Diệu Nhi, Lệ Quyên và những thí sinh mờ nhạt nhất show Chị đẹp trước thềm chung kết

Thùy Trang |

Diệu Nhi, H'Hen Niê và nhiều thí sinh bị đánh giá mờ nhạt, không để lại nhiều dấn ấn dù đã đi đến vòng chung kết show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Diệu Nhi

Diệu Nhi là một trong những "chị đẹp" đông fan của chương trình. Tuy nhiên, thành tích của cô sau 5 đêm công diễn không ấn tượng. Sau nhiều lần thua, xếp cuối, Diệu Nhi có 2 chiến thắng ở công diễn 4 và 5.

Ngay trong công diễn 5, ở phần đối kháng cá nhân, Diệu Nhi cũng thua trước Đoan Trang. May mắn, cô ở trong nhóm thắng cuộc nên được an toàn.

Nửa đầu chương trình, là gương mặt luôn đứng top về số lượng bình chọn, nữ diễn viên lại liên tục nhận kết quả bất lợi. Khán giả đánh giá Diệu Nhi không có khả năng ca hát, trình diễn chỉ ở mức tạm ổn, không đóng góp dựng bài, biên đạo như các đồng nghiệp.

Ở hậu trường, Diệu Nhi nổi bật hơn nhờ khiếu ăn nói, tính cách hài hước, hòa đồng. Trong công diễn 5 mới đây, Diệu Nhi ít lên hình, lặng lẽ hơn khi các chị đẹp chọn bài, bàn luận.

Nhiều người cho rằng Diệu Nhi khó lấn sân làm nghệ sĩ trình diễn bởi cô đã gắn liền với hình ảnh gây cười, "lầy lội" và những màn khoe giọng "phá hit" trước khi tham gia chương trình.

Diệu Nhi là gương mặt được chú ý từ đầu chương trình. Ảnh: Nhà sản xuất
Diệu Nhi là gương mặt được chú ý từ đầu chương trình. Ảnh: Nhà sản xuất

H'Hen Niê

So với 29 chị đẹp còn lại, H'Hen Niê khá khác biệt. Cô là hoa hậu nổi tiếng, sở hữu ngoại hình đẹp, có khả năng catwalk, nhưng với ca hát nhảy múa, cô chưa từng thử sức.

Suốt hành trình dự thi, người đẹp 9X nhiều lần gây tranh cãi vì cả giọng hát, khả năng nhảy, khả năng lãnh đạo đều hạn chế. Khi làm đội trưởng ở công diễn 2, vai trò của H'Hen Niê mờ nhạt, khiến nhóm xếp cuối và mất 1 thành viên.

Đến công diễn 5, H'Hen Niê có chiến thắng đầu tiên. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bật khóc vì xúc động vì sau 13 tập phát sóng, cô mới 1 lần được an toàn.

Trước đó, H'Hen Niê hát "Em gái mưa" trong vòng đối kháng cá nhân và bị chê về giọng hát lẫn kĩ thuật thanh nhạc.

H'Hen Niê mờ nhạt tại show Chị đẹp mùa 1. Ảnh: Nhà sản xuất
H'Hen Niê mờ nhạt tại show Chị đẹp mùa 1. Ảnh: Nhà sản xuất

Lệ Quyên

Lệ Quyên vướng ồn ào từ những tập đầu chương trình. Cô liên tục giành chiến thắng cùng nhóm nhưng dấu ấn cá nhân không thật sự rõ nét.

Ở cả vòng solo đầu tiên và thi cá nhân trong công diễn 5, Lệ Quyên đều chỉ đứng yên hát, không biến tấu, thêm thắt, đổi mới. Khán giả nhận xét, màn thể hiện của Lệ Quyên như một bài văn mẫu, chuẩn chỉnh nhưng nhàm chán vì đi theo lối mòn.

Khán giả mong chờ sự sáng tạo, bứt phá và khả năng nâng tầm tác phẩm ở một nghệ sĩ kì cựu như Lệ Quyên. Dù vậy, những gì "nữ hoàng phòng trà" thể hiện vẫn còn an toàn, dễ đoán.

So với dàn "chị đại" như Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh hay Đoan Trang, Lệ Quyên ít bứt phá nhất. Hồng Nhung thể hiện múa ba-lê, kê đầu hip hop, Thu Phương viết vọng cổ, Đoan Trang vũ đạo chuyên nghiệp, Mỹ Linh lăn xả cả phần hát, trình diễn, chơi nhạc cụ... Lệ Quyên gần như không làm gì, ngoài hát.

Lệ Quyên là cái tên thị phi nhưng dấu ấn nghệ thuật nhạt nhòa. Ảnh: Nhà sản xuất
Lệ Quyên là cái tên thị phi nhưng dấu ấn nghệ thuật nhạt nhòa. Ảnh: Nhà sản xuất

Lynk Lee

Cùng với H'hen Niê, Lynk Lee cũng là một trong những nghệ sĩ thắng ít nhất - 1 lần. Cô có lợi thế sở hữu nhiều ca khúc hit, nổi tiếng với khán giả và có câu chuyện truyền cảm hứng.

Trong vòng thách đấu cá nhân, Lynk Lee thua Thanh Ngọc. Qua 5 vòng công diễn, Lynk Lee chỉ được khán giả nhớ đến qua tiết mục "Nếu anh đi" hát cùng Hồng Nhung, Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong công diễn 3, Lynk Lee từng gây bất ngờ khi thực hiện một phân cảnh khó, rơi tự do từ độ cao 2,5m xuống. Cô từng lồng ghép lời tiếng Hàn, tiếng Nhật vào phần trình diễn để tạo điểm nhấn.

Dù nỗ lực cống hiến, lăn xả tập luyện, Lynk Lee chưa thể làm nổi bật màu sắc riêng và "chìm nghỉm" giữa 30 chị đẹp.

Lynk Lee dựng bài phong cách Nhật Bản ở công diễn 5. Ảnh: Nhà sản xuất
Lynk Lee dựng bài phong cách Nhật Bản ở công diễn 5. Ảnh: Nhà sản xuất

Uyên Linh

Uyên Linh là một trong những ca sĩ có thâm niên tranh tài ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Tuy nhiên, cô lại là người duy nhất trong những chị đẹp lọt vào chung kết chưa từng chiến thắng (trừ Nguyên Hà được hồi sinh trước chung kết).

2 công diễn đầu, Uyên Linh dè dặt và chưa dám tập nhảy. Đến những vòng thi sau, Uyên Linh liên tục nhảy, cố gắng để nhảy đẹp, hát hay, nhưng chưa bứt phá về hình ảnh, điểm bình chọn luôn ở nhóm cuối.

Đến công diễn 5, Uyên Linh mới thật sự tỏa sáng khi phần trình "Anh" của cô trở thành tiết mục có tương tác cao nhất tập 12. Nữ ca sĩ thừa nhận, phần hay nhất của ca khúc Anh nằm ngoài quãng giọng của cô. Vậy nên trước khi hát, Uyên Linh đã phải tập luyện và điều chỉnh cách hát rất nhiều.

Uyên Linh chưa có chiến thắng nào ở “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“. Ảnh: Nhà sản xuất
Uyên Linh chưa có chiến thắng nào ở “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“. Ảnh: Nhà sản xuất
Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Lý do Diệu Nhi đi thi hát vẫn không thể thoát mác diễn viên hài

Huyền Chi |

Diệu Nhi nỗ lực hát nhảy nhưng chưa để lại dấu ấn như một nghệ sĩ trình diễn ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Nước cờ sai của Diệu Nhi và Huyền Baby

Thùy Trang |

Diệu Nhi và Huyền Baby nhận kết quả thua khi đối đầu với nhóm các chị đẹp hồi sinh ở công diễn 5.

Khán giả tranh luận khi Diệu Nhi, H'hen Niê vượt qua 4 vòng công diễn Chị đẹp

Huyền Chi |

Trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Diệu Nhi và H'hen Niê là 2 gương mặt nổi tiếng với công chúng nhưng tài năng vẫn còn gây tranh cãi.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Hà Nội đề nghị bổ sung ga kết nối với sân bay thứ hai Vùng Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội đề nghị tại khu vực phía Nam cần nghiên cứu, bổ sung 1 ga tại đô thị vệ tinh Phú Xuyên trên tuyến đường sắt tốc độ cao để kết nối với cảng hàng không thứ hai Thủ đô và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực.

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Lý do Diệu Nhi đi thi hát vẫn không thể thoát mác diễn viên hài

Huyền Chi |

Diệu Nhi nỗ lực hát nhảy nhưng chưa để lại dấu ấn như một nghệ sĩ trình diễn ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Nước cờ sai của Diệu Nhi và Huyền Baby

Thùy Trang |

Diệu Nhi và Huyền Baby nhận kết quả thua khi đối đầu với nhóm các chị đẹp hồi sinh ở công diễn 5.

Khán giả tranh luận khi Diệu Nhi, H'hen Niê vượt qua 4 vòng công diễn Chị đẹp

Huyền Chi |

Trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Diệu Nhi và H'hen Niê là 2 gương mặt nổi tiếng với công chúng nhưng tài năng vẫn còn gây tranh cãi.