Vờ kinh doanh, đổi tiền mới, lừa cả bạn thân, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Như Phương nói dối bản thân kinh doanh, đổi tiền mới để lừa đảo 7 nạn nhân, trong đó có cả bạn thân của bị cáo để chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng.

Kết thúc phiên tòa ngày 18.1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Như Phương (36 tuổi, ở quận Ba Đình) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Phương có bố mẹ làm ở Nhà máy in tiền Quốc gia nhưng cả hai người đã nghỉ hưu từ năm 2012 và 2016.

Do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, bị cáo nói dối có bố mẹ và người nhà của mình đang làm ở Nhà máy in tiền Quốc gia và có quan hệ với cán bộ tại đây nên có thể đổi được các loại tiền mới, mệnh giá khác nhau. Theo Phương, việc đổi tiền không mất phí.

Bản thân hay đi lễ nên có nhu cầu đổi tiền, anh Nguyễn Minh Hà (34 tuổi) đã nhờ bị cáo Phương đổi tiền hộ mình.

Theo đó, từ ngày 20.1 - 27.1.2022, anh Hà đã chuyển cho Phương hơn 2,1 tỉ đồng.

Trong số này, Phương chỉ đưa cho anh Hà 748 triệu đồng, còn hơn 1,4 tỉ đồng bị cáo chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Theo bản án sơ thẩm, ngoài anh Hà, còn có 6 nạn nhân khác cũng bị Phương lừa đảo, liên quan đến việc kinh doanh, đổi tiền mới.

Trong số đó có chị Đỗ Thị Thoa, bạn học phổ thông, chơi thân với bị cáo.

Phương có nói với bạn, có khách đổi tiền mới song bản thân không có vốn và rủ chị này góp vốn làm ăn, trả lãi.

Tin bạn, từ ngày 5.10.2020 - 18.10.2021, chị Thoa đã chuyển tổng cộng cho bị cáo hơn 59 tỉ đồng.

Phương đã chuyển lại cho chị Thoa tiền và gán một căn hộ, tổng cộng gần 51 tỉ, còn chiếm đoạt của nạn nhân 8 tỉ đồng.

Tòa xác định, Phương thông tin gian dối việc kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, trả lã 7%-10% cho một giao dịch, trong thời gian từ 7-10 ngày để chiếm đoạt tiền đầu tư. Thực tế, bị cáo không kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới.

Cơ quan công tố cho rằng, cùng với việc nói dối đổi được tiền mới, không mất phí, Phương đã chiếm đoạt của 7 bị hại, tổng cộng hơn 13,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, người bạn thân của Phương chỉ yêu cầu bồi thường hơn 4 tỉ đồng và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuyên mức án trên, tòa ghi nhận bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Thua lỗ đầu tư tiền ảo, cựu cán bộ ngân hàng quay sang lừa đảo đổi tiền mới

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 17 người dính lừa đảo, có nạn nhân nhờ Nguyễn Ngọc Kiên đổi 1,5 tỉ đồng tiền mới và bị chiếm đoạt.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo đổi tiền mới, chiếm đoạt 4,3 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Kiên (26 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng) nhận đổi tiền cho 17 đồng nghiệp, song chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Chợ nhà giàu nằm ở khu đất vàng TPHCM nhộn nhịp dịp cận Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, tại chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1), nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Đây là khu chợ nổi tiếng ở TPHCM, nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất.

Phó Giám đốc Sở TTTT TP Hà Nội nói về vụ TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin về sự việc nam TikToker tố bị chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn; hiện thanh tra đang xác minh sự việc với các bên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Ngày 19.1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã đến thăm và tặng quà cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Thua lỗ đầu tư tiền ảo, cựu cán bộ ngân hàng quay sang lừa đảo đổi tiền mới

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 17 người dính lừa đảo, có nạn nhân nhờ Nguyễn Ngọc Kiên đổi 1,5 tỉ đồng tiền mới và bị chiếm đoạt.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo đổi tiền mới, chiếm đoạt 4,3 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Kiên (26 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng) nhận đổi tiền cho 17 đồng nghiệp, song chiếm đoạt hàng tỉ đồng.