần 1,1km, tổng vốn đầu tư 388 tỉ đồng, khởi công năm 2020, dự kiến hoàn thành sau 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa về đích. Nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng.

Để thực hiện dự án, UBND quận Tây Hồ đã ban hành quyết định thu hồi hơn 6.500m2 đất liên quan đến 159 trường hợp.

Theo đó, UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 159/159 trường hợp, cơ bản các trường hợp đều đồng thuận với chính sách của Nhà nước, đồng ý bàn giao mặt bằng; còn tồn tại, vướng mắc 11 trường hợp.

Đối với 5/11 trường hợp, UBND quận Tây Hồ đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND quận Tây Hồ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1); UBND thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với hộ dân ở số nhà 23 Xuân Diệu, giữ nguyên theo phương án đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt.

Đối với trường hợp tại số nhà 17 - 19 đường Xuân Diệu, được bố trí 4 căn hộ tái định cư với diện tích từ 101m2 đến 144m2 tại khu chung cư C18 Xuân La.

Đối với các trường hợp chưa nhận căn hộ tái định cư, UBND quận Tây Hồ đã bố trí tạm cư tại khu tạm cư Xuân Nộn, huyện Đông Anh.

Theo kế hoạch, từ ngày 24 - 26.4, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 5 trường hợp này.

Tuy nhiên, quá trình vận động thuyết phục đã có 3 trường hợp ký biên bản bàn giao mặt bằng và đề nghị không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Đối với 6/11 trường hợp còn lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ khác.

Trong trường hợp số hộ gia đình này không đồng ý bàn giao mặt bằng, lực lượng chức năng dự kiến thực hiện tổ chức đối thoại trong tháng 4. Xây dựng phương án cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế trong tháng 5 và dự kiến công tác giải phóng mặt bằng còn lại sẽ hoàn thành trong quý II hoặc đầu quý III/2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu có chiều dài gần 1,1km, rộng 17-20m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có; trong đó lòng đường rộng 10,5m, hè rộng 5m.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu có chiều dài gần 1,1km, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Điểm đầu dự án giao với đường Âu Cơ, điểm cuối giao với đường Nghi Tàm, tuyến đường này đi qua phường Quảng An và Tứ Liên. Ảnh: H.Chánh
Công trình có tổng mức đầu tư 388 tỉ đồng, khởi công tháng 2.2020, dự kiến hoàn thành sau một năm. Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đến nay vẫn chưa thể về đích.
Sau 4 năm thi công, gần 1km dự án đã được mở rộng. Đoạn còn lại chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: H.Chánh
2 công trình nhà ở trên đường Xuân Diệu (Hà Nội) đã được chính quyền sở tại cùng các đơn vị có liên quan tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công đường hơn 388 tỉ đồng.
Để thực hiện dự án, UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 159/159 trường hợp. Tuy nhiên, dự án còn tồn tại, vướng mắc 11 trường hợp. Ảnh: H.Chánh
aa
Theo kế hoạch, từ ngày 24 - 26.4, lực lượng chức năng quận Tây Hồ sẽ tiến hành cưỡng chế 5 trường hợp. Tuy nhiên, đã có 3/5 trường hợp ký biên bản bàn giao mặt bằng và đề nghị không thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Ảnh: H.Chánh
Ghi nhận ngày 25.4, lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế 2 công trình trên đường Xuân Diệu (phường Quảng An) để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu.
Ghi nhận ngày 25.4, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế 2 công trình trên đường Xuân Diệu (phường Quảng An) để thực hiện dự án. Ảnh: H.Chánh
Máy móc, công nhân được huy động đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất.
Máy móc, công nhân được huy động đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: H.Chánh
aaa
Đối với 6/11 trường hợp còn lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ khác. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng còn lại sẽ hoàn thành trong quý II hoặc đầu quý III/2024. Ảnh: H.Chánh
Đây là dự án quan trọng nhằm đồng bộ hạ tầng, giảm thiểu ùn tắc giao thông, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đây là dự án quan trọng nhằm đồng bộ hạ tầng, giảm thiểu ùn tắc giao thông, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: H.Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng khu vực sẽ bị cưỡng chế để thi công dự án 6.000 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 1.930,4m2 diện tích đất do UBND xã Hồng Minh giao trái thẩm quyền từ năm 2008 sắp bị chính quyền huyện Phú Xuyên cưỡng chế để thi công dự án đường trục phía Nam Hà Tây (cũ), mức đầu tư 6.000 tỉ đồng.

Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án đường Vành đai 4

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền huyện Hoài Đức đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân trên địa bàn xã Tiền Yên để thi công dự án đường Vành đai 4.

Hà Nội cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để xây dựng đường hơn 225 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 8 hộ dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường trên địa bàn quận Đống Đa.

Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hiện, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình Dương và Công ty Đệ Tam - hai chủ đầu tư của lô 400 biệt thự bỏ hoang ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Cafe chiều thứ 7: Giá chung cư tăng phi mã, người trẻ cần làm gì để có nhà?

Nhóm PV |

Giá chung cư đang tăng phi mã, việc mua nhà trở nên khó khăn với tài chính của người trẻ khi bị đặt trước nỗi lo chốn "an cư, lạc nghiệp". TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia Kinh tế, Nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội sẽ đưa ra lời khuyên cho giới trẻ trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động.

Vườn thú Hà Nội thưa người vì nắng nóng gay gắt

NGỌC THÙY |

Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ, Hà Nội) là một trong những địa điểm ưa thích để vui chơi của người dân mỗi dịp nghỉ lễ, nhưng sáng nay (27.4) lại vắng người do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Một tiệm vàng ở TPHCM giao dịch hơn 13.000 tỉ đồng trong đường dây tội phạm

Anh Tú |

Ngày 27.4, tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vành đai 3 trên cao ùn dài hướng ra cao tốc từ sáng đến trưa

Thế Kỷ |

Từ sáng đến trưa 27.4, các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn tại đường vành đai 3 trên cao (hướng từ Mai Dịch đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Hiện trạng khu vực sẽ bị cưỡng chế để thi công dự án 6.000 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 1.930,4m2 diện tích đất do UBND xã Hồng Minh giao trái thẩm quyền từ năm 2008 sắp bị chính quyền huyện Phú Xuyên cưỡng chế để thi công dự án đường trục phía Nam Hà Tây (cũ), mức đầu tư 6.000 tỉ đồng.

Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án đường Vành đai 4

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền huyện Hoài Đức đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân trên địa bàn xã Tiền Yên để thi công dự án đường Vành đai 4.

Hà Nội cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để xây dựng đường hơn 225 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 8 hộ dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường trên địa bàn quận Đống Đa.