Phó Giám đốc Sở TTTT TP Hà Nội nói về vụ TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin về sự việc nam TikToker tố bị chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn; hiện thanh tra đang xác minh sự việc với các bên.

Chiều 19.1, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sự việc Tiktoker V.M.L (30 tuổi, sống tại Hà Nội) tố bị chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội và các đơn vị liên quan cho biết kết quả xác minh sự việc và hình thức xử lý nếu có.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận thông tin về sự việc và hiện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đang xác minh lại sự việc với các bên có liên quan để giải quyết sao cho thấu tình đạt lý.

"Tinh thần là nếu có sai phạm thì sẽ được xử lý theo quy định. Ở đây chúng ta cũng phải thể hiện được tính nhân văn với trường hợp thông tin khá nhạy cảm. Quan trọng hơn là sau vụ việc này dù có xử phạt, không xử phạt, có sai phạm hay không có sai phạm thì cũng là kinh nghiệm rút ra đối với những người tham gia mạng xã hội.

Trong đó cần nâng cao trách nhiệm của những người tham gia mạng xã hội nói chung. Bởi hiện nay, bên cạnh những cơ quan báo chí chính thống còn có mạng xã hội, những người làm nội dung thông tin trên mạng xã hội cần rút kinh nghiệm", Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội thông tin.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cũng cho biết, khi có thông tin xác minh, xử lý dứt điểm thì sở sẽ thông tin tới báo chí.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương. Ảnh: Phạm Đông
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương. Ảnh: Bảo Nguyên

Ngày 12.1, nam TikToker V.M.L chia sẻ câu chuyện "bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn" lên mạng xã hội.

Theo bài viết mà nam TikToker này đăng tải, vào ngày 12.1, V.M.L cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Khi bạn gái anh nhờ nhân viên quán bế anh và xe qua bậc tam cấp, họ đã từ chối với câu trả lời "quán em không có nhân viên để khiêng người như anh". Khi đến quán phở thứ hai, V.M.L cho biết vì chỗ ngồi bé, V.M.L hơi chen vào chỗ bà chủ quán. "Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên: Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?"...

Đến 17.1, bài đăng tố chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn trên trang Facebook của V.M.L và đoạn video đi ăn phở cùng người yêu đã không còn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ TikToker tố quán phở "đuổi khách ngồi xe lăn"

KHÁNH AN |

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin TikToker V.M.L tố bị quán phở gà đuổi vì ngồi xe lăn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hà Nội có quyết định mới về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn; bố trí công chức xã, thị trấn; tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn; tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ hoàn thành đề án đưa 5 huyện lên quận trong năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đang tập trung hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng.

Đàn cá heo 30 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 20.1, một ngư dân thông tin đến phóng viên báo Lao Động về việc vừa chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con đang kiếm mồi tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là số lượng cá heo xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Hải Dương: Sôi động lễ hội thu hoạch ở 'thủ phủ hành, tỏi' Kinh Môn

Lê Tuyến |

Hải Dương - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi lần đầu tiên diễn ra tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn vào sáng 20.1, với nhiều hoạt động gây ấn tượng với người dân và du khách.

Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Do nợ nần, Lập và Được rủ nhau đi cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, sau đó ra huyện miền núi Thừa Thiên Huế lẩn trốn thì bị bắt.

Bệnh viện công lập khó khăn về cơ chế tài chính

Nguyễn Ly |

Chia sẻ thông tin về tình hình tài chính tự chủ khi thực hiện theo các quy định đã được ban hành trước đó, TS Nguyễn Nhật Hải - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - cho rằng, giá áp dụng cho các bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không có BHYT hiện đang ở mức rất thấp.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ TikToker tố quán phở "đuổi khách ngồi xe lăn"

KHÁNH AN |

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin TikToker V.M.L tố bị quán phở gà đuổi vì ngồi xe lăn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hà Nội có quyết định mới về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn; bố trí công chức xã, thị trấn; tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn; tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ hoàn thành đề án đưa 5 huyện lên quận trong năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đang tập trung hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng.