Trà Vinh lấy lợi ích thiết thực làm cầu nối giữa công nhân với Công đoàn

HOÀNG LỘC |

Công đoàn tỉnh Trà Vinh xác định xây dựng hoạt động hiệu quả, chất lượng, lấy lợi ích thiết thực cho đoàn viên làm cầu nối giữa công nhân, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Bà Trần Thị Kim Chung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin, trong năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân, người lao động (NLĐ) với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Trong đó, trao gần 10.000 phần quà, phiếu mua hàng cho đoàn viên, công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm hỏi, đoàn viên bị tai nạn lao động. Xây mới, sửa chữa 72 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền trên 3,5 tỉ đồng.

Đoàn viên Nguyễn Minh Trí - công nhân tại Công ty TNHH HanYang Electronic Việt Nam (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) - cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không ruộng đất, cha mẹ lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh nên kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau, do đó ông không dám mơ tới việc có một ngôi nhà mới.

“Được Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng cất nhà mới, tôi rất mừng, không lo dột nước vào những ngày mưa. Tôi sẽ tập trung làm việc để đạt năng suất lao động cao, thay lời cảm ơn công ty” - ông Trí mừng nói.

Có con gái nhận học bổng của công ty nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, làm việc tại Công ty giày da Lefaso Trà Vinh, vui mừng cho biết: “Những phần quà được công ty trao tặng là niềm động viên, khích lệ tinh thần cho con em những người lao động (NLĐ) như chúng tôi”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, từ những hiệu quả thiết thực đã giúp công nhân, NLĐ ngày càng tin tưởng, mạnh dạn tham gia vào tổ chức Công đoàn tại nơi mình lao động.

Bà Lê Kim Hoa, làm việc tại Công ty sản xuất giày da xuất khẩu Lefaso Trà Vinh, chia sẻ: “Chỉ sau 1 tháng làm việc, tôi đăng ký vào gia nhập vào tổ chức Công đoàn để san sẻ những hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên và được Công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích của mình”.

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh xác định lấy lợi ích thiết thực làm cầu nối giữa công nhân với Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ huyện Càng Long cung cấp.
LĐLĐ tỉnh Trà Vinh xác định lấy lợi ích thiết thực làm cầu nối giữa công nhân với Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ huyện Càng Long cung cấp

Anh Lê Thanh Huy - đoàn viên Công ty Cổ phần cắt may Sofa Hoa Sen (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - cho hay: "Được Công đoàn chăm lo về quyền lợi vật chất, tinh thần nên tôi cũng như những công nhân khác hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh thông tin thêm, trong năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh thành lập 22 CĐCS, trong đó có 10 CĐCS tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 250%, phát triển được trên 5.862/4.334 đoàn viên CĐ, đạt trên 135% so với kế hoạch đề ra.

“LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, còn tích cực đề xuất với chủ sử dụng lao động triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo đảm đời sống đoàn viên, công nhân, NLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

TRÍ DŨNG |

Trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng, linh hoạt hóa các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động - bà Trần Thị Kim Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, khẳng định.

Trà Vinh quán triệt Nghị quyết đại hội tỉnh đến 323 cán bộ Công đoàn

TRÍ DŨNG |

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Gần 5 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ TP Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.6, Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Doanh thu rạp Việt đầu năm chưa bứt phá

NGỌC DỦ |

Kể cả phim Việt và phim ngoại ra mắt dịp đầu năm 2024 chưa có nhiều bứt phá về doanh thu tại phòng vé trong nước. Trong đó, không ít tác phẩm rời rạp với tình trạng thua lỗ nặng nề.

Giáo viên đau đầu khi phân luồng học sinh

Trà My |

Vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh cấp THPT không chỉ trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của phụ huynh mà còn là vấn đề khiến giáo viên bối rối, đặc biệt ở khâu tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Trường sư phạm công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Vân Trang |

Một số trường đại học đào tạo ngành sư phạm đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024.

Không có lý do để chần chừ xuất hóa đơn xăng dầu theo lần

Cường Ngô - Ngọc Thiện |

Chuyên gia nhận định, số tiền để các doanh nghiệp xăng dầu đầu tư để tích hợp dữ liệu từ cột bơm nằm trong khả năng. Do đó, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ để thúc đẩy việc xuất hóa đơn điện tử.

Bác sĩ lên núi cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

Thanh Hải |

Hơn 100 y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ, Bệnh viện Đà Nẵng vừa tổ chức trực tiếp thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà Tết cho người dân tộc thiểu số ở vùng căn cứ địa cách mạng Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trà Vinh tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

TRÍ DŨNG |

Trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng, linh hoạt hóa các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động - bà Trần Thị Kim Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, khẳng định.

Trà Vinh quán triệt Nghị quyết đại hội tỉnh đến 323 cán bộ Công đoàn

TRÍ DŨNG |

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Gần 5 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ TP Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.6, Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.