Sinh viên làm thêm đủ nghề, tăng thu nhập dịp cận Tết

Lê Tâm |

Nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm các công việc thời vụ, bán thời gian để tăng thu nhập dịp cận Tết.

Ghi nhận của PV Lao Động, thời điểm cận Tết, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang tăng cường tuyển dụng nhân viên thời vụ.

Tranh thủ khoảng thời gian này, nhiều sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã lựa chọn ở lại làm thêm các công việc thời vụ để tăng thu nhập, trang trải cuộc sống.

Lê Văn Nam (sinh viên năm 3, Trường Đại học Mỏ - Địa chất) chia sẻ, thời gian cận Tết, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao nên em đã ở lại làm thêm, tăng ca vì khối lượng công việc lớn.

a
Lê Văn Nam (sinh viên năm 3, trường Đại học mỏ - Địa chất). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công việc của Nam là nhân viên bán hàng tại siêu thị. Nam chia sẻ, ngày bình thường em chỉ làm 6 giờ nhưng dịp cận Tết sẽ tăng ca thêm khoảng 2-3 giờ, công việc này giúp em có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình.

“Làm thêm trong siêu thị mức lương sẽ nhỉnh hơn một vài việc làm thêm khác như phục vụ cà phê, nhân viên cửa hàng tiện lợi… Nếu làm xuyên Tết, mức lương của em sẽ được nhân lên gấp đôi, gấp ba lần" - Nam nói.

Tương tự, Lê Thị Kim Liên (sinh viên năm 2, trường Cao đẳng y tế Hà Nội) cũng chọn công việc làm mẫu ảnh tự do cho một số cửa hàng thời trang, tiệm make-up... để kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết.

Theo Liên, công việc làm thêm này không chỉ giúp em kiếm thêm thu nhập, có tiền tiêu Tết mà còn giúp nhiều sinh viên như Liên có thêm nhiều kỹ năng sống. Khoảng nửa tháng trở lại đây, Liên đã đăng ký làm thêm giờ vì mức thu nhập sẽ khá hơn ngày thường.

a
Lê Thị Kim Liên (sinh viên năm 2, trường Cao đẳng y tế Hà Nội) chọn công việc làm mẫu ảnh tự do cho một số cửa hàng thời trang, make-up... để kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng lựa chọn ở lại làm thêm cận Tết, Lê Thị Hương (sinh viên năm 3, trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tâm sự, hiện 1 giờ làm thêm tại siêu thị, em sẽ nhận được khoảng 30.000 đồng/giờ.

Công việc hiện tại mang lại cho Hương khá nhiều trải nghiệm, có thêm nguồn thu nhập để phụ giúp gia đình trong dịp Tết sắp tới.

a
Lê Thị Hương (bên phải, sinh viên năm 3, trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chọn công việc làm thêm tại siêu thị dịp cận Tết. Ảnh: Lê Tâm

Trước đó, ngày 4.1.2023, Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm với chuyên đề việc làm bán thời gian.

Phiên giao dịch việc làm này có sự góp mặt của 40 đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.966 chỉ tiêu, với đa dạng các vị trí, ngành nghề, mức lương hấp dẫn.

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Hà Nội - thông tin, phiên giao dịch là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động.

Đây chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động. Từ đó, có thể học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng, kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động của thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động...

Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Tổ chức làm thêm trên 200 giờ/năm, có phải báo cơ quan Nhà nước?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill vinhlongtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong một năm thì có phải thông báo cho cơ quan Nhà nước không? Trường hợp nào công ty được sử dụng người lao động làm thêm 300 giờ một năm?

Công nhân bán hàng online, làm thêm thời 4.0

HOÀNG LỘC |

Năm 2023, nhiều công ty, doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập của công nhân sụt giảm, để đảm bảo kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình một số công nhân (tỉnh Vĩnh Long) đã kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội để có thêm thu nhập.

Rộn ràng xuân về ở những điểm trường vùng cao

THÙY TRANG |

Sân trường trở thành nơi gói bánh chưng. Từ các em học sinh đến người dân, mỗi người một tay đi hái lá, vo nếp, tiếng nói cười rộn ràng một góc núi. Mùa xuân đã thực sự về với những điểm trường vùng cao ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Xuất hiện linh vật rồng dài 30 mét, miệng ngậm viên ngọc ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 5.2, thành phố Vinh chính thức ra mắt biểu tượng linh vật rồng dài 30 mét, nặng khoảng 3 tấn tại khu vực trung tâm thành phố.

Báo Australia ca ngợi 9 trải nghiệm tuyệt nhất khi du lịch Việt Nam

Đan Thanh |

Tờ Herald Sun của Australia chia sẻ những trải nghiệm đáng thử ở Việt Nam như nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long, đi bộ dưới đáy biển ở Nha Trang, tour xe máy ở TPHCM...

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Tổ chức làm thêm trên 200 giờ/năm, có phải báo cơ quan Nhà nước?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill vinhlongtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong một năm thì có phải thông báo cho cơ quan Nhà nước không? Trường hợp nào công ty được sử dụng người lao động làm thêm 300 giờ một năm?

Công nhân bán hàng online, làm thêm thời 4.0

HOÀNG LỘC |

Năm 2023, nhiều công ty, doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập của công nhân sụt giảm, để đảm bảo kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình một số công nhân (tỉnh Vĩnh Long) đã kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội để có thêm thu nhập.