Vụ đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội: Triệu tập một số người để làm rõ

Phạm Đông |

Công an huyện Sóc Sơn đã (Hà Nội) đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ vụ đốt pháo nổ cả băng rải từ ngoài đường vào trong nhà.

Liên quan đến vụ đốt pháo nổ trong đám cưới ở Hà Nội, chiều 3.3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp của Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý vụ một gia đình ở xã Phù Lỗ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới.

Theo Công an huyện Sóc Sơn, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc có một gia đình ở xã Phù Lỗ tổ chức đám cưới đã đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, gây những tiếng nổ và kéo dài, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Hiện trường vụ đốt pháo.
Hiện trường vụ đốt pháo.

Để tiếp tục các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc, bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 1.3, một người đàn ông cầm cuộn pháo dài khoảng 10 mét giăng thành hàng dài trên vỉa hè trước một đám cưới ở xã Phù Lỗ. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo dọc hai bên lối đi vào sân khấu.

Khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói trắng bốc lên, xác pháo đỏ rải đầy đường. Toàn bộ sự việc được quay video, đăng lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Lỗ phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn đã tới  lập biên bản và điều tra sự việc.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mừng đám cưới, đốt pháo nổ cả băng rải từ ngoài đường vào trong nhà

Phạm Đông |

Để ăn mừng đám cưới, một gia đình đã đốt cả băng pháo tép  dài hàng chục mét từ ngoài đường vào trong nhà. Sự việc được xác định ở Hà Nội.

Đà Nẵng huỷ lễ hội pháo hoa quốc tế 2020

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, UBND Đà Nẵng chính thức có thông tin về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF) 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Được cho một quả pháo, không đốt, có bị phạt?

nam dương |

Bạn đọc có email phungvanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước Tết, tôi có được bạn cho một quả pháo nhưng tôi chưa đốt. Mấy hôm sau, bạn tôi bị công an xã tạm giữ, tôi có cầm quả pháo lên nộp cho công an. Hành vi của tôi có bị phạt không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mừng đám cưới, đốt pháo nổ cả băng rải từ ngoài đường vào trong nhà

Phạm Đông |

Để ăn mừng đám cưới, một gia đình đã đốt cả băng pháo tép  dài hàng chục mét từ ngoài đường vào trong nhà. Sự việc được xác định ở Hà Nội.

Đà Nẵng huỷ lễ hội pháo hoa quốc tế 2020

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, UBND Đà Nẵng chính thức có thông tin về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF) 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Được cho một quả pháo, không đốt, có bị phạt?

nam dương |

Bạn đọc có email phungvanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước Tết, tôi có được bạn cho một quả pháo nhưng tôi chưa đốt. Mấy hôm sau, bạn tôi bị công an xã tạm giữ, tôi có cầm quả pháo lên nộp cho công an. Hành vi của tôi có bị phạt không?