Vụ 143 trẻ mầm non nhập viện: Trưởng phòng GDĐT "bó tay" trước hiệu trưởng?

Xuân Hùng - Quách Du |

Sau sự việc 143 học sinh mầm non phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, Trưởng phòng GDĐT TP. Thanh Hoá đã ban hành công văn hoả tốc và có cuộc trao đổi với Lao Động về xử lý trách nhiệm.

Theo đó, ngày 24.12, ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng phòng Giáo dục TP. Thanh Hoá đã ký công văn hoả tốc số 819/PGDĐT-BABT về tăng cường quản lý bếp ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công văn hoả tốc này đã liệt kê hàng loạt các công văn chỉ đạo đã ban hành trước đó của UBND TP. Thanh Hoá, của Phòng GDĐT và của liên phòng... về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học.

Công văn hoả tốc. Ảnh: X.H
Công văn hoả tốc. Ảnh: X.H
Công văn hoả tốc. Ảnh: X.H

Công văn hoả tốc chỉ đạo các cơ sở trưởng học “tiếp tục quán triệt”, và “thực hiện nghiêm túc” các văn bản đã ban hành đồng thời lưu ý các lãnh đạo nhà trường “tăng cường chỉ đạo” và “chịu trách nhiệm” về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về trách nhiệm của Phòng GDĐT TP. Thanh Hoá về sự việc trên, ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng phòng cho hay: "Do sự việc xảy ra trong trường tư thục nên đến trưởng phòng cũng “bó tay” vì trường tư thục thuộc quản lý của chủ đầu tư, phòng chỉ quản lý về chuyên môn. Cái này cũng khó cho công tác quản lý”.

Theo ông Lựu, trong trường hợp xảy ra sự việc nghiêm trọng, Phòng GDĐT cũng không thể xử lý cách chức được hiệu trưởng trường tư thục.

Theo ông Lựu, các đơn vị chuyên môn cũng thường xuyên kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm ở các trường mầm non, trong đó có trường Vườn Mặt Trời. Trên địa bàn TP. Thanh Hoá chưa xảy ra sự việc tương tự.

Ông Tạ Hồng Lựu - Trưởng phòng GDĐT TP. Thanh Hoá.
Ông Tạ Hồng Lựu - Trưởng phòng GDĐT TP. Thanh Hoá.

Trước đó, ngày 23.12, hơn 140 học sinh Trường Mầm non tư thục Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá) phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi, đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã tập trung cứu chữa, đến tối 23.12 đa số các cháu đã ổn định sức khoẻ, được phụ huynh đưa về chăm sóc.

“Tổng số các cháu nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm là 143 cháu. Đến cuối giờ chiều ngày 23.12, phần lớn sức khỏe của các cháu đã ổn định nên đã xuất viện. Tới sáng ngày 24.12, còn 21 cháu đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Về cơ bản sức khỏe của các cháu đã ổn định. Tới buổi trưa chỉ còn 4 cháu đang phải theo dõi thêm. Không có trường hợp nào nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng” - ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.

Nguyên nhân được nghi do món bánh cuốn buổi sáng được nhà trường mua từ bên ngoài. Hiện mẫu thực phẩm đang được gửi kiểm nghiệm xác định nguyên nhân chính xác.

Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đã bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động nấu ăn cho các cháu. Bữa ăn sẽ được tạm thời đưa đến từ một trường mầm non trên địa bàn.

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới về vụ việc hơn 100 cháu nhỏ nhập viện sau bữa ăn sáng

Quách Du |

Sau bữa ăn sáng, hơn 140 cháu nhỏ có hiện tượng đau bụng, buồn nôn. Ngay sau đó, các cháu được chuyển đến bệnh viện cập cứu. Sau 1 ngày điều trị, phần lớn các cháu đã được về nhà, chỉ còn khoảng 20 cháu vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.

Công nhân nghi bị ngộ độc khí vẫn lo lắng khi đi làm trở lại

Quế Chi |

Ngày 25.11, nhiều công nhân phân xưởng 1,2 Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đi làm trở lại theo thông báo của Cty.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông tin mới về vụ việc hơn 100 cháu nhỏ nhập viện sau bữa ăn sáng

Quách Du |

Sau bữa ăn sáng, hơn 140 cháu nhỏ có hiện tượng đau bụng, buồn nôn. Ngay sau đó, các cháu được chuyển đến bệnh viện cập cứu. Sau 1 ngày điều trị, phần lớn các cháu đã được về nhà, chỉ còn khoảng 20 cháu vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.

Công nhân nghi bị ngộ độc khí vẫn lo lắng khi đi làm trở lại

Quế Chi |

Ngày 25.11, nhiều công nhân phân xưởng 1,2 Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đi làm trở lại theo thông báo của Cty.