Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển, đổi tiền

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức chuyển, đổi tiền ra nước ngoài.

Ngày 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (sinh năm 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21.5, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn tố giác của chị Mai (ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 50 triệu đồng qua mạng xã hội facebook bằng hình thức đổi, chuyển tiền ra nước ngoài. Số tiền của chị Mai bị lừa chuyển đến tài khoản mang tên PHAM VAN LONG mở tại ngân hàng Agribank. Quá trình xác minh, Công an quận Thanh Xuân xác định số tài khoản có thông tin chỉ đăng ký là Phạm Văn Long (ở huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Ngày 14.5, Long đã thực hiện rút tiền mặt 5 lần, mỗi lần rút số tiền 5 triệu đồng và chuyển cho Đinh Quốc Trung (sinh năm 1997; ở huyện Phú Thiện, Gia Lai) 20 triệu đồng. Sau đó, Long tiếp tục rút 4 triệu đồng tại cây ATM.

Cơ quan công an đã triệu tập đối với Phạm Văn Long và Đinh Quốc Trung đến trụ sở để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan công an, Long và Trung khai việc nhận và chuyển, rút tiền là do Đinh Phạm Trung Thành nhờ giúp.

Đối tượng Đinh Phạm Trung Thành. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Đinh Phạm Trung Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26.7, Đinh Phạm Trung Thành đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận đã sử dụng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Mai. Đồng thời đối tượng cũng giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Cũng trong sáng 3.8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết các đơn vị chức năng vừa làm rõ một vụ đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Cụ thể, ngày 28.7, Công an Thành phố Phúc Yên nhận được tố giác của anh Nguyễn Ngọc H. (ở phường Trưng Nhị) về việc anh H. truy cập mạng xã hội thì thấy một tài khoản facebook có tên “Minh Định” đăng tin giao bán điện thoại Iphone Xsmax, loại 64GB với giá 12,8 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán trên thị trường của dòng điện thoại này là trên 20 triệu.

Thấy giá hời, anh H. đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger để liên hệ với chủ tài khoản “Minh Định” trao đổi đặt mua 5 chiếc điện thoại nêu trên với giá 64 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi anh H. chuyển tiền đặt mua điện thoại vào tài khoản ngân hàng cho người này thì không liên lạc được với chủ tài khoản facebook “Minh Định” nữa, cũng không nhận được số điện thoại như đã thỏa thuận.

Ngay sau khi nhận được tố giác của anh H, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phúc Yên đã khẩn trương tổ chức điều tra truy xét, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. là Hà Việt Hoàng (sinh năm 1993 ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Tại Cơ quan điều tra, Hà Việt Hoàng khai nhận bản thân Hoàng kinh doanh điện thoại di động, tuy nhiên, thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ, bí bách về kinh tế nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái ở nước ngoài lừa bán khẩu trang để lấy tiền mua vàng

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Thanh (25 tuổi, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) lập nhiều tài khoản mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, lừa đảo bán khẩu trang chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng rồi mua vàng.

5 đối tượng lãnh án tù vì lừa ''chạy'' vào trường công an

BẢO TRUNG |

Cả 5 đối tượng đều nói dối rằng có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể giúp con em họ vào học trường Công an mà không cần qua thi tuyển để lừa tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo chào bán tour du lịch giá rẻ

văn nguyễn |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ hè và chính sách kích cầu du lịch trong nước nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau giãn cách xã hội do COVID-19, trong thời gian gần đây, trên các xã mạng hội xuất hiện nhiều đối tượng chào mời các gói du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nữ quái ở nước ngoài lừa bán khẩu trang để lấy tiền mua vàng

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Thanh (25 tuổi, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) lập nhiều tài khoản mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, lừa đảo bán khẩu trang chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng rồi mua vàng.

5 đối tượng lãnh án tù vì lừa ''chạy'' vào trường công an

BẢO TRUNG |

Cả 5 đối tượng đều nói dối rằng có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể giúp con em họ vào học trường Công an mà không cần qua thi tuyển để lừa tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo chào bán tour du lịch giá rẻ

văn nguyễn |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ hè và chính sách kích cầu du lịch trong nước nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau giãn cách xã hội do COVID-19, trong thời gian gần đây, trên các xã mạng hội xuất hiện nhiều đối tượng chào mời các gói du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.