Trường mầm non phun khử trùng trước khi đón học sinh đi học lại

Sơn Tùng- Linh Chi |

Trường mầm non Thành Công đã tiến hành phun khử khuẩn, lau dọn trước khi đón trẻ trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ dịch COVID-19.
 
Trước tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho học sinh các cấp đi học trở lại trong đó học sinh mầm non, tiểu học sẽ đón học sinh đi học lại từ 11.5.
 
Gần ngày đón học sinh đi học trở lại, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rục rịch làm các công tác chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại.
 
Trường mầm non Thành Công đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ lớp học.
 
73 cán bộ của trường được huy động để đến dọn dẹp 20 lớp học.
 
Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng ngừa dịch bệnh, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là điều chú trọng hàng đầu của các trường mẫu giáo, tiểu học.
 
Những vạch sơn cũng được các cô giáo cẩn thận sắp xếp để hướng dẫn phụ huynh xếp hàng khi đưa các con đến lớp.
 
 
 
Những công tác chuẩn bị từ dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất đều được gấp rút chuẩn bị.
 
Nhiều cô giáo bày tỏ sự vui mừng khi sắp được gặp lại các em học sinh sau 3 tháng nghỉ dịch.
 
Mặc dù cho các con đi học trở lại nhưng các phụ huynh vẫn sẽ chỉ đưa đón con tại cổng, không được vào trường.
 
Từng đồ vui chơi của các học sinh cũng được đánh rửa cẩn thận.

Sơn Tùng- Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Học sinh không học bán trú: Phụ huynh lo lắng, nhà trường tìm giải pháp

Linh Chi - Nhật Huy - Quách Du |

Từ 4.5, nhiều địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Với các trường công lập, phần lớn đều tổ chức học 1 buổi/ngày, học luân phiên, để đủ phòng học thực hiện chia đôi lớp, giãn cách học sinh theo quy định. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều phụ huynh bối rối vì phải sắp xếp thời gian đón con khi trẻ mầm non và học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi hoặc không ăn bán trú ở trường. 

Phụ huynh đưa đón trẻ mầm non ở cổng, không được vào trường

Linh Chi - Nhật Huy |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đặc biệt là trẻ mầm non, nhiều trường đã rục rịch chuẩn bị lên phương án tối ưu, trong đó bao gồm cả việc chuẩn bị cơ sở vật chất, những biện pháp an toàn như đưa đón học sinh tại cổng, không cho phụ huynh vào trường, đo thân nhiệt cho trẻ. Dưới đây là ghi nhận của Báo Lao Động về công tác chuẩn bị tại trường mầm non Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Phụ huynh tán thành bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết trong lớp học

Trần Kiều |

Rất nhiều phụ huynh tán thành việc bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan trong trường học như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ bằng nhựa; cấm bật điều hoà trong lớp học,...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Học sinh không học bán trú: Phụ huynh lo lắng, nhà trường tìm giải pháp

Linh Chi - Nhật Huy - Quách Du |

Từ 4.5, nhiều địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Với các trường công lập, phần lớn đều tổ chức học 1 buổi/ngày, học luân phiên, để đủ phòng học thực hiện chia đôi lớp, giãn cách học sinh theo quy định. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều phụ huynh bối rối vì phải sắp xếp thời gian đón con khi trẻ mầm non và học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi hoặc không ăn bán trú ở trường. 

Phụ huynh đưa đón trẻ mầm non ở cổng, không được vào trường

Linh Chi - Nhật Huy |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đặc biệt là trẻ mầm non, nhiều trường đã rục rịch chuẩn bị lên phương án tối ưu, trong đó bao gồm cả việc chuẩn bị cơ sở vật chất, những biện pháp an toàn như đưa đón học sinh tại cổng, không cho phụ huynh vào trường, đo thân nhiệt cho trẻ. Dưới đây là ghi nhận của Báo Lao Động về công tác chuẩn bị tại trường mầm non Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Phụ huynh tán thành bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết trong lớp học

Trần Kiều |

Rất nhiều phụ huynh tán thành việc bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan trong trường học như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ bằng nhựa; cấm bật điều hoà trong lớp học,...