Vì sao nguyên phó tổng giám đốc Cty Alibaba bị bắt?

Anh Tú |

Chiều 15.10, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Như (nguyên Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần địa ốc Alibaba) sau điều tra mở rộng vụ án với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với bà Như còn có 5 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, Huỳnh Thị Ngọc Như là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba; đã bị khởi tố, bắt giam trước đó).

Như được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Luyện trong việc lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng, Như cùng các nhân viên tổ chức các buổi chia sẻ và thực hiện livestream trên trang fanpage chính thức của Địa ốc Alibaba để tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty nhằm trấn an, lôi kéo.

Trước đó, vào tháng 9 và tháng 10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Ông  20.9
Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện vào tối 18.9.2019. Ảnh: Anh Tú

Đến tháng 3.2020, Công an TPHCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Theo Công an TPHCM, công ty này đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt lãnh đạo địa ốc Alibaba: Công an đề nghị định giá 225 thửa đất

MINH CHÂU |

Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai định giá 255 thửa đất tại các huyện (Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc) do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên.

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo

Đình Trường |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra (công an TPHCM) cho biết vừa tiến hành khởi tố thêm hàng loạt bị can.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bắt lãnh đạo địa ốc Alibaba: Công an đề nghị định giá 225 thửa đất

MINH CHÂU |

Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai định giá 255 thửa đất tại các huyện (Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc) do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên.

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo

Đình Trường |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra (công an TPHCM) cho biết vừa tiến hành khởi tố thêm hàng loạt bị can.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.