Vụ chuyến bay giải cứu: Không ai bỏ rượu vào cặp số để đi biếu

Việt Dũng |

Tại tòa chiều nay 19.7, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội phản bác lời tự bào chữa trước đó của bị cáo Hưng: "Anh Hưng nói trong cặp là mấy chai rượu, trơ tráo quá không nghe được. Chưa ai bỏ rượu vào cặp số để đưa cho người khác. Anh em mình từng được biếu và đi biếu hàng trăm chai rượu, chả có ai làm vậy".

Nói cặp số đựng rượu là "trơ tráo"

Trong buổi chiều nay, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội - Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày gần 30 phút tự bào chữa.

Ông Tuấn bị cáo buộc có hành vi "Môi giới hối lộ" và bị Viện KSND Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt 6-7 năm tù.

Bị cáo Tuấn cho hay, bản thân không liên lạc với Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra) về chuyện gì ngoài việc lo lót cho Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Blue Sky.

Bị cáo Tuấn cho hay, sau khi nhận 350.000 USD từ Hằng đã đưa cho Hưng. Tuy nhiên, Hằng và Sơn liên tục bị Cơ quan điều tra gọi hỏi. Vì thế, bị cáo sau đó đã gọi cho Hưng nhiều lần bằng sim rác nhưng không được. Khi gọi bằng số chính danh ông này, cựu điều tra viên có nói bị ốm.

Trong một cuộc điện thoại với Hưng, bị cáo bật loa cho Hằng nghe. "Tôi nói đã cầm tiền nhiều rồi, phải lo không mang tiếng. Hưng có nói về việc đưa hết tiền cho Viện Kiểm sát", ông Tuấn trình bày.

Bị cáo nhắc lại việc ông Hưng có nói chuyển 350.000 USD mới được một nửa. Khi ấy, bị cáo có nói với Hằng, trước mắt chấp hành hoạt động cơ quan điều tra, "câu giờ" để chờ Hưng hướng dẫn.

Sau mấy ngày, Hưng có nói với bị cáo chuẩn bị 450.000 USD, bởi ngoài 350.000 USD còn phải chi cho Cục mới, cũ và vụ. Theo bị cáo, nếu vụ án không bị điều tra, số tiền chi không phải chỉ dừng ở con số 450.000 USD.

Tối 4.12.2022, Hưng nói hôm sau Viện Kiểm sát sang thì sẽ chuyển cho người ta và dặn: "Anh giúp em đưa lên Trần Bình Trọng", "chia làm 2 bọc".

"Anh Hưng nói đó là mấy chai rượu, trơ tráo quá không nghe được. Chưa ai bỏ rượu vào cặp số để đưa cho người khác. Anh em mình từng được biếu và đi biếu hàng trăm chai rượu, chả có ai làm vậy", cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội phản bác lời tự bào chữa trước đó của bị cáo Hưng.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Ảnh: Việt Hùng
Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Ảnh: Việt Hùng

"Tôi sai thì sai rồi"

Nhắc lại hôm bị cáo Hưng chất vấn Viện Kiểm sát việc tại sao tiền chuẩn bị ở phố Chùa Láng, lại đưa đi từ phố Đặng Thai Mai, ông Tuấn gay gắt: "Hưng đọc tài liệu không hết. Anh Hưng chỉ tiếp xúc cáo trạng, kết luận điều tra, còn luật sư của anh ấy cũng không làm hết trách nhiệm, mà chưa biết về bút lục của tôi tại cơ quan điều tra. Tôi đã trình bày 5-7 lần về diễn biến này".

Theo bị cáo, khi điện thoại cho Hưng không được, lái xe chở ông từ phố Chùa Láng về Đặng Thai Mai để ngủ. Bị cáo bảo lái xe cầm cặp đưa lên cổng Trần Bình Trọng, đưa cả số điện thoại liên lạc với Hưng.

Cặp đựng nhiều tiền, bị cáo không để trong xe mà mang vào nhà. Sáng hôm sau, bị cáo dặn lái xe đưa cặp cho Hưng và dặn tài xế này khi nào chuyển xong thì điện lại cho mình.

"Lái xe còn hỏi tôi cái gì mà nặng thế. Tôi bảo lái xe không hỏi nhiều" bị cáo nói và cho rằng, nếu là rượu thì sóng sánh biết ngay.

Theo bị cáo, Hưng sau đó có gọi điện thoại cho ông bảo đã nhận được cặp. Buổi tối Hưng có gọi điện thoại cho bị cáo nói đã chuyển được 350.000 USD rồi, còn 100.000 USD chưa xử lý được.

"Sau 1 tuần Sơn bị bắt, tôi choáng. Em mình bị mất một đống tiền, mà vẫn bị vậy", Tuấn khai.

Ngày 21.12.2022, Tuấn, Hưng và Hằng ngồi lại với nhau để xác nhận tại sao Sơn bị bắt. Ông Tuấn nói với Hưng: "Em làm ăn thế nào, đưa Viện Kiểm sát 2 lần mà đùng cái lại bắt, không hiểu ra làm sao". Khi đó Hưng nói: “Việc bắt là bất khả kháng”.

Cũng theo ông Tuấn, bị cáo Hưng có tả cuộc họp 2 ngành rất cụ thể, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nói thế nào. Hưng cho hay, cục trưởng đánh giá chứng cứ bắt Sơn còn yếu.

Nhưng sau đó, Hưng nói chỉ cần anh Sơn giữ đúng bản lĩnh của mình thì không bị bắt, có thể được đình chỉ điều tra.

"Tôi tin Hưng như em mình. Hưng là người cẩn trọng nên các giao dịch Hưng bố trí kín kẽ", bị cáo Tuấn trình bày và nói bản thân "thực sự rất đau lòng".

Hôm 21.12.2022 bị cáo và Hằng vẫn tin Hưng nhưng không còn tin như trước, song vẫn nghĩ Hưng cứu được Sơn.

Bị cáo trình bày tiếp rằng, sau này ông nghĩ Hằng cũng có lỗi với mình. Sau này đọc cáo trạng bị cáo mới biết ngày 25.12.2022 Sơn viết đơn khai nhận, hôm sau Hằng cũng viết đơn nhưng không nói với mình.

"Tôi đã gọi cho Hưng việc Sơn đã khai ra số tiền đưa cho các đơn vị khác tại địa phương. Hưng có nói với tôi, em đang có việc chưa về được. Tôi bảo em phải về nhanh, có nhận hay không nhận đưa tiền cho các địa phương. Tôi và Hằng sẽ chờ”, ông Tuấn bào chữa.

"Hôm nay tôi biết chắc, hôm Hằng về nhà tôi thì các bạn (trinh sát) đã quanh nhà tôi rồi. Đó là căn cứ để bắt khẩn cấp tôi", bị cáo nói về cuộc gặp có cả Hưng.

Cũng theo lời tự bào chữa của Tuấn, ngay từ buổi đầu tiên làm việc, bị cáo tính giữ danh dự cho Hưng và Cơ quan An ninh điều tra. Đơn vị này đang điều tra vụ án như vậy lại xảy ra vụ việc nên không khai báo Hưng.

Khi Cục trưởng thông tin việc đã chuyển Hưng đi lâu rồi, bị cáo đổ vỡ lòng tin, đau khổ. Sau đó bị cáo đã trình bày hết sự thật, đánh giá thế nào sau này do cơ quan điều tra.

"Tôi sai thì sai rồi, vi phạm thì vi phạm rồi. Số tiền rất lớn, song bản chất của tôi chỉ là môi giới hối lộ. Tôi phải khắc phục hậu quả số tiền lớn nhất trong số các bị cáo ở đây. Mong HĐXX xem xét, chiếu cố được, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, để tôi được hưởng mức án nhẹ", bị cáo nói.

Theo bị cáo, mức án đề nghị 6-7 năm là nghiêm khắc. Ngoài ra, với tài sản cơ quan điều tra, tố tụng kê biên không liên quan đến vụ án, bị cáo mong được giải toả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu đại sứ giải trình việc "thu tiền chênh" khi đưa người mãn hạn tù về nước

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia thừa nhận có chia tiền "dôi dư" từ việc đưa người mãn hạn tù về nước vụ chuyến bay giải cứu. Song đề nghị tòa xem xét, làm việc ở Malaysia khó áp dụng quy định của Việt Nam.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu kêu oan, nêu lí lẽ tự gỡ tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Hưng - người bị cáo buộc tội lừa đảo chạy án cho hai bị cáo vụ chuyến bay giải cứu cho rằng bản thân bị oan, đưa ra nhiều lí lẽ để tự gỡ tội.

Đối chọi giữa các cựu điều tra, đối tác trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ra trước tòa trong vụ chuyến bay giải cứu, qua 4 ngày xét xử nổi bật lên việc đối chọi giữa 2 cựu cán bộ điều tra, 2 giám đốc doanh nghiệp mà trước đó họ từng có mối quan hệ đồng nghiệp, quen biết nhiều năm.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Người dân ám ảnh vì bãi rác sát khu dân cư ở Nam Định

Hà Vi |

Hơn 2 năm nay, người dân sống gần khu vực xử lý rác thải của xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất ăn mất ngủ vì bãi đốt rác lộ thiên thường xuyên gây mùi hôi thối. Người dân kêu cứu, chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để.

Gần 27 tỉ đồng khó giải ngân vì không có người học nghề

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Không giải ngân được tiền do Nhà nước bố trí để triển khai công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm, nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi xin trả lại gần 27 tỉ đồng.

Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, Tết với người bán vé số dạo cũng như ngày thường

Thành Nhân |

Những người bán vé số dạo làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tết sắp cận kề nhưng những "đôi chân vạn dặm" của họ vẫn miệt mài trên đường cho cuộc mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu đại sứ giải trình việc "thu tiền chênh" khi đưa người mãn hạn tù về nước

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia thừa nhận có chia tiền "dôi dư" từ việc đưa người mãn hạn tù về nước vụ chuyến bay giải cứu. Song đề nghị tòa xem xét, làm việc ở Malaysia khó áp dụng quy định của Việt Nam.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu kêu oan, nêu lí lẽ tự gỡ tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Hưng - người bị cáo buộc tội lừa đảo chạy án cho hai bị cáo vụ chuyến bay giải cứu cho rằng bản thân bị oan, đưa ra nhiều lí lẽ để tự gỡ tội.

Đối chọi giữa các cựu điều tra, đối tác trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ra trước tòa trong vụ chuyến bay giải cứu, qua 4 ngày xét xử nổi bật lên việc đối chọi giữa 2 cựu cán bộ điều tra, 2 giám đốc doanh nghiệp mà trước đó họ từng có mối quan hệ đồng nghiệp, quen biết nhiều năm.