Ninh Bình: Bắt giữ 28 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trong đêm giao thừa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 26.1, trung tá Trần Chí Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong đêm 24.1 (đêm giao thừa Tết Canh Tý) các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ và xử lý 26 vụ với 28 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Theo trung tá Trần Chí Hiếu, trong đêm giao thừa, lực lượng công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tiến hành mật phục tại một số điểm khả nghi để bắt giữ, xử lý các đối tượng đốt pháo trái phép.

Cụ thể, trong đêm giao thừa, lực lượng công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ và xử lý 26 vụ với 28 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép. Trong đó, có 3 vụ với 3 đối tượng tàng trữ trái phép 2,12kg pháo; 23 vụ với 25 đối tượng đốt trái phép, thu giữ 22 quả pháo, 16 túi pháo bông và 2 bệ pháo hoa.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Bắt nhiều trường hợp đốt pháo trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đêm 24.1 (tức 30 Tết Canh tý) đã bắt nhiều trường hợp đốt pháo trái phép.

Đốt pháo ngày Tết có bị xử tù không?

nam dương |

Bạn đọc có email tuannguyenx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy mấy thanh niên ở gần nhà rủ nhau đi mua pháo về bán và để Tết về đốt. Hành vi này bị xử phạt thế nào?

Ninh Bình: Bắt giữ 28 vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.1 đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đến hết ngày 8.1, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ 28 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép với trên 1,3 tạ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình: Bắt nhiều trường hợp đốt pháo trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đêm 24.1 (tức 30 Tết Canh tý) đã bắt nhiều trường hợp đốt pháo trái phép.

Đốt pháo ngày Tết có bị xử tù không?

nam dương |

Bạn đọc có email tuannguyenx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy mấy thanh niên ở gần nhà rủ nhau đi mua pháo về bán và để Tết về đốt. Hành vi này bị xử phạt thế nào?

Ninh Bình: Bắt giữ 28 vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.1 đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đến hết ngày 8.1, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ 28 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép với trên 1,3 tạ.