Linh vật rồng độc lạ Xuân Giáp Thìn 2024 của các địa phương

Nhóm PV |

Loạt hình ảnh về linh vật rồng 2024 chào đón năm mới Giáp Thìn tại một số tỉnh thành như Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Trị... nhận được sự quan tâm của người dân.

Hình ảnh cặp linh vật rồng uốn lượn như đang bay lên ở đầu đường Hồ Văn Cống gây sự chú ý với người dân Bình Dương. Các nghệ nhân đang khẩn trương chế tác linh vật rồng chào xuân 2024 từ gần 100 chiếc lu. Đại diện UBND phường Tương Bình Hiệp cho biết, công trình này do chính quyền địa phương phối hợp với lò gốm và các nghệ nhân thực hiện.
Hình ảnh cặp linh vật rồng uốn lượn như đang bay lên ở đầu đường Hồ Văn Cống gây sự chú ý với người dân Bình Dương. Các nghệ nhân đang khẩn trương chế tác linh vật rồng chào xuân 2024 từ gần 100 chiếc lu. Đại diện UBND phường Tương Bình Hiệp cho biết, công trình này do chính quyền địa phương phối hợp với lò gốm và các nghệ nhân thực hiện. Ảnh: Đình Trọng
Hình ảnh linh vật Rồng đang được đặt tại chợ hoa Thanh niên năm 2024 của Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương, trong khu vực của Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Tô Công
Hình ảnh linh vật Rồng đang được đặt tại chợ hoa Thanh niên năm 2024 của Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương, trong khu vực của Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ). Ảnh: Tô Công
mô hình Lưỡng long chầu nguyệt được đặt ở công viên trên đường Quang Trung, đối diện biển bãi Trước TP Vũng Tàu có chiều cao hơn 12m, chiều dài thân mỗi con hơn 70m được nhiều người trầm trồ.  Theo UBND TP Vũng Tàu, đại cảnh này mô phỏng hình ảnh rồng thời Lý. Trong phong thủy, đôi rồng ôm trăng mang vận khí dồi dào, thu hút may mắn và thịnh vượng.
Mô hình Lưỡng long chầu nguyệt được đặt ở công viên trên đường Quang Trung, đối diện biển bãi Trước TP Vũng Tàu có chiều cao hơn 12m, chiều dài thân mỗi con hơn 70m được nhiều người trầm trồ. Theo UBND TP Vũng Tàu, đại cảnh này mô phỏng hình ảnh rồng thời Lý. Trong phong thủy, đôi rồng ôm trăng mang vận khí dồi dào, thu hút may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Trường Hà
Bạc Liêu đang trang hoàng các tiểu cảnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đây là hình ảnh những con rồng quấn quanh thân trụ có hình hoa văn trống đồng tại Quảng trường Hùng Vương - được xem là Quảng trường đẹp nhất miền Tây. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu đang trang hoàng các tiểu cảnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đây là hình ảnh những con rồng quấn quanh thân trụ có hình hoa văn trống đồng tại Quảng trường Hùng Vương - được xem là quảng trường đẹp nhất miền Tây. Ảnh: Nhật Hồ
Sau khoảng 3 tháng thi công, linh vật rồng do Đinh Văn Tâm (33 tuổi, trú tại thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thiện. Linh vật rồng này được làm theo đơn đặt hàng của UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Linh vật rồng cao khoảng 4,5 mét, thân rồng uốn lượn dài khoảng 7 mét và tổng trọng lượng khoảng 500kg. Ảnh: Hưng Thơ
Sau khoảng 3 tháng thi công, linh vật rồng do Đinh Văn Tâm (33 tuổi, trú tại thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thiện. Linh vật rồng này được làm theo đơn đặt hàng của UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Linh vật rồng cao khoảng 4,5 mét, thân rồng uốn lượn dài khoảng 7 mét và tổng trọng lượng khoảng 500kg. Ảnh: Hưng Thơ
Từ hàng rào bằng cây duối được trồng gần 60 năm, ông Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã tự tay cắt tỉa, uốn nắn và tạo hình con rồng độc đáo. Ảnh: Lương Hà
Từ hàng rào bằng cây duối được trồng gần 60 năm, ông Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã tự tay cắt tỉa, uốn nắn và tạo hình con rồng độc đáo. Ảnh: Lương Hà
Tác phẩm do anh Bùi Văn Quân (32 tuổi) thực hiện tại Bắc Giang. Anh đặt tên cho bức tượng này là “Rồng hạnh phúc“. Anh hy vọng dù người lớn hay trẻ em khi nhìn vào bức tượng này đều cảm nhận được sự dễ thương và thân thiện. Ảnh: Văn Quân
Tác phẩm do anh Bùi Văn Quân (32 tuổi) thực hiện tại Bắc Giang. Anh đặt tên cho bức tượng này là “Rồng hạnh phúc“. Anh hy vọng dù người lớn hay trẻ em khi nhìn vào bức tượng này đều cảm nhận được sự dễ thương và thân thiện. Ảnh: Văn Quân
Tại khuôn viên của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xuất hiện 4 hình tượng rồng khá đồ sộ. Sau khi các hình tượng rồng trên xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng hình tượng rồng trên “giống con lươn” hoặc “con cá hố“. Được biết, hai cặp hình tượng rồng có chiều dài khoảng 60m và cao khoảng 6m. Ảnh: Quách Du
Tại khuôn viên của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xuất hiện 4 hình tượng rồng khá đồ sộ. Sau khi các hình tượng rồng trên xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng hình tượng rồng trên “giống con lươn” hoặc “con cá hố“. Được biết, hai cặp hình tượng rồng có chiều dài khoảng 60m và cao khoảng 6m. Ảnh: Quách Du
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hài hước linh vật xấu, đẹp - đến hẹn lại lên

Nhóm PV |

Cứ vào dịp Tết, tại các tỉnh thành trên cả nước lại xuất hiện không ít những linh vật lạ, gây tranh cãi vì bộ dạng kỳ dị.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 chính thức của học sinh, giáo viên cả nước

Thanh Hằng |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Linh vật rồng được mong chờ nhất ở Quảng Trị đã xuất hiện

HƯNG THƠ |

Linh vật rồng do Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) và các cộng sự chế tác để đặt tại công viên phục vụ nhu cầu vui Tết đón xuân có chiều cao 4,5 mét, thân uốn lượn bám vào các tảng đá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Hài hước linh vật xấu, đẹp - đến hẹn lại lên

Nhóm PV |

Cứ vào dịp Tết, tại các tỉnh thành trên cả nước lại xuất hiện không ít những linh vật lạ, gây tranh cãi vì bộ dạng kỳ dị.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 chính thức của học sinh, giáo viên cả nước

Thanh Hằng |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Linh vật rồng được mong chờ nhất ở Quảng Trị đã xuất hiện

HƯNG THƠ |

Linh vật rồng do Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) và các cộng sự chế tác để đặt tại công viên phục vụ nhu cầu vui Tết đón xuân có chiều cao 4,5 mét, thân uốn lượn bám vào các tảng đá.