Học sinh không học bán trú: Phụ huynh lo lắng, nhà trường tìm giải pháp

Linh Chi - Nhật Huy - Quách Du |

Từ 4.5, nhiều địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Với các trường công lập, phần lớn đều tổ chức học 1 buổi/ngày, học luân phiên, để đủ phòng học thực hiện chia đôi lớp, giãn cách học sinh theo quy định. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều phụ huynh bối rối vì phải sắp xếp thời gian đón con khi trẻ mầm non và học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi hoặc không ăn bán trú ở trường. 

Linh Chi - Nhật Huy - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Những việc cực kỳ quan trọng học sinh cần làm khi đến trường hàng ngày

Thùy Linh |

Ngày 7.5, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo về những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh mắc bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT: Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, không áp dụng giãn cách

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ 8.5, học sinh khi trở lại trường sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang, không đeo kính chắn giọt bắn, không nhất thiết phải tắt điều hòa, không áp dụng giãn cách trong lớp học.

Quy chế tuyển sinh 2020: Hạn chế tối đa thay đổi, tạo thuận lợi cho học sinh

Minh Thu |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, tinh thần của Quy chế tuyển sinh năm 2020 là hạn chế tối đa thay đổi, giữ ổn định như 2019, tạo thuận lợi nhất cho các trường và thí sinh trong công tác tuyển sinh; tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Những việc cực kỳ quan trọng học sinh cần làm khi đến trường hàng ngày

Thùy Linh |

Ngày 7.5, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo về những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh mắc bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT: Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, không áp dụng giãn cách

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ 8.5, học sinh khi trở lại trường sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang, không đeo kính chắn giọt bắn, không nhất thiết phải tắt điều hòa, không áp dụng giãn cách trong lớp học.

Quy chế tuyển sinh 2020: Hạn chế tối đa thay đổi, tạo thuận lợi cho học sinh

Minh Thu |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, tinh thần của Quy chế tuyển sinh năm 2020 là hạn chế tối đa thay đổi, giữ ổn định như 2019, tạo thuận lợi nhất cho các trường và thí sinh trong công tác tuyển sinh; tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo.