Phụ huynh tán thành bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết trong lớp học

Trần Kiều |

Rất nhiều phụ huynh tán thành việc bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan trong trường học như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ bằng nhựa; cấm bật điều hoà trong lớp học,...

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 6.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay đến giờ phút này, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đối với các biện pháp giới hạn trong lớp học, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nên bỏ các biện pháp giới hạn không cần thiết và không khoa học, cực đoan như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ bằng nhựa, không cần thiết và hại cho sức khỏe...

Ngoài ra, cũng không bắt buộc một cách cực đoan là cấm bật điều hòa trong lớp học.

Cùng ngày, tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4.2020 của UBND thành phố, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý ngành giáo dục rà soát để môi trường giáo dục vận hành thuận lợi nhất.

Theo đó, không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn...

Trước những chỉ đạo trên, chị Nguyễn Huyền Trang (Nghĩa Lộ, Yên Bái) bày tỏ: "Cực đoan quá học sinh không thoải mái sẽ không tập trung học được. Bình thường không đeo gì, học sinh còn không tập trung, giờ đeo liên tục cả khẩu trang cả tấm chắn trong thời tiết nóng bức thì không thể nào học được. Việc nới lỏng và bỏ các biện pháp phòng, chống này là cần thiết".

Có cùng suy nghĩ, chị Kiều Huế (Hà Đông, Hà Nội) nêu ý kiến: "Các con ngồi trong lớp học mùa này rất bức bối. Nếu đã không bật điều hoà mà lại còn phải đeo tấm chắn giọt bắn liên tục sẽ rất khó chịu. Tôi thấy nên nới lỏng để các con thoải mái ngồi học. Có thể phải đeo khẩu trang nhưng cho phép bật điều hoà. Còn tấm chắn thì không cần".

"Ngay từ ngày học đầu tiên, nhà trường yêu cầu học đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, chia đôi lớp, không bật điều hoà... tôi đã thấy không cần thiết. Bởi ở môi trường làm việc của người lớn còn không bắt buộc, người lớn không làm đc thì việc bắt buộc học sinh thực hiện không có nhiều ý nghĩa.

Đặc biệt, học trong thời tiết 38 - 40 độ không được bật điều hoà, phải đeo khẩu trang kín mít, các con không bị lây COVID-19 mà bị ngạt thở, sốc nhiệt,... Các con quá mệt, uể oải khi phải học trong thời tiết nóng nực. Thế nên, tôi thấy cứ duy trì lớp học như trước đây, không cần chia lớp, chia ca. Thay vào đó là học cả tuần để đẩy nhanh tiến độ kết thúc năm học cũng được" - chị Nguyễn Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội) nói. 

Còn chị Lê Thị Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, bỏ được các biện pháp giãn cách không cần thiết trong trường học sẽ tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và cả giáo viên.

Chị nói: "Nhà tôi có hai con đi học cùng trường. Đứa lớp 3 học sáng, buổi trưa về nhà; còn đứa lớp 5 lại học buổi chiều. Việc đưa rước các con khá vất vả. Đi học mà thầy cô, học sinh, phụ huynh đều căng thẳng quá! Vậy nên tôi rất mừng nếu nhà trường điều chỉnh được các biện pháp bảo vệ không cần thiết". 

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Không chia giờ học, học sinh không đeo tấm chắn giọt bắn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến về việc học sinh chia giờ học và đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học.

Chủ tịch Chung: "Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn"

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội, không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Chủ tịch Hà Nội: Không chia giờ học, học sinh không đeo tấm chắn giọt bắn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến về việc học sinh chia giờ học và đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học.

Chủ tịch Chung: "Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn"

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội, không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn.

Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Thùy Linh |

Hình ảnh học sinh đeo tấm kính chắn giọt bắn, đeo khẩu trang kín mít chống COVID-19 trong thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua khiến các cháu khó chịu, khổ sở, còn các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.