Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024. Trong đó, việc Bộ GDĐT mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT tạo ra nhiều tranh luận.

Theo đó, ngoại trừ chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.0 như những năm trước, thí sinh có chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, PEARSON PTE B1 hoặc TOEIC 4 kỹ năng sẽ được miễn bài thi Ngoại ngữ.

Em Nguyễn Quỳnh Như - học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - cho rằng, việc mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ sẽ giúp các bạn học giỏi Ngoại ngữ có thêm nhiều lựa chọn. Ngược lại, những bạn có học lực trung bình - khá sẽ cảm thấy áp lực hơn.

“Việc bổ sung thêm nhiều chứng chỉ vào diện miễn bài thi Ngoại ngữ chắc chắn là tin vui đối với những bạn có thế mạnh về môn học này. Nhưng đối với những thí sinh có học lực tiếng Anh thuộc mức khá như em lại cảm thấy áp lực.

Vì như thế, các bạn học giỏi ngoại ngữ sẽ có thêm nhiều lựa chọn, dễ dàng đạt được các chứng chỉ và tăng cơ hội đỗ đại học. Điều này cũng có thể khiến tỉ lệ trúng tuyển vào trường top đầu của chúng em giảm đi rất nhiều” - Quỳnh Như cho hay.

Trong khi đó, em Giáp Phương Thảo - học sinh lớp 11 tại Bắc Giang - lại lo ngại việc bổ sung thêm các chứng chỉ Ngoại ngữ sẽ gây loãng và học sinh khó khăn hơn khi lựa chọn chứng chỉ để quy đổi điểm.

“Em thấy chỉ nên sử dụng một số chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế IETLS, TOEFL ITP hay TOEFL iBT như trước đây, vừa giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn, vừa công bằng hơn đối với các thí sinh khác. Trong khi thí sinh giỏi ngoại ngữ có nhiều lựa chọn như thế, thì thí sinh giỏi các môn học khác lại không có lựa chọn khác nào ngoài việc phải thi” - Phương Thảo nhấn mạnh.

Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên - chuyên gia lĩnh vực giáo dục, thành viên Hiệp hội giáo viên giảng dạy tiếng Anh Canada - nhận định, việc mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ sẽ giúp thí sinh giảm bớt áp lực thi cử.

“Việc bổ sung thêm các chứng chỉ Ngoại ngữ trong nước và quốc tế vào diện miễn thi môn Ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp thí sinh có thêm nhiều thời gian ôn tập những môn học khác, từ đó giảm bớt áp lực thi cử.

Tuy nhiên, do có khá nhiều loại chứng chỉ nên phụ huynh và học sinh cần cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn loại chứng chỉ quy đổi điểm. Bởi chi phí học tập cũng như lệ phí thi các chứng chỉ quốc tế sẽ cao hơn chứng chỉ trong nước và một số chứng chỉ chỉ có giá trị trong thời gian ngắn” - Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên chia sẻ.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vui mừng

Tuyết Anh |

Thông tin liên quan đến ki thi tốt nghiệp THPT 2024 đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc, Ngoại ngữ vẫn chiếm ưu thế

Tuyết Anh |

Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc kể từ năm 2025, nhưng nhiều học sinh vẫn đổ xô ôn thi chứng chỉ IELTS và tham gia các khóa học online, lớp học thêm đều đặn.

Học sinh "học ngày, cày đêm" chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ

Tuyết Anh |

Với kỳ vọng đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ, nhiều học sinh phải học tập, ôn luyện cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, nhiều em còn không có ngày cuối tuần vì lịch học quá dày đặc.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Dự kiến thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vui mừng

Tuyết Anh |

Thông tin liên quan đến ki thi tốt nghiệp THPT 2024 đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc, Ngoại ngữ vẫn chiếm ưu thế

Tuyết Anh |

Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc kể từ năm 2025, nhưng nhiều học sinh vẫn đổ xô ôn thi chứng chỉ IELTS và tham gia các khóa học online, lớp học thêm đều đặn.

Học sinh "học ngày, cày đêm" chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ

Tuyết Anh |

Với kỳ vọng đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ, nhiều học sinh phải học tập, ôn luyện cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, nhiều em còn không có ngày cuối tuần vì lịch học quá dày đặc.