Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Sáng 19.1, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Báo Lao Động tổ chức khởi công xây dựng trụ sở làm việc tại thửa đất số 33, Tờ bản đồ số 23, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Phối cảnh trụ sở báo Lao Động tại thành phố Đà Nẵng
Phối cảnh trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây nguyên Báo Lao Động tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ động thổ, khởi công có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố cùng các sở, ngành của Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ban Biên tập báo Lao Động.

Trụ sở báo Lao Động tại thành phố Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất có diện tích 500,8m2. Toà nhà có 9 tầng, gồm 1 tầng hầm, 8 tầng nổi, 1 tum kỹ thuật. Diện tích sàn xây dựng 2.817m². Chiều cao công trình đến mái tầng kỹ thuật là 31,15m.

Trong đó, tầng hầm sử dụng làm chỗ đỗ xe và các hạng mục kĩ thuật của toà nhà. Tầng 1 bố trí sảnh đón chung tòa nhà, văn phòng làm việc. Các tầng 2 đến tầng 6 là văn phòng làm việc.

Tầng 7, 8 là khu vực làm việc của Báo Lao Động gồm không gian làm việc chung của phóng viên, lãnh đạo Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phòng kỹ thuật công nghệ thông tin, phòng họp…

Thời gian thi công dự kiến 395 ngày kể từ ngày khởi công (19.1.2024 - 5.3.2025).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Thanh Hải - Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên - thay mặt Ban Biên tập Báo Lao Động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng và các sở ngành liên quan đã tạo điều kiện để Báo Lao Động có được một mặt bằng xây dựng trụ sở ở vị trí thuận lợi như hôm nay.

"Nhân dịp này, tôi cũng thay mặt cán bộ phóng viên Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên kính tưởng nhớ đến cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Trong những ngày còn làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông là người đã gợi ý, theo sát, tạo điều kiện để Báo Lao Động tìm kiếm, thuê mặt bằng này để xây dựng trụ sở; cũng như tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình với bạn đọc" - ông Phan Thanh Hải nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Tượng Rồng bằng gốm Bát Tràng sẽ là điểm nhấn của đường hoa Tết Đà Nẵng

Trần Thi |

Ngoài linh vật Rồng cao hơn 60 mét được đặt tại bờ Đông đầu cầu Rồng (TP Đà Nẵng) thì điểm nhấn năm nay còn có sự xuất hiện của linh vật Rồng thời Lý được làm bằng gốm Bát Tràng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống Đà Nẵng

Trần Thi |

Năm 2023, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng rơi vào tình trạng ế ẩm đặc biệt từ sau đại dịch COVID-19. Trước tình hình đó, để thúc đẩy việc buôn bán, nhiều chợ truyền thống đã áp dụng chuyển đổi số nhằm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, phù hợp với xu hướng của xã hội.

Đà Nẵng chi 20 tỉ đồng để trang trí đèn Tết

Nguyễn Linh |

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, UBND TP Đà Nẵng quyết định chi 19,92 tỉ đồng để trang trí hoa và điện chiếu sáng mừng năm mới.

Cảnh báo các chợ Đà Nẵng đề phòng hỏa hoạn

Nguyễn Linh |

Thời điểm cuối năm, sức mua tăng, hàng hoá đổ về các khu chợ Đà Nẵng ngày càng nhiều. Vì vậy việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được các ban quản lý chú trọng.

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trường học ở Hải Dương bị tố chi thưởng lễ, Tết cho giáo viên rồi đòi lại

Hoàng Khôi |

Chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20.11 cho giáo viên sau đó yêu cầu nộp lại, đó là việc lặp đi lặp lại tại Trường tiểu học Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đang khắc phục tồn tại nhưng mỏ đá Lộc Môn vẫn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sau thời gian bị đình chỉ vì nhiều vi phạm, mỏ đá Lộc Môn ở huyện Lương Sơn đã được UBND tỉnh cho phép nổ mìn để khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, chặn đường.

Tượng Rồng bằng gốm Bát Tràng sẽ là điểm nhấn của đường hoa Tết Đà Nẵng

Trần Thi |

Ngoài linh vật Rồng cao hơn 60 mét được đặt tại bờ Đông đầu cầu Rồng (TP Đà Nẵng) thì điểm nhấn năm nay còn có sự xuất hiện của linh vật Rồng thời Lý được làm bằng gốm Bát Tràng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống Đà Nẵng

Trần Thi |

Năm 2023, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng rơi vào tình trạng ế ẩm đặc biệt từ sau đại dịch COVID-19. Trước tình hình đó, để thúc đẩy việc buôn bán, nhiều chợ truyền thống đã áp dụng chuyển đổi số nhằm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, phù hợp với xu hướng của xã hội.

Đà Nẵng chi 20 tỉ đồng để trang trí đèn Tết

Nguyễn Linh |

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, UBND TP Đà Nẵng quyết định chi 19,92 tỉ đồng để trang trí hoa và điện chiếu sáng mừng năm mới.

Cảnh báo các chợ Đà Nẵng đề phòng hỏa hoạn

Nguyễn Linh |

Thời điểm cuối năm, sức mua tăng, hàng hoá đổ về các khu chợ Đà Nẵng ngày càng nhiều. Vì vậy việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được các ban quản lý chú trọng.