Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Khó hiểu việc tặng 12.000 thẻ BHYT giá trị chỉ 1 tháng cho học sinh nghèo Lào Cai đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Điều đáng nói, nhiều Mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tham gia chương trình theo thư kêu gọi của BHXH tỉnh Lào Cai không hề biết - những tấm thẻ BHYT đến tay người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chỉ có giá trị trong 1 tháng, thậm chí vài ngày.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai thừa nhận đơn vị này đã phát hành hàng nghìn thẻ BHYT có giá trị 1 tháng để tặng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Thư kêu gọi là chúng tôi triển khai trong năm 2023. Thẻ giá trị 1 tháng, 2 tháng trên cơ sở các Mạnh thường quân tài trợ cùng với ngân sách hỗ trợ của nhà nước và quyết toán theo năm tài chính”, ông Tấn nói.

Ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hằng Nga
Ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXH Lào Cai

Về câu hỏi, rất nhiều thẻ BHYT thời điểm phát hành là cuối tháng 12 - trong khi đến 31.12.2023 là hết hạn, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai cho biết: “Cái này là do đơn vị tham gia đóng góp muốn mua thẻ BHYT ngay. Ví dụ như Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai sau chiến dịch "72 giờ chung tay ủng hộ thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" ngày 25.12 vẫn mua hơn 200 thẻ BHYT 1 tháng để tặng cho các cháu”.

Liên quan đến việc nhiều Mạnh thường quân tham gia chương trình cũng không biết thẻ BHYT tặng cho học sinh chỉ có giá trị 1 tháng, người đứng đầu BHXH tỉnh Lào Cai cho hay: “Cái này bên nghiệp vụ cân đối vào số tiền đơn vị tài trợ và số thẻ BHYT tặng cho học sinh để chúng tôi phát hành”.

Ông Đường Minh Tấn cũng xác nhận số tiền ủng hộ mua thẻ BHYT cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được gửi vào tài khoản thu của BHXH Lào Cai chứ không thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

Tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Yên. Ảnh: BHXH Lào Cai
Tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Yên. Ảnh: BHXH Lào Cai

Về vấn đề duy trì hàng nghìn thẻ BHYT 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Tấn cho biết - chưa có phương án vì cái này phụ thuộc vào các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ.

“Đây là chính sách an sinh xã hội, do vậy chúng tôi phát hành thẻ BHYT 1 tháng trên cơ sở vận động, tuyên truyền người dân hiểu giá trị, nhất là việc khám chữa bệnh khi ốm đau. Sau đó, họ phải tự đóng tiền để tham gia tiếp”, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai nói thêm.

Một cán bộ công tác tại BHXH tỉnh Lào Cai thông tin: Trong số hơn 12.000 thẻ BHYT có giá trị 1 tháng tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến nay phần lớn đã hết hạn (ngày 31.12.2023) và chưa được gia hạn sử dụng.

Theo Nghị định 75 của Chính Phủ, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực khó khăn được Nhà nước hỗ trợ 70% để tham gia BHYT. Như vậy, 1 năm mỗi người chỉ còn phải đóng thêm 291.600 đồng. Tuy nhiên nếu nhân với con số hơn 12.000 thẻ BHYT 1 tháng mà BHXH tỉnh Lào Cai đã phát hành, nếu muốn duy trì trong suốt năm 2024 thì cần đến số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.

“Một tỉnh khó khăn như Lào Cai mỗi đợt vận động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cũng chỉ được vài chục triệu đồng nên để duy trì con số trên là không thể. Thực chất cách tặng thẻ BHYT 1 tháng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chỉ mang mục đích tăng tỷ lệ bao phủ, lấy thành tích chứ không thực sự vì quyền lợi người nghèo. Đây là thực trạng rất đáng buồn”, cán bộ này nói thêm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 17.1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024.

Phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT

Hà Anh |

Ngày 15.1, BHXH Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân.

Khó hiểu việc tặng 12.000 thẻ BHYT giá trị chỉ 1 tháng cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Theo phản ánh, việc tặng thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) 1 tháng cho học sinh đồng bào thiểu số, học sinh khó khăn ở Lào Cai là cách để tăng tỷ lệ bao phủ chứ hiệu quả không cao.

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Xe dù hoành hành, doanh nghiệp xe khách tuyến cố định kêu cứu

Tô Thế |

Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe ghép hiện đang phát triển rất rầm rộ, từ đó dẫn tới lượng khách tại các bến xe giảm sút nghiêm trọng. Xe khách tuyến cố định cứ nổ máy là lỗ.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Hoàng Bin |

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng - được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tài xế xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng không biết thiết bị hành trình đã tắt

THÙY TRANG |

Tài xế xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng khẳng định bản thân không buồn ngủ và có phanh xe khi tới khúc cua. Tuy nhiên, người này hoàn toàn không kiểm tra và không biết thiết bị giám sát hành trình đã không hoạt động 2 ngày.

Ngắm cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng mới được công nhận bảo vật Quốc gia

Mai Dung |

3 hiện vật thuộc bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng (Hải Phòng) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong bộ sưu tập này là 18 bảo vật.

Tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 17.1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024.

Phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT

Hà Anh |

Ngày 15.1, BHXH Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, nhằm phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân.

Khó hiểu việc tặng 12.000 thẻ BHYT giá trị chỉ 1 tháng cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Theo phản ánh, việc tặng thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) 1 tháng cho học sinh đồng bào thiểu số, học sinh khó khăn ở Lào Cai là cách để tăng tỷ lệ bao phủ chứ hiệu quả không cao.