Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19, cùng với việc cơ quan chức năng điều tra vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo phải điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình.

Bị cáo Phạm Trung Kiên nghẹn ngào khi nói về việc bản thân bị ám ảnh án tử hình. Video ghi qua màn hình tivi

Sáng 14.7, tại TAND Hà Nội, các luật sư tham gia bào chữa tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế, các luật sư tập trung hỏi nhóm bị cáo đưa hối lộ cho thân chủ, để được xét duyệt các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam về nước.

Bất ngờ, luật sư công bố hồ sơ bệnh án, liên quan đến chẩn đoán hành vi tự sát rối loạn tâm thần đa dạng không có triệu chứng, sau nhiễm COVID-19.

Trước công bố này, Kiên đứng trước toà nghẹn ngào cho biết, sau ngày 24.1, bị cáo bị bệnh COVID-19, diễn biến rất nặng, phải vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, nằm viện một thời gian.

Sau khi ra viện, cộng thêm với thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tâm lí của bị cáo chịu sức ép rất nặng.

"Qua tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan đến tội nhận hối lộ, khung rất nặng, từ 20 năm, chung thân tới tử hình. Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình. Bị cáo rất là sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết. Với áp lực đó, bị cáo có một thời gian phải điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Bạch Mai", bị cáo Kiên khóc và nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, bị cáo Kiên trả lời luật sư, các doanh nghiệp chủ động tìm đến và bị cáo không hứa, thấy có doanh nghiệp đến nhờ thì nhận lời giúp đỡ. Bị cáo Kiên cũng khai, các doanh nghiệp khi đến đặt vấn đề, xin giúp đỡ cấp phép các chuyến bay, có 3 đơn vị đặt vấn đề số tiền bồi dưỡng sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, bị cáo trả lời cảm ơn các Bộ, ngành khác như thế nào thì đưa cho bị cáo như vậy, không đề cập số tiền cụ thể.

"Các doanh nghiệp chủ động tìm đến bị cáo, bị cáo không có hành động gì gây khó khăn, làm chậm tiến độ của các doanh nghiệp", bị cáo Kiên nói.

Trong ngày hôm qua, Kiên bất ngờ thừa nhận việc "đề xuất" một số doanh nghiệp đưa tiền để được phê duyệt các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Theo đó, Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 150 - 200 triệu đồng/chuyến bay hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo và từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/khách lẻ.

Từ tháng 2.2021 đến tháng 12.2021, Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ, với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng.

Kiên cũng thừa nhận, số tiền trên, bị cáo dùng để đầu tư bất động sản, cho người thân vay. Tiền nhận từ các doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản của mẹ vợ bị cáo Kiên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đối chất 3 bên về va ly đựng tiền hay rượu

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Hoàng Văn Hưng phủ nhận việc cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội đưa tiền chạy án vụ chuyến bay giải cứu và cho hay, vali chỉ đựng 4 chai rượu vang. Vì vậy, toà cho 3 bên đối chất.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố "vẽ bệnh moi tiền" ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Nhà thiết kế Việt kiếm bộn tiền khi may đồ cho Blackpink, Katy Perry?

Mi Lan |

Hàng loạt sao quốc tế đẳng cấp hàng đầu như Katy Perry, Beyoncé, Rihanna, Blackpink... đã chọn mặc trang phục của một nhà thiết kế (NTK) Việt - đó là NTK Công Trí.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bất ngờ "quay xe" nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bất ngờ "quay xe", xác nhận về số tiền các doanh nghiệp hối lộ vụ chuyến bay giải cứu.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đối chất 3 bên về va ly đựng tiền hay rượu

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Hoàng Văn Hưng phủ nhận việc cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội đưa tiền chạy án vụ chuyến bay giải cứu và cho hay, vali chỉ đựng 4 chai rượu vang. Vì vậy, toà cho 3 bên đối chất.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".