Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Thái Nguyên

Thái Nguyên |

Thái Nguyên - Sáng nay (5.9), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hầu A Lềnh đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (TP. Thái Nguyên).

Được thành lập từ năm 1957, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có sứ mệnh đào tạo hệ Phổ thông Dân tộc nội trú và dự bị Đại học dân tộc cho con em dân tộc thiểu số các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung bộ.

Năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tròn 65 năm xây dựng và phát triển và cũng là năm học đầu tiên mà trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chuyển cơ quan chủ quản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban Dân tộc.

Cũng trong năm học 2022 - 2023, 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT, 80% học sinh đỗ vào các trường đại học trong đó có hơn em 200 học sinh đạt số điểm rất cao từ 24 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển, nhiều em lọt TOP thí sinh có điểm cao nhất cả nước.

Năm học 2023 - 2024 trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có 2.900 học sinh đại diện 29 dân tộc của 18 tỉnh đang học tập.

Tại Lễ Khai giảng, Hiệu trưởng nhà trường Lục Thúy Hằng đã đọc bài diễn văn khai giảng với lời nhắn nhủ tới các em học sinh, không có sự thành công nào thực sự dễ dàng trên con đường chinh phục tri thức và rèn luyện bản thân.

Cũng theo nhà giáo Lục Thúy Hằng, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là một môi trường giáo dục thuận lợi mà nhiều bạn học sinh dân tộc thiểu số cùng trang lứa với các em mong có được. Do đó, các em hãy biến thuận lợi đó thành động lực quan trọng để vươn tới một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương. Từ mái trường này, những hạt giống đỏ của bản làng sẽ được nảy mầm, đơm hoa…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc – ông Hầu A Lềnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để các em học sinh dân tộc thiểu số...

Thái Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bỏ đánh trống, phát biểu, lễ khai giảng ở Đà Nẵng chỉ kéo dài 45 phút

NHÓM PV |

Sáng 5.9, hơn 290.000 em học sinh tại Đà Nẵng đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay, lãnh đạo không đánh trống và phát biểu, các em hân hoan cầm cờ, hoa đón chào năm học mới 2023 - 2024.

Em bé Cơ Tu ở Đà Nẵng ngấn lệ mừng khai giảng ở ngôi trường mới

Nguyễn Linh |

Đây là lần đầu tiên 85 em học sinh ở điểm Trường mầm non thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được khai giảng ở ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Phụ huynh bồi hồi đưa con dự khai giảng

Minh Huệ - Huyền Chi |

Sáng 5.9, nhiều phụ huynh dành thời gian đưa con dự lễ khai giảng từ sớm.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai giảng 5.9, tại một trường học (ở Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai giảng ở trường Hữu nghị T78

Khánh Linh |

Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78 ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các thầy cô luôn là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo. Không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Lễ khai giảng tại trường học chỉ có hơn 100 học sinh ở Lâm Đồng

Mai Hương - Lê Sơn |

Sáng ngày 5.9, tại Trường THCS Đưng K'nớ (xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chỉ có vỏn vẹn 129 em học sinh với 10 giáo viên làm lễ khai giảng. Trong đó học sinh đồng bào K'hor chiếm hơn 90%.

Giá điện gió, mặt trời bị chê quá thấp, Bộ Công Thương nói "phù hợp"

Cường Ngô |

Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là "quá thấp". Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này "đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay".

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Bỏ đánh trống, phát biểu, lễ khai giảng ở Đà Nẵng chỉ kéo dài 45 phút

NHÓM PV |

Sáng 5.9, hơn 290.000 em học sinh tại Đà Nẵng đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay, lãnh đạo không đánh trống và phát biểu, các em hân hoan cầm cờ, hoa đón chào năm học mới 2023 - 2024.

Em bé Cơ Tu ở Đà Nẵng ngấn lệ mừng khai giảng ở ngôi trường mới

Nguyễn Linh |

Đây là lần đầu tiên 85 em học sinh ở điểm Trường mầm non thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được khai giảng ở ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Phụ huynh bồi hồi đưa con dự khai giảng

Minh Huệ - Huyền Chi |

Sáng 5.9, nhiều phụ huynh dành thời gian đưa con dự lễ khai giảng từ sớm.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai giảng 5.9, tại một trường học (ở Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai giảng ở trường Hữu nghị T78

Khánh Linh |

Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78 ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các thầy cô luôn là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo. Không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Lễ khai giảng tại trường học chỉ có hơn 100 học sinh ở Lâm Đồng

Mai Hương - Lê Sơn |

Sáng ngày 5.9, tại Trường THCS Đưng K'nớ (xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chỉ có vỏn vẹn 129 em học sinh với 10 giáo viên làm lễ khai giảng. Trong đó học sinh đồng bào K'hor chiếm hơn 90%.