Người dân thích thú chụp ảnh cùng đôi linh vật rồng ở Bảo tàng Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày thứ 7 cuối tuần, thời tiết đẹp, rất nhiều người dân từ già đến trẻ khi đi du Xuân, sắm Tết đã ghé thăm, chụp ảnh "check-in" cùng đôi linh vật rồng mới được dựng ở sân Bảo tàng Thái Bình.

Đôi
Đôi linh vật rồng có chiều dài khi chưa cuộn là 20 mét, cuộn lại dài 8 mét, cao 4 mét được cán bộ, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thiết kế, thi công trong vòng hơn 1 tháng qua. Vật liệu chủ yếu để làm linh vật rồng chủ yếu là khung thép, xốp và các loại vật liệu mới. Từ ngày 31.1, đôi rồng được lắp đặt, dựng trước sân chính Bảo tàng trung tâm Thái Bình thu hút sự quan tâm, thích thú của nhiều người dân ở các độ tuổi khác nhau khi qua khu vực này.
b
Trao đổi với phóng viên Lao Động trưa ngày 3.2, ông Nguyễn Văn Định - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, cho biết: "Để làm được đôi linh vật rồng đưa ra trưng bày trước công chúng thực sự không đơn giản. Chúng tôi phải đi vào những lăng tẩm có linh vật rồng thời Trần để quét 3D sao cho ra được hình thể cụ thể giống hệt với nguyên mẫu. Sau đó chúng tôi về dùng autocad (phần mềm thiết kế - PV) để tính toán kích thước theo đúng yêu cầu mà cấp trên chỉ đạo. Thậm chí, chúng tôi phải mời 20 nghệ nhân trên toàn quốc tham gia thảo luận, sau đó tiếp tục thuê 3-4 nghệ nhân để cùng làm trong quá trình thực hiện. Anh em làm ở đây xong lại phải chở vào miền Nam, bởi vì trong đó công nghệ cắt xốp trong đấy mới có, đây không có, sau khi làm xong thì lại chở về".
c
Sáng ngày 3.2, đông đảo người dân đã đến xem, bày tỏ thích thú vì đôi linh vật rồng tuy không quá hoành tráng, bề thế nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi, rực rỡ và quan trọng là khá giống với hình mẫu linh vật rồng thường thấy ở đình chùa, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng.
d
Từ người già...
e
...đến người trẻ, các gia đình đưa nhau đi du Xuân, sắm Tết đều thích thú và muốn chụp ảnh cùng đôi linh vật rồng.
f
Sau mỗi lần chụp ảnh thì người dân lại dừng lại để xem những bức ảnh vừa chụp có ưng ý hay không và hầu hết đều tỏ ra rất tâm đắc. Anh Nguyễn Xuân Kiên (43 tuổi, trú thành phố Thái Bình) cho biết: "Từ mấy hôm nay tôi đã thấy các hình ảnh đôi linh vật rồng này xuất hiện trên Facebook của người thân, bạn bè rồi và thấy rất đẹp, rất rực rỡ. Do đó sáng nay ngày cuối tuần được nghỉ nên cả gia đình tôi đã rủ nhau đi ăn sáng, cafe rồi ghé qua đây xem, chụp ảnh để làm kỷ niệm, khoe với bạn bè".
g
Vẫn theo ông Nguyễn Văn Định - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, năm nay theo chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Thái Bình, công ty chịu trách nhiệm thiết kế, thi công lắp đặt tổng cộng 4 linh vật rồng.
h
Ngoài 2 linh vật rồng đã được dựng, lắp đặt ở Bảo tàng trung tâm Thái Bình, hiện nay công ty đang hoàn tất những công đoạn cuối để lắp đặt, dựng thêm 2 linh vật rồng khác ở Công viên Kỳ Bá (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).
k
"Về hình thể, màu sắc tổng thể thì 2 linh vật rồng ở Công viên Kỳ Bá cũng giống như 2 linh vật rồng ở Bảo tàng Thái Bình. Điểm khác nhau là 2 linh vật rồng ở Công viên Kỳ Bá sẽ uốn, cuộn theo kiểu khác. Cụ thể là 2 linh vật rồng này sẽ uốn quyện theo bồn chỗ chiếu thư ở góc Công viên Kỳ Bá", ông Định cho biết thêm.
l
Xung quanh, phía bên dưới đôi linh vật rồng ở Bảo tàng Thái Bình được trồng rất nhiều các loài hoa sặc sỡ sắc màu như tôn thêm vẻ đẹp, màu sắc tươi sáng cho linh vật. Thành phố Thái Bình vào những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như được khoác lên bộ áo mới khang trang, sạch đẹp và văn minh. Để có được diện mạo này, được biết những ngày qua, không kể ngày lễ hay ngày nghỉ cuối tuần, hàng trăm công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tất bật với công việc trang trí, chỉnh trang đô thị...
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Lộ diện 2 linh vật rồng ở tỉnh Quảng Bình, người dân háo hức khoe lên mạng xã hội

LÊ PHI LONG |

Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đang được trang trí hoa và 2 linh vật rồng chào đón năm mới đã xuất hiện tại đây.

Ấm lòng "Chuyến xe yêu thương" chở gần 200 đồng hương về Thái Bình ăn Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khoảng 27 giờ di chuyển, lúc 3h sáng nay (3.2), 3 chiếc xe khách đầu tiên trong đoàn 4 "Chuyến xe yêu thương" chở theo gần 200 người dân quê Thái Bình là công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đã cập bến xe khách Thái Bình.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Sinh viên làm thêm đủ nghề, tăng thu nhập dịp cận Tết

Lê Tâm |

Nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm các công việc thời vụ, bán thời gian để tăng thu nhập dịp cận Tết.

Được Mỹ Linh giải cứu nhưng Lệ Quyên tiếp tục bị chê ứng xử kém duyên ở chung kết show Chị đẹp

Thùy Trang |

Lệ Quyên vốn định nhường suất ra mắt cho một thí sinh khác, nhưng cuối cùng vẫn góp mặt trong nhóm thành đoàn.

Nguyên nhân xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum khiến 39 người bị thương

THANH TUẤN |

Ngày 4.2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh gửi Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) và Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông lên từng ngày, khắp các nhà ga chật kín người

KHÁNH LINH |

Những ngày cuối năm, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang đón một lượng lớn hành khách đến để về quê ăn Tết. Con số này đang tăng lên hằng ngày dẫn đến tình trạng khắp các khu vực làm thủ tục và phòng chờ nhà ga quốc nội đều chật kín khách đứng và ngồi chờ.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Lộ diện 2 linh vật rồng ở tỉnh Quảng Bình, người dân háo hức khoe lên mạng xã hội

LÊ PHI LONG |

Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đang được trang trí hoa và 2 linh vật rồng chào đón năm mới đã xuất hiện tại đây.

Ấm lòng "Chuyến xe yêu thương" chở gần 200 đồng hương về Thái Bình ăn Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khoảng 27 giờ di chuyển, lúc 3h sáng nay (3.2), 3 chiếc xe khách đầu tiên trong đoàn 4 "Chuyến xe yêu thương" chở theo gần 200 người dân quê Thái Bình là công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đã cập bến xe khách Thái Bình.