Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

“Thương học sinh quá”

“Em bật điều hòa cho học sinh được không? Trời nắng quá, học sinh học trên tầng 3, sàn bê tông trên sân thượng hập xuống, thương học sinh quá!”. Đây là dòng tin nhắn lãnh đạo một trường ở Hà Nội nhận được từ giáo viên.

Lãnh đạo nhiều trường học ở Hà Nội cũng cho biết đã nhận được nhiều lời than phiền từ học sinh, phụ huynh và cả giáo viên, khi phải dạy học dưới điều kiện nắng nóng, dù có điều hòa nhưng không dám bật.

Lý do là trước khi học sinh trở lại trường, cơ quan y tế đã có khuyến cáo nên giữ phòng học thoáng khí, hạn chế bật điều hòa để phòng dịch COVID-19.

Tại các đô thị như Hà Nội, TPHCM, mật độ dân cư đông, ít cây xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Ngay cả người lớn cũng có cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi do nắng nóng, nói gì đến đối tượng trẻ em, sức đề kháng chưa cao.

Một mặt phải lo phòng dịch, một mặt lo cho sức khỏe học sinh, đã khiến các trường đang rơi vào tình huống khó xử. Học sinh phải học dưới điều kiện nắng nóng cũng uể oải, ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu bài giảng.

Cô Đỗ Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) kiến nghị, ngành giáo dục và y tế nên có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn các trường về vấn đề này.

Học sinh trở lại trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh trở lại trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: Anh Nhàn

Chia sẻ khó khăn với học sinh và các trường, một lãnh đạo Bộ GDĐT cho biết, trước đó Bộ Y tế đã có khuyến cáo hạn chế mở điều hòa trong thời gian dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, khí hậu lại nắng nóng, 100% học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, thì cơ quan y tế nên có hướng dẫn cụ thể hơn về việc trong điều kiện hiện nay thì phòng dịch như thế nào cho hiệu quả, có được bật điều hòa không?

Cũng liên quan đến vấn đề này, TS Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) cho biết, chiều tối 5.5, Bộ GDĐT đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị có ý kiến trước về vấn đề này. Trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn, Bộ sẽ có hướng dẫn gửi tới các trường.

Ưu tiên phòng bệnh do nắng nóng cho học sinh

Trao đổi với phóng viên Lao Động, một chuyên gia về y tế dự phòng cho biết, phòng thoáng khí là một trong những yếu tố được khuyến cáo để hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan, nhưng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay thì cũng phải cân nhắc vấn đề phòng chống nóng cho học sinh khi tới trường.

Tuy nhiên trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ta phải ưu tiên việc phòng bệnh do nắng nóng cho các cháu, đảm bảo cho học sinh học tập tốt.

Phải làm sao để hài hòa, không vì áp dụng cứng nhắc một số khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 mà khiến các cháu bị mắc phải các bệnh về nắng nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu”- vị chuyên gia nói.

Khuyến cáo về việc bật điều hòa thế nào cho hợp lý, vừa đảm bảo chống nóng, vừa phòng chống dịch bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - cho biết, trước khi vào giờ học, phòng học phải được mở cửa sổ, vệ sinh lớp học sạch sẽ, đảm bảo lớp học thông thoáng.

Khi các cháu học sinh vào học thì bật điều hòa. Đến khi kết thúc buổi học thì phải tắt điều hòa, mở hết các cửa để thông gió và tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học. Tuyệt đối không đóng phòng học kín mít ngày này qua ngày khác.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo bật điều hòa ở mức 26- 27 độ C là hợp lý.

Đặng Chung - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tranh cãi việc cho học sinh đeo kính chống giọt bắn đến trường

Bình Mai - Đặng Chung |

Ngay trong những ngày đầu tiên học sinh trên cả nước quay trở lại trường học, rất nhiều các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Tuy nhiên, việc cha mẹ cho con đeo kính chống giọt bắn khi trở lại trường đang gây nhiều tranh cãi.

7 khuyến cáo quan trọng để phòng bệnh trong những ngày nắng nóng

Thùy Linh |

Nắng nóng gay gắt đang "vào mùa". Trong những ngày sắp tới, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng, nền nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phụ huynh tranh cãi việc cho học sinh đeo kính chống giọt bắn đến trường

Bình Mai - Đặng Chung |

Ngay trong những ngày đầu tiên học sinh trên cả nước quay trở lại trường học, rất nhiều các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Tuy nhiên, việc cha mẹ cho con đeo kính chống giọt bắn khi trở lại trường đang gây nhiều tranh cãi.

7 khuyến cáo quan trọng để phòng bệnh trong những ngày nắng nóng

Thùy Linh |

Nắng nóng gay gắt đang "vào mùa". Trong những ngày sắp tới, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng, nền nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.