Đà Nẵng huỷ lễ hội pháo hoa quốc tế 2020

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, UBND Đà Nẵng chính thức có thông tin về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF) 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện công tác truyền thông cho người dân, du khách được biết.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến DIFF trong thời gian đến.

Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng lý giải thêm, công tác tổ chức DIFF mất khá nhiều thời gian từ việc mời ban giám khảo, mời các đội thi đến đặt mua pháo từ Trung Quốc chuyển về… trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa biết khi nào sẽ lắng xuống nên Sở đã đề xuất UBND thành phố không tổ chức để tránh thêm những thiệt hại khác.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cần nhìn nhận, quy hoạch nghiêm túc, bài bản các lễ hội

Việt Văn |

Mùa xuân năm 2003, đại dịch SARS, còn nhớ, lúc đó ở nước ta, hầu hết lễ hội vẫn diễn ra. Nhưng đến đại dịch COVID-19, xảy ra đúng dịp Tết 2020,  thực sự là  cơn ác mộng ám ảnh. Bệnh dịch COVID-19 đã, đang “đóng băng” mọi hoạt động lễ hội, văn hóa mùa xuân trên toàn quốc, cho thấy rõ sự lệch pha trong đời sống văn hóa cộng đồng, khi lệ thuộc quá nhiều vào những hoạt động mang tính bề nổi, hình thức. Nhưng mặt tốt của sự “đóng băng” các hoạt động lễ hội mùa xuân này, đó chính là cần nhìn nhận,  quy hoạch lại các lễ hội nghiêm túc và bài bản.

Brazil lo ngại về COVID-19 khi lễ hội Carnival sắp diễn ra

Lê Thanh Hà |

Brazil đang chuẩn bị công tác tổ chức lễ hội hóa trang Rio Carnival với ước tính hơn 1 triệu du khách sẽ đổ về thành phố Rio de Janeiro vui chơi suốt ngày đêm. Có thể nói, việc kiểm soát được tình hình giữa bối cảnh COVID-19 đang lây lan sang khoảng 25 nước trên thế giới là một nhiệm vụ khá gian nan đối với các nhà chức trách nước này.

Dừng tổ chức lễ hội, cho học sinh nghỉ học tại các tỉnh đã công bố dịch

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần nhìn nhận, quy hoạch nghiêm túc, bài bản các lễ hội

Việt Văn |

Mùa xuân năm 2003, đại dịch SARS, còn nhớ, lúc đó ở nước ta, hầu hết lễ hội vẫn diễn ra. Nhưng đến đại dịch COVID-19, xảy ra đúng dịp Tết 2020,  thực sự là  cơn ác mộng ám ảnh. Bệnh dịch COVID-19 đã, đang “đóng băng” mọi hoạt động lễ hội, văn hóa mùa xuân trên toàn quốc, cho thấy rõ sự lệch pha trong đời sống văn hóa cộng đồng, khi lệ thuộc quá nhiều vào những hoạt động mang tính bề nổi, hình thức. Nhưng mặt tốt của sự “đóng băng” các hoạt động lễ hội mùa xuân này, đó chính là cần nhìn nhận,  quy hoạch lại các lễ hội nghiêm túc và bài bản.

Brazil lo ngại về COVID-19 khi lễ hội Carnival sắp diễn ra

Lê Thanh Hà |

Brazil đang chuẩn bị công tác tổ chức lễ hội hóa trang Rio Carnival với ước tính hơn 1 triệu du khách sẽ đổ về thành phố Rio de Janeiro vui chơi suốt ngày đêm. Có thể nói, việc kiểm soát được tình hình giữa bối cảnh COVID-19 đang lây lan sang khoảng 25 nước trên thế giới là một nhiệm vụ khá gian nan đối với các nhà chức trách nước này.

Dừng tổ chức lễ hội, cho học sinh nghỉ học tại các tỉnh đã công bố dịch

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.