Thưởng Tết thấp, cán bộ, công chức xã phải làm thêm để sắm Tết

Mạnh Cường |

Năm nào kinh tế của xã phát triển tốt, cuối năm tổng kết có dư, những cán bộ công chức cấp xã mới được giỏ quà và 500.000 đồng gọi là thưởng Tết. Năm nào dư ít hoặc không có thì họ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí chỉ có giỏ quà động viên.

Anh Phạm Văn Tú (34 tuổi) - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tại Hà Nam - chia sẻ, năm nay, thưởng Tết Nguyên đán như được an ủi phần nào. Vì đợt họp tổng kết năm vừa rồi, chủ tịch xã đã thông báo mỗi người được thưởng ít nhất 1 giỏ quà và tiền mặt 500.000 đồng.

Còn nhớ thưởng Tết của anh Tú năm 2023 chỉ được 200.000 đồng kèm theo giỏ quà. Thưởng Tết năm 2022 và 2021 chỉ được một giỏ quà động viên do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng.

Mỗi lần nhắc đến thưởng Tết, anh Tú và nhiều công chức, viên chức cấp xã lại cảm thấy chạnh lòng. Thu nhập mỗi tháng chỉ được hơn 4 triệu đồng, cuối năm thưởng Tết chưa bao giờ vượt quá 500.000 đồng. "So với một số ngành nghề không cần bằng cấp khác, chúng tôi còn thua xa" - anh Tú chia sẻ.

Anh Tú lắp bếp gas cho khách, kiếm thêm thu nhập sắm Tết. Ảnh: NVCC.
Anh Tú lắp bếp gas cho khách, kiếm thêm thu nhập sắm Tết. Ảnh: NVCC.

Đằng sau mức thưởng Tết vỏn vẹn chỉ vài trăm nghìn đồng chính là nỗi lo làm sao để sắm Tết đủ đầy. Bởi theo anh Tú, số tiền 500.000 đồng chẳng thấm vào đầu vì xoàng nhất ngày Tết gia đình anh cũng phải tiêu tốn hết 5 triệu đồng.

Để có tiền sắm Tết, anh Tú đã không ngần ngại làm thêm việc bán, lắp đặt bếp gas cho người dân. Công việc này, vị cán bộ xã chủ yếu làm ngoài giờ và cuối tuần nên được mọi người trong cơ quan đặc biệt là lãnh đạo nhiệt tình ủng hộ.

Chia sẻ với Lao Động, anh Tú cho biết công việc bán, lắp đặt bếp gas mang về thu nhập trung bình 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Tháng cuối năm, nhu cầu mọi người thay bếp mới nhiều hơn nên thu nhập cũng tăng lên gần gấp đôi. Cộng với khoản thưởng 1 tháng lương cơ bản của vợ mới giúp anh Tú vơi bớt nỗi lo sắm Tết cho gia đình.

Cùng hoàn cảnh với anh Tú, chị Trần Thị Ngát (30 tuổi) - công chức tài chính kế toán xã tại Hà Nam cho biết, thưởng Tết là một thứ gì đó rất xa xỉ. 6 năm công tác tại cơ quan, năm nay mới được thưởng Tết 500.000 đồng. Nhưng với chị Ngát đây vẫn là điều khá may mắn vì nhiều người cống hiến mấy chục năm cũng chỉ được vài lần 500.000 đồng.

Theo chị Ngát, các năm trước đó chỉ được thưởng Tết một gói quà và 100.000 đến 200.000 đồng động viên. Gói quà cũng chẳng có gì nhiều, khá đơn giản chỉ vỏn vẹn 1 chai dầu ăn, 1 gói mì chính, 1 gói đường và gói hạt nêm.

“Đi làm doanh nghiệp còn có lương tháng 13, làm công chức xã thưởng Tết có gì đâu, chẳng bằng một phần của người khác. Nhiều lúc tôi cũng muốn thôi không làm công việc này nữa nhưng cứ cố, cố đến bây giờ. Tôi chỉ mong mỗi lần tan làm về nhà không phải nghe mọi người bàn tán về thưởng Tết vì cứ nghe là buồn” - chị Ngát nói.

Vì lịch nghỉ Tết của Nhà nước đến tận ngày 29 tháng Chạp nên chị Ngát chẳng thể làm thêm được công việc gì gần Tết. Hằng tháng, chị chỉ nhận làm dịch vụ kế toán thuế cho 2 công ty nhỏ với tổng thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/tháng.

“Tết đến, cơ quan nhiều việc nên tôi cũng chẳng dám nhận thêm các công ty bên ngoài để tăng thu nhập. Số tiền cơ quan thưởng tôi để dành mua quần áo cho các con, đồ đạc, bánh trái sắm Tết chủ yếu dựa vào tiền làm thêm và thưởng Tết của chồng” - chị Ngát cho hay.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp được xác định là khám bệnh đúng tuyến năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Năm 2024, trường hợp nào được xác định là khám bệnh đúng tuyến để hưởng bảo hiểm y tế? Tôi đóng bảo hiểm y tế và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh. Tôi muốn đăng ký sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến không?

Đủ tuổi nghỉ hưu muốn nghỉ việc không cần báo trước

Minh Hương |

Đối với người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu, họ sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Chậm trả lương, thưởng Tết, doanh nghiệp có bị phạt?

HẠNH AN |

Bạn đọc Vũ Liên hỏi: Chậm trả lương, thưởng Tết, doanh nghiệp có bị phạt?

Đề nghị khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng và nguyên Bí thư Bắc Ninh

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các cá nhân: Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận.

Biệt thự đẹp nhất Cà Mau được sửa quyết định, cho phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Cà Mau - UBND thành phố Cà Mau ban hành quyết định sửa quyết định xử phạt của chính mình sau gần 12 tháng. Đáng chú ý, quyết định mới cho phép căn biệt thự được cho là đẹp nhất tỉnh Cà Mau tồn tại, không tháo dỡ như quyết định ban đầu.

Loạt huyện ở Điện Biên dừng dự án cấp bò giống sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến những bất cập khi triển khai dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngoài huyện Điện Biên còn có ít nhất 3 huyện khác cũng tạm dừng dự án sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Vụ Vạn Thịnh Phát nâng khống giá trị lô đất lên hàng nghìn tỉ để vay tiền

Việt Dũng |

Lô đất số 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những bất động sản được nâng khống lên gấp nhiều lần giá trị thực, để các công ty “ma” dùng làm tài sản đảm bảo, vay tiền của SCB nhằm phục vụ các mục đích khác nhau của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

Hà Lê |

Những ngày này, lên cao nguyên Mộc Châu du khách có thể hòa mình vào những rừng hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi.

Những trường hợp được xác định là khám bệnh đúng tuyến năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Năm 2024, trường hợp nào được xác định là khám bệnh đúng tuyến để hưởng bảo hiểm y tế? Tôi đóng bảo hiểm y tế và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh. Tôi muốn đăng ký sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến không?

Đủ tuổi nghỉ hưu muốn nghỉ việc không cần báo trước

Minh Hương |

Đối với người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu, họ sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Chậm trả lương, thưởng Tết, doanh nghiệp có bị phạt?

HẠNH AN |

Bạn đọc Vũ Liên hỏi: Chậm trả lương, thưởng Tết, doanh nghiệp có bị phạt?