Phụ huynh tranh cãi việc cho học sinh đeo kính chống giọt bắn đến trường

Bình Mai - Đặng Chung |

Ngay trong những ngày đầu tiên học sinh trên cả nước quay trở lại trường học, rất nhiều các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Tuy nhiên, việc cha mẹ cho con đeo kính chống giọt bắn khi trở lại trường đang gây nhiều tranh cãi.

Lãng phí, không cần thiết?

Ngày 4.5, hàng chục triệu học sinh từ mầm non tới THPT của 63 tỉnh, thành đã trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng dịch.

Để giải quyết lo lắng, nhiều phụ huynh đã rất cẩn thận chuẩn bị cho con từ khẩu trang, bình nước đến cả mũ chắn giọt bắn... để tăng các biện pháp phòng dịch.

Và sau ngày đầu học sinh trở lại trường, hình ảnh gây nhiều tranh cãi là học sinh của Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng), THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP HCM) đeo khẩu trang còn sử dụng thêm kính chắn giọt bắn trong giờ học.

Phụ huynh khắp nơi trên cả nước đã có những tranh luận, quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Chị Nguyễn Minh Thư (36 tuổi, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), có con gái học lớp 4, Trường Tiểu học Trần Lãm - cho biết, chị cảm thấy việc trang bị kính chống giọt bắn cho các cháu học sinh ngày trở lại trường là việc không cần thiết.

“Tôi thấy việc đeo khẩu trang và rửa tay quan trọng hơn việc đeo kính chống giọt bắn. Bởi lẽ các cháu còn nhỏ, hiếu động mà vừa phải đeo khẩu trang rồi lại đeo thêm một lớp kính chống giọt bắn trong thời dài sẽ khiến các cháu khó chịu, gây khó khăn cho quá trình quan sát bài giảng trên bảng.

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc cẩn trọng là cần thiết nhưng phải hợp lý, đúng mức tránh lãng phí và khiến trẻ khó chịu"- chị Thư bày tỏ.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc để học sinh đeo kính chống giọt bắn là không cần thiết. Ảnh: Sơn Tùng.
Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần học sinh đeo khẩu trang và thường xuyên vệ sinh tay. Việc đeo kính chống giọt bắn là không cần thiết. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng quan điểm với chị Thư, anh Phạm Đăng Huỳnh (34 tuổi, thôn Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), có con đang theo học tại Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh cũng không đồng tình với việc cho học sinh đeo kính chống giọt bắn khi đến trường.

“Tôi có 2 cháu nhỏ đều đang học tiểu học nhưng tôi thấy hiện nay nhà trường đã có biện pháp giãn cách số lượng học sinh trong lớp, chia thành nhiều ca học, trong trường các cháu khắp nơi đều trang bị nước sát khẩu, khẩu trang y tế như vậy là đủ rồi.

Bản thân tôi cũng rất lo lắng khi các con đi học trở lại nhưng tôi nghĩ là việc trang bị cho các cháu ý thức rửa tay, đeo khẩu trang và bảo vệ bản thân sẽ hiệu quả hơn là đeo kính chống giọt bắn trong vừa bất tiện mà cũng không phải cách giải quyết được vấn đề phòng dịch lúc này” - anh Huỳnh nêu quan điểm.

Tăng thêm độ an toàn, sao phải chỉ trích

Chị Trần Phương Liên (30 tuổi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), phụ huynh Trường Mầm non xã Nhân Thắng lại cho rằng việc đeo thêm một lớp kính chống giọt bắn sẽ tăng thêm độ an toàn cho trẻ khi tiếp xúc với nhiều thầy cô bạn bè trong môi trường tập thể.

Chị cho rằng, dư luận không nên chỉ trích, phụ huynh trang bị thêm cho con cũng vì lo lắng, mong con được an toàn.

“Tôi có con còn nhỏ nên thấy càng cẩn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Các cháu đi học mẫu giáo còn ít tuổi, sức đề kháng yếu, chưa biết tự chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân lại cả ngày sống ở môi trường lớp học đông đúc nên tôi thấy đeo thêm một lớp kính chống giọt bắn sẽ giúp tăng thêm một lớp bảo vệ. Như vậy thì phụ huynh chúng tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút” - chị Liên cho biết.

Có thể ảnh hưởng tới mắt

Trao đổi với Lao Động, Bác sĩ Hoàng Cương – Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Mắt trung ương- cho biết, việc cho học sinh đeo tấm chắn bằng meka hoàn toàn không tốt, có thể ảnh hưởng tới mắt của trẻ nếu đeo quá lâu. Trong khi thời gian qua, đôi mắt của trẻ đã bị áp lực quá nhiều từ học online 2-3 tiếng ngày.

Ngoài ra, việc sử dụng các loại mũ có kính che chắn này vẫn chưa được cơ quan y tế khuyến cáo. Nếu lạm dụng có thể tạo ra cảm giác an toàn ảo mà bỏ qua các bước phòng ngừa cơ bản là rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang.

Bình Mai - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non ở Thanh Hóa đi học lại

Quách Du |

Sau thời gian dài nghỉ học dài để phòng chống dịch COVID-19, ngày 4.5, hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non tại tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non Nghệ An trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.5, hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non tỉnh Nghệ An chính thức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non ở Thanh Hóa đi học lại

Quách Du |

Sau thời gian dài nghỉ học dài để phòng chống dịch COVID-19, ngày 4.5, hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non tại tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non Nghệ An trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.5, hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non tỉnh Nghệ An chính thức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.